Cập nhật lúc : 10:06 PM, 03/11/2009

Phú Yên trong cơn đại hồng thủy

Lực lượng cứu hộ đang ứng cứu người dân trong dòng nước chảy xiết và địa hình bị chia cắt. Ảnh: Báo Phú Yên.

(VOV) - Bão số 11 vừa tan, chưa kịp thống kê và khắc phục thiệt hại thì liên tiếp những cơn mưa như trút nước đổ xuống, khiến cho nhiều vùng trong tỉnh Phú Yên không kịp trở tay. Hàng nghìn người dân đang kẹt trong nước lũ.

Một khung cảnh hoang tàn đổ nát trải dài khắp các địa bàn tỉnh Phú Yên do ảnh hưởng của cơn đại hồng thủy, một trận lũ chưa từng có đã làm chia cắt các địa bàn Đông Hoà, Sông Cầu, Tuy An và đặc biệt nghiêm trọng tại huỵện Đồng Xuân. Dọc đoạn đường từ TP Tuy Hòa đến huyện Đông Hòa 2 bên đường cây cối, cột điện, nhà cửa đổ ngả ngổn ngang.

Ông Nguyễn Ngọc Chấn- Phó Chủ tịch UBND huỵên Đông Hòa cho biết, thiệt hại nặng nhất đối với bà con thôn Vũng Rô là nhà cửa, tàu thuyền và lồng bè nuôi trồng thủy sản với 1300 lồng cá mú và tôm hùm, 50 ngôi nhà bị sập. Sáng nay (3/11) huyện đã quyết định trích ngân sách 160 triệu đồng để hỗ trợ các xã mua các vật dụng thiết yếu giúp dân.      

Chịu ảnh hưởng nặng nhất là 3 huyện phía Bắc của tỉnh là huyện Đồng Xuân, huyện Tuy An và Thị xã Sông Cầu. Vừa chống chọi với những cơn gió mạnh cấp 11, cấp 12 làm nhà cửa cây cối bị đổ, thì bắt đầu từ nửa đêm 02 /11 đến rạng sáng 03/11 nước sông Kỳ Lộ đột ngột dâng cao đã làm làm cho hàng ngàn ngôi nhà ngập hoàn toàn trong nước.

Mênh mông nước

Nguy hiểm nhất là nước sông lên rất nhanh, trong lúc đêm tối nên công tác cứu hộ gặp hết sức khó khăn, chủ yếu người dân tự lo. Hàng trăm người dân ở các xã An Thạch, An Dân, An Ninh Tây, An Ninh Đông huyện Tuy An; Xuân Quang 2, Xuân Quang 3, Xuân Phước, Xuân Sơn Bắc, thị trấn La Hai phải đeo bám trên nóc nhà, trên cây cao để kêu cứu nhưng mọi phương án cứu hộ đều không thực hiện được vì nước chia cắt toàn bộ các tuyến đường giao thông.

Có mặt tại huyện Tuy An trưa 03/3, chúng tôi chứng kiến một cảnh tượng  hết sức hãi hùng, nước sông Ngân Sơn cuồn cuộn dâng cao, ngập toàn bộ nhà cửa hoa màu, mọi hoạt động đều bị ngưng trệ. Trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua Tuy An bị ngập nhiều đoạn làm ách tắc giao thông, lực lượng công an, bộ đội đang tập trung hướng dẫn giao thông bảo đảm an toàn cho hành khách.

Theo chỉ đạo của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão P(CLB) tỉnh, nhiệm vụ khẩn cấp lúc bây giờ là cứu người đang bị kẹt giữa dòng nước. Từ tối đêm qua những đoàn quân cứu hộ, cứu nạn đựợc tỉnh điều đi đến các vùng xung yếu. Nhận được tin ngay trong đêm Ban chỉ huy PCLB-Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh Phú Yên đã điều động toàn bộ lực lượng cứu hộ triển khai đến các vùng này.

Đại tá Phạm Lớp- Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cho biết: Lúc 03 giờ sáng (03/11) Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã điều 1006 cán bộ, chiến sĩ gồm bộ đội thường trực, lực lượng dân quân tự vệ cùng hàng chục ca nô lớn nhỏ đến ứng cứu. Huyện Tuy An đã  được chi viện 6 ca nô nhưng vẫn không đáp ứng được yêu cầu. Hiện số người bị mắc kẹt tại các vùng trũng là rất lớn.

Tại huyện Đồng Xuân lực lượng cứu hộ đã di dời trên 200 người ở thị trấn La Hai đến nơi an toàn. Trong sáng nay Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cũng đã thành lập Sở chỉ huy cơ động tại huyện Tuy An gồm 5 đồng chí cùng các phương tiện liên lạc, ca nô cứu hộ, xe cứu thương tăng cường đến các huyện Đồng Xuân, Tuy An.

Bên cạnh lực lượng cứu hộ tại chỗ, trước tình trạng này, Tỉnh Phú Yên và Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã huy động máy bay và phương tiện từ Khánh Hoà chi viện cho Phú Yên. Bộ Quốc phòng điều động 2 chiếc máy bay trực thăng chuyển phao cứu sinh và các nhu yếu phẩm đến các vùng bị cô lập để thả phao, cứu người đang đeo bám trên cây, trên nóc nhà và cung cấp mì tôm những vùng bị cô lập.

Nhiều tàu thuyền đã neo đậu an toàn

Trên tuyến biển Phú Yên, trước khi bão đến, Bộ đội biên phòng (BĐBP) đã vận động và hướng dẫn 3.242 tàu thuyền vào các đầm, vịnh neo đậu, di dời 711 hộ gia đình gồm 2.979 người, gia cố giằng chống 36 ngôi nhà, di chuyển 12.709 lồng bè nuôi tôm. Sau khi bão vừa lắng xuống, 2 ca nô và gần 100 CBCS đã được huy động xuống các làng biển ở các xã An Hòa, An Ninh Đông, An Ninh Tây – huyện Tuy An, Hòa Hiệp Nam, Hòa Xuân Nam – huyện Đông Hòa cứu hộ 3 tàu thuyền và 7 lao động.

Cùng với việc huy động lực lượng tại chỗ, Bộ Quốc phòng đã huy động 2 máy bay trực thăng mang theo hàng trăm áo phao, mì tôm, nước uống đến những nơi ca nô chưa thể tiếp cận cứu hộ. Tuy nhiên cho đến 15 giờ chiều 03/11 nhiều vùng bị cô lập vẫn chưa thể cận được. Riêng tại huyện Đồng Xuân cho đến giờ này vẫn chưa nắm được thông tin gì về thiệt hại, do tất cả các tuyến giao thông từ tỉnh về huyện đều bị chia cắt.

Theo nguồn tin từ Vnexpress, mưa lớn đã khiến cho đập Đá Vải ở thị xã Sông Cầu bị vỡ. Dòng nước cuồn cuộn tấn công cư dân thị xã khiến mọi người vô cùng hoảng loạn.

Hiện chưa có thông tin chính thức về sự cố vỡ đập này

Thống kê chưa đầy đủ đến 16 giờ chiều 03/11 toàn tỉnh có 21 người chết và 2 mất tích, 13 người bị thương; 120 ngôi nhà sập hoàn toàn, 4.062 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, 16 chiếc tàu bị chìm, hàng trăm chiếc khác bị va đập hư hỏng nặng. Triều cường xâm thực sâu vào đất liền 3km, sâu vào đất liền từ 2-3m tại xã An Hòa huyện Tuy An.

Về giao thông, tuyến QL 1A và cả đường sắt qua Phú Yên đã bị tắt nghẽn hoàn toàn từ 21 giờ đêm qua cho đến 16 giờ chiều nay vẫn chưa thông. Riêng tuyên đường sắt gần 1500m đường ray phía Nam ga La Hai huyện Đồng Xuân đã bị nước lũ cuốn trôi nền đường. Nhiều đoạn thuộc khu gian Hòa Đa-Tuy An bị ngập sâu trong nước hơn 0,5m. Khả năng ách tắc giao thông còn kéo dài đến 3 ngày. 

Bốn đoàn tàu Thống nhất, hàng trăm xe các loại với lượng khách lên đến hàng ngàn người đang kẹt lại trên đường. Tỉnh Phú Yên đang huy động mọi nguồn lực để cung cấp thức ăn nước uống cho hành khách.

16 giờ chiều 03/11, ông Nguyễn Lý Nguyên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hoà cho biết đến cuối ngày, nhiều khu dân cư của Đồng Xuân lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận được. Tình hình nguy cấp vẫn đang tiếp tục đe doạ. Lực lượng cứu hộ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên cũng không thể cơ động ca nô công suất lớn đến nơi để cứu nạn.

Tan hoang

Hiện tại nước lũ ở vùng hạ lưu các con sông Ba và sông Kỳ lộ tiếp tục lên nhanh, do vậy vùng ngập lụt sẽ tiếp tục mở rộng. Nguy hiểm nhất hiện nay là mực nước sông Ba lên quá nhanh thủy điện Sông Ba Hạ đã xả lũ với vận tốc 10.000 m3/s khiến toàn bộ vùng hạ lưu bị ngập lụt. Riêng tại thành phố Tuy Hòa từ chiều 03/11 đã ngập chìm trong nước. Mọi hoạt động trong thành phố Tuy Hoà hoàn toàn bị xáo trộn. Do vậy tỉnh uỷ Phú Yên chỉ đạo các địa phương ở các huyện còn lại nhanh chóng di chuyển dân ở các vùng trũng thấp.

Theo ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Phú Yên, hiện hàng nghìn người đang trong cảnh màn trời chiếu đất. Số lượng nhà cửa, làng mạc bị cô lập trong lũ là chưa thể thống kê được. Theo chỉ đạo trong nhiều ngày tới toàn tỉnh tập trung mọi  nguồn lực để khắc phục hậu quả lũ bão.

Khánh Hoà: 4 người chết, 5 người mất tích

Theo thống kê sơ bộ của Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh đã có 4 người chết do đi qua các tràn, ngầm; 5 người mất tích; 5 người bị thương; 55 ngôi nhà bị sập trôi; 23 tàu hư hỏng; 11 lồng, bè bị vỡ; 35 cột điện, 4 cây xanh bị đổ ngã... Đồng thời, do hoàn lưu của cơn bão số 11, đợt mưa từ tối 2/11 đến trưa ngày 3/11 khá lớn và chưa có dấu hiệu giảm nên đã khiến nhiều tuyến đường ở TP. Nha Trang bị ngập cục bộ, nhiều nhà dân bị nước tràn vào.

Theo báo cáo nhanh của Sở Giao thông - Vận tải, do ảnh hưởng của cơn bão số 11 và mưa lớn, một số tuyến giao thông trong tỉnh đã bị ắch tắc. Trong đó, cầu Suối Khao (Tỉnh lộ 8 đi Khánh Vĩnh) ngập 0,6 m; Tỉnh lộ 8B tại cầu sông Chò ngập sâu 1,5 m; cầu sông Giang ngập sâu 1 m; cầu Thác Ngựa ngập sâu 1,2 m.

Tại huyện Khánh Sơn, Tỉnh lộ 9 bị sạt lở tại km 22 và các đập tràn Mathang, C10, Apa Bưởi, Tà Rục 1, Tà Rục 2 ngập nước cao từ 0,9 - 1 m. Đường lên Khu du lịch Hòn Bà bị sạt lở tại km 14+350 với khối lượng đất đá hơn 250m3 và Tỉnh lộ 1A Ninh Hoà nước ngập sâu 0,5 m, kéo dài 100 m.

Kẹt xe dọc Quốc lộ 1A

Tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua Cụm công nghiệp Đắc Lộc (Vĩnh Phương, TP. Nha Trang) bị sạt lở dài 20m, sâu 30cm nhưng đã được thông xe vào 9h30 sáng 3/11; một số điểm ở đèo Cả cũng bị sạt lở, tạm ngưng giao thông. Hiện nay, Tỉnh lộ 9 đoạn từ huyện Cam Lâm lên Khánh Sơn đang sạt lở nghiêm trọng, gây tắc nghẽn giao thông ở km 22.

Nước ở các sông ở Khánh Hòa đang lên nhanh. Mực nước đo được tại sông Dinh (Ninh Hòa) 5,65m; sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng 8,4m. Các hồ chứa buộc phải xả lũ: hồ Suối Dầu ở cao trình 41,11m, xả 3 cửa, lưu lượng xả 70,51m/giây; hồ Suối Trầu (Ninh Hòa) đạt cao trình 21,8m, lượng mưa đo được từ 9 - 10 giờ là 10mm; hồ Đá Bàn (Ninh Hòa) cao trình 59,1m, lưu lượng xả 10m3/giây; hồ Ea Krong Rou (Ninh Hòa) cao trình 601,75m, lượng mưa đo được từ 9 - 10 giờ là 10mm; hồ Suối Hành (Cam Ranh) cao trình 31,5m, mở 1 cửa 30cm…

Hiện nay ban chỉ huy phòng chống lụt bão của tỉnh đang chỉ đạo các xã vùng xung yếu sử dụng lực lượng tại chỗ, di dời dân ở hạ lưu các hồ chứa nước Đá Bàn, Suối Trầu, Suối Hành đang phải buộc xả lũ, và các vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét nhằm bảo đảm an toàn cho tính mạng và tài sản nhân dân.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động trên 100 cán bộ chiến sỹ thuộc đại đội trinh sát 21, Cơ quan quân sự thành phố Nha Trang và 75 cán bộ chiến sỹ thuộc các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, sử dụng 5 ca nô, 8 xe ô tô tham gia phòng chống ngập lụt.

Tính đến 13h30 ngày 3/11, các lực lượng đã di dời hơn 200 hộ dân với 800 nhân khẩu và trên 10 tấn vật dụng của bà con thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương  về nơi an toàn.

Tại cảng cá Hòn Rớ, thành phố Nha Trang, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã kêu gọi được hơn 2.000 tàu cá vào trú bão./.

Nhóm PV: Lê Biết, Hoàng Phúc, Xuân Tính

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng