Cập nhật lúc : 12:02 PM, 21/09/2011

Phụ nữ chơi bóng đá khác đàn ông ra sao?

Nhiều người cho rằng môn bóng đá nữ thể hiện tinh thần thể thao cao hơn, ít mánh khóe, và thanh thoát điệu nghệ ở một nhịp độ chậm hơn...

Nếu bạn đã quen xem những trận bóng đá nam, bạn có thể cảm nhận nhịp độ của trận đấu nhanh hơn bóng đá nữ. Trong khi cả đội nam và nữ đều thi đấu trên sân cỏ cùng một kích thước, trong khoảng thời gian dài bằng nhau, luật chơi cũng giống nhau, nhưng bóng đá nữ có cách chơi riêng và tốc độ cũng khác.

Có lẽ đáng để ý nhất, đó là trận bóng đá nữ ít phải dừng lại hơn. Điều này có thể vì các cầu thủ bóng đá nữ… ít giả vờ bị xô ngã hơn rất nhiều so với các cầu thủ nam. Hầu hết các trận bóng đá nữ bao giờ cũng diễn tiến suôn sẻ hơn.

Anson Dorrance, huấn luyện viên của đội bóng đá nữ thuộc đại học North Carolina (Mỹ) đã nói:”Sau giải bóng đá nữ thế giới đầu tiên vào năm 1991, các trọng tài đã quen xử lý các trận bóng đá nam phát biểu rằng họ thấy nhàm chán khi phải làm trọng tài cho giải đấu nữ!. Tôi nghĩ đó là cách phát biểu tuyệt vời nhất về cách phụ nữ chơi bóng đá”.

“Bất cứ khi nào một cầu thủ bóng đá nam giả vờ bị chơi xấu, y như rằng là có màn lăn ra sân, ôm giò rên la, cố gắng đóng kịch cho đạt, để trọng tài rút thẻ vàng, hoặc “tặng” một quả phạt đền cho đối thủ. Phụ nữ họ chơi bóng đá với tinh thần đạo đức cá nhân cao hơn, họ chơi bóng đá với danh dự của họ”. Ông Dorrance giải thích.

Việc diễn trò đóng kịch té ngã trên sân đã trở nên quá quen thuộc trong các giải bóng đá nam ngoại hạng, đến nỗi sự khôi hài đó cũng trở nên quen thuộc với khán giả, giống như cú đá phạt góc, hay một cú ném biên. Một bác sĩ chăm sóc cho các cầu thủ thể thao, Daryl Rosenbaum, vừa làm việc cho liên đoàn Bóng đá Mỹ đồng thời cho đội bóng của đại học Winston-Salem, North Carolina, nói là ông luôn luôn nghi ngờ về các trường hợp bị chấn thương trên sân. Bởi vì nhiều lần ông đã mất công chạy ra sân, để rồi đa số lần đều phát hiện là các cầu thủ này thực sự không bị đau đớn đến như họ thể hiện.

Khi điều tra về các chấn thương trên sân, Bác sĩ Rosenbaum và cộng sự của ông đã nghiên cứu các video từ 89 trận đấu của các giải lớn bóng đá nam. Kết quả cho thấy trong 980 trường hợp được giả định là bị chấn thương, chỉ có 7% trong số đó (68 trường hợp) là chấn thương thật sự. (“Chấn thương thực sự” theo định nghĩa ở đây là có chảy máu hay phải ra sân và không thể thi đấu được nữa). Tính trung bình, như các nhóm nghiên cứu đã nêu ra, trong mỗi trận bóng đá nam tại các giải lớn có đến 11 trường hợp chấn thương giả định, và tốn mất 7 phút ngừng trận đấu.

Khi điều tra về tình trạng chấn thương trong các trận đấu của các giải bóng đá nữ, nhóm nghiên cứu đã xem lại các video của 47 trận thi đấu trong 2 giải bóng đá nữ quốc tế. Kết quả cho thấy là trung bình chỉ có ít hơn 6 chấn thương giả định trong một trận đấu – chỉ bằng một nửa số chấn thương giả định trong một trận bóng đá nam.

Tỉ lệ của chấn thương thật – theo tiêu chuẩn trên -  khoảng 14% của tổng số giả định (so với 7% của bóng đá nam). Điều này có nghĩa là khi một cầu thủ nữ ngã xuống sân thì khả năng bị ngã do chấn thương thật sự của cô ấy cao gấp đôi của một cầu thủ nam.

 “Hãy để ý một chút, bạn sẽ thấy khi một cầu thủ nữ bị ngã, cô ta thường bật dậy ngay và tiếp tục chơi” – Rosenbaum nói.

Nhưng đó không phải là khác biệt duy nhất giữa bóng đá nữ và bóng đá nam.

Nếu xét về mặt thể chất, phụ nữ thường nhỏ con hơn đàn ông. Hơn thế nữa, phổi của phụ nữ thường nhỏ hơn so với phổi của đàn ông, kể cả khi người phụ nữ và người đàn ông đó có kích thước bằng nhau – theo tiết lộ của chuyên gia về hô hấp, bác sĩ Andrew Loverling ở đại học Eugene, tiểu bang Oregon (Mỹ).

Thể tích của phổi sẽ hạn chế sự hoạt động của cơ thể bằng số lượng Oxigen và máu đi đến các cơ bắp. Hệ quả là phụ nữ không thể đá bóng với tốc độ như đàn ông, trong cùng một khoảng thời gian giống nhau của các hiệp đấu. Vì vậy, trong những trận đá bóng kéo dài 90 phút, các cầu thủ nữ chơi với nhịp độ chậm hơn, cũng như cách chơi của họ cũng ít gay cấn, ít sôi động hơn so với các cầu thủ nam.

Theo bác sĩ Andrew Loverling: “Một trận bóng đá luôn kéo dài, ít nhất tới 90 phút, nó không phải là một trò chơi ngắn. Phụ nữ luôn cảm thấy mệt, bởi vì để duy trì được hoạt động của cơ thể, hệ thống hô hấp của họ phải làm việc cật lực hơn trong 90 phút đó.

“Đối với khán giả, những người hâm mộ bóng đá, tốc độ trận đấu chậm có nghĩa là họ dễ theo dõi trận đấu hơn” – Bác sĩ Dorrance nêu ý kiến như vậy – “và cũng hấp dẫn hơn đấy chứ, vì các trận bóng đá nữ thường có số ghi bàn thắng cao hơn bóng đá nam”.

Bởi vì phụ nữ có kích thước nhỏ bé hơn, điều đó có nghĩa có nhiều không gian trên sân bóng hơn cho các cầu thủ, và tất nhiên, do vậy họ sẽ có nhiều cơ hội tấn công hơn. Bóng đá nữ, vì vậy sẽ hào hứng hơn.

Kích thước của thủ môn nữ nhỏ hơn thủ môn nam trong cùng một diện tích khung gôn, như vậy các cầu thủ tấn công khung thành sẽ có nhiều khoảng trống hơn để “sút”.

Cầu thủ nữ đa số không sở trường về đánh đầu hay chơi bóng bổng, do vậy hễ cá nhân nào giỏi đánh đầu hay sút volley sẽ rất nổi bật trong các trận bóng đá nữ.

Và cái tinh túy của bóng đá nữ mà không thể nào tìm thấy được trong các trận bóng đá nam – khi mà môn bóng đá nam ngày nay đã quá thương mại hóa - đó là: “Không có những chỉ trích cay độc để nhạo báng hay chọc tức nhau trong các trận bóng đá nữ, do vậy rất ít những cãi vả to tiếng và hiếm có những hành vi thô bạo trên sân cỏ. Nếu khán giả thật sự yêu thích môn bóng đá, một loại “bóng đá thuần khiết”, họ sẽ rất ngưỡng mộ cách chơi bóng đá của phụ nữ”- huấn luyện viên Anson Dorrance kết luận./.

Trần Bá Cương
lược dịch từ Discovery News

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu