Những năm qua, cùng với thực hiện các chính sách ưu tiên cho phát triển kinh tế - xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cầu Kho, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh vận động hội viên phụ nữ dân tộc thực hiện tốt phong trào: “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”; “Phụ nữ giúp nhau xoá đói giảm nghèo ở địa phương”.
Các phong trào giúp nhau làm kinh tế nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ thoát nghèo, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ đó, nâng cao vị thế người phụ nữ trong gia đình và xã hội, giúp chị em gắn bó với tổ chức Hội.
Gia đình chị Van Aminah, dân tộc Chăm, phường Cầu Kho, Quận 1 trước đây rất khó khăn do trình độ văn hóa hạn chế, lại không có nghề nghiệp ổn định. Tham gia sinh hoạt hội phụ nữ, chị Van Aminah được học tập kinh nghiệm làm ăn, có thêm kiến thức phát triển kinh tế hộ gia đình. Được Hội Phụ nữ tín chấp cho vay vốn với lãi suất ưu đãi, chị đầu tư vào việc may gia công vỏ chăn, xà rông… bán tại các chợ trong thành phố. Ngoài làm chủ cơ sở may tại nhà, chị Van Aminah còn giao hàng cho 6 thợ về đem về nhà may. Đến nay, gia đình chị đã ổn định về kinh tế, 2 đứa con của chị, cháu lớn đã có việc làm ổn định, cháu thứ hai hiện đang học phổ thông.
Chị vui mừng bày tỏ: “Nhờ sự quan tâm giúp đỡ của Hội Phụ nữ phường, tôi mới có điều kiện nuôi con ăn học, kinh tế gia đình ổn định. Tôi rất biết ơn Hội Phụ nữ phường và tôi mong rằng Hội Phụ nữ sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa trong thời gian tới không những chỉ riêng bản thân tôi mà nhiều chị em phụ nữ khác gặp khó khăn cũng sẽ được hỗ trợ”.
Chị Fatimah, Chi Hội trưởng Chi hội phụ nữ dân tộc Chăm, phường Cầu Kho, Quận 1, cũng có hoàn cảnh tương tự. Được Hội Phụ nữ hỗ trợ vay vốn, chị đã đầu tư mở quán bán điểm tâm sang. Sự chịu thương, chịu khó đã giúp gia đình chị Fatimah có thu nhập ổn định, nuôi con ăn học thành đạt, nhà cửa khang trang. Không những chỉ làm kinh tế cho gia đình, chị Fatimah còn là cán bộ Hội giỏi nhiều năm liền. Chị vừa được tuyên dương gương sáng phụ nữ dân tộc lần thứ III – 2010.
Còn chị Arimindi, dân tộc Chăm, ở phường Cầu Kho, Quận 1 cũng là gương làm kinh tế giỏi của phụ nữ dân tộc. Từ nguồn vốn vay của Hội Phụ nữ phường, chị đầu tư vào việc mở cửa hàng ăn (Kari - Ấn Độ). Không chỉ tăng thu nhập cho gia đình, chị còn tạo việc làm cho một số lao động tại địa phương. Vào dịp lễ, tết chị Arimindi còn là thành viên tích cực tặng quà, chăm lo cho bà con nghèo ăn tết… Không thể kể hết những mô hình gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số ở phường Cầu Kho biết sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, biết tự vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng.
Có được kết quả đó, trước hết, phải nói đến vai trò của Hội Phụ nữ phường Cầu Kho, quận 1. Hội đã thực sự là nơi tập hợp chị em, gần gũi, sẻ chia với hoàn cảnh của từng hội viên, nhất là những hội viên nghèo, cùng nhau tạo dựng phong trào tương thân tương ái, giúp nhau làm kinh tế với kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể. Thông qua nhiều hình thức như tổ chức tập huấn trang bị kiến thức, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm làm kinh tế, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, phối hợp chính quyền sửa chữa nhà cửa, xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ phụ nữ nghèo về vốn, Hội đã trở thành chỗ dựa tin cậy của chị em.
Chị Nguyễn Thị Linh Chi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cầu Kho, quận 1 cho biết thêm: “Trong năm 2010, chúng tôi tăng cường hiệu quả bằng cách hàng quý Hội sẽ nghe chị em phản ảnh những tâm tư nguyện vọng của mình, những khó khăn mà các chị em cần hỗ trợ giúp đỡ. Thông qua những buổi sinh hoạt như vậy Chi hội Phụ nữ sẽ hỗ trợ những kiến nghị bức xúc của chị em”.
Phong trào phụ nữ tham gia chương trình xóa đói giảm nghèo của Hội phụ nữ phường Cầu Kho, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho phụ nữ nói chung và phụ nữ dân tộc thiểu số nói riêng; tạo điều kiện để chị em tham gia các hoạt động xã hội, góp phần nâng cao vị thế người phụ nữ trong cộng đồng./.