Cập nhật lúc : 5:00 PM, 15/10/2009

Quan hệ Nga – Trung: Lên tầm cao mới

(VOV) - Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 14/10/2009 đã rời Bắc Kinh với 40 thoả thuận thương mại tổng trị giá 4 tỷ USD, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới

Với kết quả này, quan hệ Nga - Trung đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước tới nay và đây cũng là giai đoạn lịch sử quan trọng nhất trong quan hệ hai nước.

Mỗi chuyến đi đều có mục đích nhất định và chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Putin không chỉ nhằm tăng cường các mối quan hệ chính trị, kinh tế giữa hai nước mà còn khẳng định sức mạnh của sự hợp tác Trung - Nga đối với cục diện thế giới. Chính vì thế, ngay cả thời điểm của chuyến đi cũng rất có ý nghĩa, diễn ra khi Trung Quốc vừa kỷ niệm 60 năm thành lập hoành tráng và cũng là thời điểm kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Với chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên này, kể từ khi nắm giữ cương vị Thủ tướng tháng 5/2008, ông Putin - nhà lãnh đạo có uy tín và đang có tiếng nói quan trọng tại Moscow - đã chứng tỏ thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc, chứ không phải với Mỹ hay phương Tây, là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga.

Cho nên, chỉ trong ba ngày ở thăm Trung Quốc của Thủ tướng Putin (bắt đầu từ 12/10/2009), hai nước đã đạt được một loạt thoả thuận hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực năng lượng, tài chính, viễn thông. Trong đó có những thoả thuận ngân hàng trị giá 500 triệu USD. Nhưng kết quả mang tính đột phá nhất là hợp tác năng lượng giữa hai nước.

Hai bên đã đạt được một thoả thuận đổi khí đốt lấy tín dụng - tương tự thoả thuận đổi dầu lấy tín dụng trị giá 25 tỷ USD đã được hoàn tất đầu năm nay. Hai nước cũng đã thoả thuận hợp đồng xây dựng nhà máy lọc dầu liên doanh tại thành phố Thiên Tân ở phía đông bắc Trung Quốc, năng suất 15 triệu tấn/năm, sẽ hoàn thành vào năm 2012, với tổng số tiền đầu tư 400 triệu USD. Nga còn cam kết tăng cường phối hợp với Trung Quốc nhằm mở rộng hơn nữa hợp tác về dầu lửa và khí đốt và đưa hai nước bước vào giai đoạn hợp tác mới về năng lượng.

Kết quả này rất có ý nghĩa, khi Nga đang rất cần nguồn vốn để phát triển ngành dầu khí và đa dạng hoá thị trường tiêu thụ nguồn năng lượng chiến lược này của mình. Còn Trung Quốc đang rất cần nguồn năng lượng dồi dào của Nga để phát triển và giữ vững vị thế là nền kinh tế thứ ba thế giới. Thậm chí, trong chuyến thăm Trung Quốc lần này của Thủ tướng Putin, hai nước còn ký một Hiệp ước thông báo cho nhau các kế hoạch phóng tên lửa đạn đạo. Đây là một thoả thuận có tầm quan trọng cả về chính trị và quân sự. Bởi như giới phân tích nhận định, văn bản này là một bước đi hướng tới tạo dựng lòng tin vững chắc hơn nữa, chứng tỏ mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Những thành công này, không phải dễ dàng đến với hai nước chỉ trong thời gian ngắn ngủi của chuyến thăm như vậy. Đó là kết quả được khởi nguồn từ nền tảng sức mạnh của hai nước và mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên từ những năm đầu của thế kỷ 21 đến nay. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Nga. Còn Nga là đối tác thương mại lớn thứ 11 của Trung Quốc. Tổng thương mại hai nước năm 2009 đạt gần 57 tỷ USD, tăng gấp 6 lần trong 6 năm qua. Cả hai nước đã và đang đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, năng lượng và khoa học công nghệ.

Những kết quả vừa đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Putin, cũng là một biểu hiện về sự thừa nhận và đánh giá cao của lãnh đạo hai nước về vị thế và vai trò của mỗi nước đối với hoà bình, an ninh của khu vực và thế giới. Không chỉ có thế, ngay cả trước khi kết thúc chuyến thăm, Thủ tướng Putin cũng khiến dư luận bất ngờ, với việc tham dự Hội nghị các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) lần thứ 8 tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, nhằm thảo luận các gói trợ cấp đối phó với suy thoái kinh tế toàn cầu, nỗ lực chống khủng bố và cuộc chiến tại Afghanistan. Khi Nga và Trung Quốc tăng cường quan hệ hợp tác, những thoả thuận sẽ đạt được tại Hội nghị này là hoàn toàn khả thi.

Với kết quả chuyến thăm Trung Quốc lần này của Thủ tướng Putin, quan hệ Nga - Trung Quốc được nâng lên một tầm cao mới, mở ra thời kỳ phát triển mạnh mẽ, tạo nên sự thay đổi hoàn toàn theo hướng tích cực trong thế kỷ 21 - như nhận định của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo. Sự phát triển tốt đẹp đó, đã và đang đem lại lợi ích cho công cuộc phát triển của mỗi nước. Và giờ đây, bằng cả sự tham gia tích cực vào việc giải quyết các vấn đề quan trọng mang tính toàn cầu, các điểm nóng ở khu vực và trên thế giới, Nga và Trung Quốc đang tạo nên sức mạnh đối trọng đối với Mỹ và phương Tây không chỉ trên lĩnh vực kinh tế mà cả quân sự, đem lại niềm tin cho cộng đồng quốc tế về một nền hoà bình, ổn định lâu dài cho nhân loại./.

Vân Hương (Báo TNVN)

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu