Việc chấm thi sẽ không phụ thuộc quá nhiều vào thang điểm cố định mà sẽ ưu tiên chấm điểm cao cho bài thi nào có sự đào sâu suy nghĩ, có tính phát hiện…
Theo đánh giá ban đầu của các chuyên gia, dư luận xã hội cũng như của thí sinh dự thi, đề thi đại học (ĐH) năm nay đảm bảo bám sát chương trình sách giáo khoa THPT, chủ yếu kiến thức lớp 12, phù hợp năng lực chung, đồng thời có khả năng phân hoá trình độ thí sinh. Đặc biệt, đề thi môn Văn học, Địa lý được đánh giá cao với việc ra theo hướng “mở”, gắn kiến thức của thí sinh với thực tiễn đời sống chính trị- xã hội và yêu cầu kiến thức tổng thể, tư duy logic, có tính chất phát hiện vấn đề của thí sinh.
 |
|
Thí sinh sau khi kết thúc môn thi Văn tại Học viện Ngoại giao ngày 9/7
|
Trong cuộc họp thông báo về hai đợt thi ĐH kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 diễn ra chiều 10/7 tại Hà Nội, ông Bùi Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) nhấn mạnh: “Việc ra đề thi theo hướng “mở” nhằm giảm tải hiện tượng “học tủ-học lệch”, “học vẹt”.
Với cách thức ra đề cải tiến, các trường ĐH cũng sẽ phân loại được trình độ học tập của thí sinh. Hình thức này sẽ được phát huy và liên tục có sự cải tiến trong những năm tiếp theo”.
Theo ông Bùi Anh Tuấn, đề thi ra theo hướng “mở” thì chấm thi cũng theo hướng “mở”. Theo đó, việc chấm thi cũng sẽ không phụ thuộc quá nhiều vào thang điểm cố định mà sẽ ưu tiên chấm điểm cao cho bài thi nào của thí sinh có sự đào sâu suy nghĩ, tìm tòi và tư duy logic, hiểu biết xã hội.
Đối với việc mang các thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi, ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT khẳng định: Để đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi, bên cạnh việc làm tốt công tác coi thi, giám sát của cơ quan chức năng, trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2012, Bộ GD-ĐT đưa ra quy chế mới là thí sinh được phép mang các thiết bị ghi âm, ghi hình nhưng không có tính năng để sử dụng gian lận trong thi cử vào phòng thi. Quy chế mới này nhằm khuyến khích thí sinh phát hiện tiêu cực trong thi cử một cách khách quan.
 |
| Trong buổi họp báo chiều 10/7, nhiều câu hỏi về cải tiến đề thi được phóng viên báo chí đặc biệt quan tâm |
Theo đó, thí sinh chỉ được phép mang mang các thiết bị ghi âm, ghi hình nhằm phục vụ cho công tác phát hiện tiêu cực trong thi cử một cách có trật tự, đúng quy chế của Bộ GD-ĐT, chứ không được mang vào phòng thi thiết bị ghi âm, ghi hình có chức năng phát tán đề thi, thu thập tài liệu để phục vụ cho việc gian lận trong thi cử. Nếu thí sinh nào lợi dụng quy chế mới này của Bộ GD-ĐT để phá hỏng kỳ thi, gây mất trật tự trong phòng thi thì sẽ bị xử lý theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Ông Nguyễn Huy Bằng cho biết thêm, quy chế mới của Bộ GD-ĐT về việc cho phép mang các thiết bị ghi âm, ghi hình nhưng không có tính năng để sử dụng gian lận trong thi cử vào phòng thi, cũng sẽ được Bộ GD-ĐT kết hợp với các địa phương tiến hành hướng dẫn cụ thể, tập huấn thường xuyên cho cán bộ làm công tác coi thi, giám thị trông thi để những kỳ thi tới không xảy ra những sự việc tiêu cực.
Trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí về việc lộ đề thi môn Toán do được truyền ra ngoài phòng thi bằng thiết bị công nghệ cao, ông Nguyễn Huy Bằng cho biết, hiện nay, Bộ GD-ĐT đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để điều tra vụ việc. Khi nào có kết luận chính thức từ phía cơ quan công an, Bộ GD-ĐT sẽ thông tin đầy đủ đến các cơ quan thông tấn, báo chí.
Theo báo cáo từ Bộ GD-ĐT, hai đợt thi ĐH năm 2012 được tổ chức vào ngày 4-5/7 (thi khối A, A1 và V) và ngày 9-10/7 (thi khối B, C, D và các khối Năng khiếu)
Toàn quốc có 125 trường ĐH tổ chức thi đợt 1 và 121 trường ĐH đợt 2. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi ĐH cả hai đợt là trên 1,6 triệu người, số thí sinh đến dự thi là hơn 1,2 triệu người, đạt tỉ lệ 78,3%, giảm 0,28% so với năm 2011. Cả nước có gần 143.000 lượt cán bộ được huy động tham gia coi thi.
Sau hai đợt thi, cả nước có 321 thí sinh bị xử lý kỷ luật, trong đó đình chỉ 253 thí sinh, khiển trách 44 thí sinh, cảnh cáo 13 thí sinh và 11 trường hợp khác đến muộn không được dự thi… So với kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ 2011, lượng thí sinh vi phạm kỷ luật năm nay giảm 5 trường hợp, nhưng lượng thí sinh bị đình chỉ tăng thêm 13 trường hợp.
Tổng số cán bộ tham gia công tác thi tuyển sinh bị xử lý kỷ luật là 9; trong đó, khiển trách 5, cảnh cáo 1 và đình chỉ 3 (năm 2011 có 6 cán bộ vi phạm bị xử lý, trong đó khiển trách 1 và đình chỉ 5)./.