Cập nhật lúc : 10:49 AM, 14/08/2010

Sáng kiến của Thủ tướng Ấn Độ cho bài toán Kashmir

(VOV) - Sáng kiến của Thủ tướng Manmohan Singh nhằm bày tỏ thiện chí của Chính phủ trong việc giải quyết căng thẳng ở vùng đất luôn là “chảo lửa” ngoại giao giữa Ấn Độ và Pakistan. Nhưng liệu sáng kiến này có thành công hay lại đi vào ngõ cụt như những nỗ lực trước đó?

Ngày 10/8 vừa qua, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã kêu gọi người dân bang Jamu và Kashmir hợp tác với Chính phủ, tạo cơ hội cho việc thiết lập hòa bình ở khu vực này.

Những thiện chí của Chính phủ Ấn Độ được thể hiện ngay trong nội dung bài phát biểu của Thủ tướng Manmohan Singh. Một cách khéo léo và tự nhiên, ông Singh đã đọc bài phát biểu của mình bằng tiếng Urdũ, ngôn ngữ của cộng đồng Hồi giáo chiếm đa số ở Jamu và Kashmir.

Đây được xem là một động thái “xưa nay hiếm” của các vị nguyên thủ khi thể hiện thiện chí của Chính phủ đối với chính quyền và người dân ở khu vực bất ổn Kashmir.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh (Ảnh: AP)

Nỗ lực khôi phục lại niềm tin của người dân sau những hành động “cực chẳng đã” của Chính phủ Trung ương như ban hành lệnh giới nghiêm, siết chặt an ninh, đóng cửa trường học, công sở; Thủ tướng Singh đã bày tỏ mong muốn có một sự khởi đầu mới sau “cơn bão” biểu tình chống Chính phủ ở vùng biên giới nhạy cảm này. Sự khởi đầu đó được xây dựng từ nền móng thế hệ trẻ Kashmir.

Ông Singh kêu gọi thanh niên Kashmir quay trở lại trường học và công sở. Hối thúc các tín đồ Hồi giáo ở Kashmir hãy “cho hòa bình một cơ hội”. Ông Singh khẳng định, Chính phủ sẽ xem xét bất kỳ đề nghị đồng thuận nào về quyền tự trị chừng nào nó vẫn “nằm trong khuôn khổ” Hiến pháp. Chính phủ Trung ương sẵn sàng thảo luận tất cả các vấn đề ở bang Jamu và Kashmir trong khuôn khổ tiến trình dân chủ, đồng thời nêu rõ chỉ có thể tìm được giải pháp chính trị thông qua đối thoại và xây dựng sự đồng thuận dựa trên một tầm nhìn thực tế. Đây được xem là những nỗ lực “vượt bậc” của Chính phủ Ấn Độ trong việc giải quyết tình hình căng thẳng tại bang Jamu và Kashmir suốt 2 tháng qua.

Người dân Kashmir biểu tình đòi ly khai khỏi Ấn Độ

Bạo lực đã bùng phát ở Kashmir bằng các vụ xung đột giữa cảnh sát và những người biểu tình, các hành động tấn công công sở nhà nước, phong tỏa đường giao thông khiến hơn 50 người thiệt mạng.

Khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan chưa bao giờ ngừng tiếng súng suốt hàng chục năm nay. Vùng đất này vốn được ví như quả bom nổ chậm, “khơi mào” cho những bất ổn ở khu vực Nam Á. Tranh chấp này bắt nguồn từ lịch sử, đặc biệt kể từ khi 2 nước Ấn Độ và Pakistan giành được độc lập từ 1947. Nơi đây luôn tồn tại mâu thuẫn giữa Hồi giáo và Ấn Độ giáo, giữa Chính phủ với các nhóm ly khai ở Kashmir, giữa New Delhi và Islamabad, giữa Jamu và Kashmir luôn khiến Chính phủ Ấn Độ đau đầu với những cuộc biểu tình, bạo động đòi ly khai. Đấy là chưa kể đến những hoài nghi về khả năng có những đường dây liên lạc giữa các phiến quân nổi dậy với các nhóm khủng bố hoạt động lén lút ở biên giới Pakistan, không những gây bất ổn cho Kashmir mà còn kích động gây căng thẳng cho cả quan hệ giữa 2 người láng giềng và thậm chí là cả khu vực Nam Á.

Biết bao lần căng thẳng ở Kashmir đã đưa Ấn Độ và Pakistan ngồi lại với nhau thu hẹp bất đồng, nỗ lực kiến tạo hòa bình cho vùng biên giới nhạy cảm này thì cũng có bấy nhiêu lần những nỗ lực đó đi vào ngõ cụt. Và dường như thiện chí của Chính phủ Ấn Độ lần này cũng không dễ gì đạt được kết quả như mong muốn, khi diễn biến mới nhất ở Kashmir hôm 13/8 cho thấy lời kêu gọi của Thủ tướng Singh đã không được lực lượng chống đối ở đây chấp nhận. Đã thế ở nơi đây còn dấy lên nguy cơ căng thẳng giữa 2 nước láng giềng với tuyên bố của một nhà lãnh đạo Hồi giáo rằng những gì đang diễn ra ở Kashmir không phải vì mục tiêu tự trị.

Hình nộm của Thủ tướng Ấn Độ bị đốt ở Kashmir

Nhà lãnh đạo này để ngỏ khả năng gia nhập Pakistan sau khi tách Kashmir khỏi Ấn Độ. Như thế có nghĩa là không những vấn đề nội bộ của Ấn Độ không được giải quyết mà hơn thế vùng “đất nóng” Kashmir đang có nguy cơ đẩy Ấn Độ và Pakistan tới những căng thẳng mới.

Báo điện tử Tin nhanh Ấn Độ nhận định: Thực tế thiện chí của Chính phủ Ấn Độ chưa đủ mạnh để có thể giải quyết những bất ổn ở Kashmir hiện nay. Cũng theo tờ báo này, vấn đề Kashmir chỉ có thể đạt được tiến triển đòi hỏi cả nỗ lực của cộng đồng quốc tế, của phía Pakistan và cả các nhóm ly khai ở khu vực này. Nếu chưa thể có được được điều đó thì “bão” vẫn chưa thể ngừng ở Kashmir./. 

Ngân Giang

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu