Sinh sản nhân tạo thành công cá thể cá tầm

Lần đầu tiên đẻ trứng và sinh nhân tạo thành công giống cá này tại Lâm Đồng tạo bước đột phá trong nghiên cứu và nhân giống loài cá này tại địa phương.

Nhóm nghiên cứu thuộc Trạm Nghiên cứu cá nước lạnh Tây Nguyên, Trung tâm Quốc gia Giống thủy sản nước ngọt miền Trung- Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 3 vừa cho ấp nở và sinh sản nhân tạo thành công khoảng 10 cá thể cá tầm tại thôn K’Long K’Lanh, xã Đa Chais, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Ở Việt Nam và trên thế giới, việc sinh sản nhân tạo thành công loài cá này rất khó. Hơn nữa, giá nhập khẩu trứng cá tầm từ nước ngoài về Việt Nam cũng cao. Vì vậy, việc giống cá tầm- một loại cá nước lạnh quý, có giá trị kinh tế cao lần đầu tiên đẻ trứng và sinh nhân tạo thành công ở Lâm Đồng tạo bước đột phá trong việc nghiên cứu và nhân giống loài cá này tại địa phương.

Để chủ động nguồn cá giống cung ứng cho nhu cầu của thị trường và không phải nhập khẩu trứng cá tầm từ nước ngoài, nhóm nghiên cứu cần thời gian và nguồn kinh phí nhất định để tiếp tục hoàn thiện quy trình công nghệ.

Ông Nguyễn Viết Thùy, Phó Giám đốc Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Trung, thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản 3 cho biết: Để phục vụ cho nhu cầu con giống nuôi thương phẩm, thứ nhất phải hoàn thiện quy trình nuôi cá bố mẹ;

Thứ hai, phải đưa một số kỹ thuật tương đối phức tạp vào như kỹ thuật siêu âm để xác định giai đoạn phát triển của buồng trứng, của trứng tinh để khai thác nó ở thời điểm thích hợp và hoàn thiện quy trình kích thích và sinh sản của ấp trứng, xử lý trứng.

“Chúng tôi muốn Bộ Khoa học- Công nghệ, Bộ NN&PTNT tiếp tục cung cấp kinh phí để hoàn thiện những bước còn lại. Khi hoàn thiện, ngoài việc trung tâm chủ động sản xuất con giống, sau đó còn chuyển giao công nghệ, giao cho một số doanh nghiệp khác tham gia cùng với nhau sản xuất từ đó mới cung cấp đủ lượng giống ra thị trường”- ông Thùy nhấn mạnh./.