Sáng 18/3 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục-Đào (GD-ĐT) tạo tổ chức lễ tuyên dương 184 cán bộ quản lý, giáo viên dạy giỏi trẻ khuyết tật toàn quốc lần thứ 2. Đây là những gương mặt điển hình, có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục trẻ khuyết tật đến từ 58 tỉnh, thành trong cả nước.
 |
|
Tuyên dương giáo viên dạy giỏi trẻ khuyết tật năm 2010
|
Theo số liệu thống kê của Bộ GD-ĐT, hiện cả nước có trên 4 triệu người khuyết tật, trong đó có hơn 1 triệu trẻ em khuyết tật.
Tính đến năm học 2008-2009, cả nước có gần 390.000 trẻ khuyết tật được đi học và 7.500 trẻ học trong 106 cơ sở giáo dục chuyên biệt. Con số này chỉ đạt 40% so với kế hoạch đề ra. Như vậy, chỉ tiêu giáo dục trẻ khuyết tật trong Chiến lược giáo dục Việt Nam giai đoạn 2001-2010 xác định đến năm 2010 đảm bảo 70% trẻ khuyết tật được đi học là rất khó đạt được và cần phải kéo dài đến năm 2015.
Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển, để công tác giáo dục trẻ khuyết tật ngày càng phát huy hiệu quả thì vấn đề tăng nguồn ngân sách chi cho giáo dục trẻ khuyết tật có vai trò hết sức quan trọng. Nếu kinh phí của địa phương được cải thiện thì việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ trang thiết bị và nâng cao chất lượng đào tạo của giáo viên sẽ được cải thiện đáng kể.
Ông Lê Tiến Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD-ĐT) cho rằng: Giáo dục trẻ khuyết tật ở nước ta đòi hỏi cần phải có một hệ phối hợp đồng bộ giữa gia đình-nhà trường và xã hội. Điều này sẽ giúp cho các em khuyết tật ở dạng khó kiểm soát hành vi bớt đi mặc cảm, tự tin hòa nhập với cộng đồng./.