Cập nhật lúc : 2:35 PM, 06/10/2011

Sóng có nổi trong quan hệ Mỹ - Trung?

(VOV) - Việc thông qua một dự luật trừng phạt thương mại đối với các mặt hàng của Trung Quốc có thể tạo ra một cuộc chiến thương mại giữa hai nước

Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua việc tiếp tục triển khai thảo luận và biểu quyết về dự luật trừng phạt thương mại đối với các mặt hàng của Trung Quốc. Cơ quan lập pháp Mỹ có thể thông qua dự luật vào cuối tuần này nhằm trả đũa việc Bắc Kinh cố tình hạ giá đồng nhân dân tệ nhằm tạo lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp của mình trong giao dịch thương mại quốc tế.

Sẽ còn nhiều thử thách phải vượt qua nếu các nghị sĩ Mỹ muốn thúc đẩy các chính sách thương mại cứng rắn với Trung Quốc

Các thượng nghị sĩ Mỹ đang muốn thúc đẩy những chính sách cứng rắn hơn để buộc Trung Quốc phải đánh giá lại chính sách đồng nhân dân tệ, bất chấp thực tế, dự luật này nếu được thông qua có thể đặt Mỹ vào tình thế bất lợi khi gây tổn hại cho mối quan hệ thương mại với Trung Quốc, vốn là thị trường xuất khẩu lớn của Washington.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Chuck Schumer, một trong những nhà soạn thảo dự luật này, tuyên bố “Thời điểm kêu gọi một cách lịch sự đối với Trung Quốc đã qua rồi”. Thượng nghị sĩ Dân chủ Sherrod Brown cảnh báo, Trung Quốc sẽ tiếp tục làm Mỹ mất đi thế cạnh tranh như từng diễn ra trong những năm đầu thập niên 1990. Chính trị gia này dẫn chứng rằng: “Hiện thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc đã là 200 tỷ USD. Trung Quốc đang lũng đoạn hệ thống tiền tệ và rõ ràng đã làm giảm khả năng cạnh tranh của chúng ta trên nhiều mặt. Còn chúng ta lại tấn công Trung Quốc chưa đủ mạnh”.

Nhiều Thượng nghị sĩ cho rằng, Washington không có thái độ cứng rắn đối với chính sách tiền tệ của Trung Quốc là nguyên nhân gây tác động đến cuộc sống của tầng lớp trung lưu Mỹ, làm tỷ lệ thất nghiệp tăng cao.

Từ bên kia bờ Thái Bình Dương, Trung Quốc đã có những phản ứng đầu tiên. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho rằng, dự luật này sẽ không giải quyết được các khó khăn của kinh tế Mỹ mà sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới quá trình cải cách tỷ giá hối đoái mà Trung Quốc đang tiến hành, thậm chí có thể dẫn tới một cuộc chiến thương mại. Nếu tính tới lạm phát, giá trị đồng nhân dân tệ đã tăng lên. Còn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, dự luật của Mỹ vi phạm các quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới và “không công bằng”.

Không chỉ tạo ra cơn sóng trong quan hệ Mỹ - Trung, dự luật này còn làm nảy sinh những bất đồng trong nội bộ nước Mỹ. Bất chấp Quốc hội kêu gọi nhưng bộ máy hành pháp, mà cụ thể là Bộ Tài chính Mỹ, vẫn từ chối xếp Trung Quốc vào nhóm nước thao túng tiền tệ, với lý do không muốn tạo thêm căng thẳng với Trung Quốc. Nếu dự luật được thông qua, giới lập pháp Mỹ sẽ có công cụ đắc lực để buộc Bộ Tài chính điều tra và nếu phát hiện dấu hiệu lũng đoạn tiền tệ thì phải có hành động trừng phạt cứng rắn hơn.

Giới chuyên gia nhận định, việc làm đang trở thành một đề tài nóng bỏng trong cuộc tranh cử tổng thống vào năm tới, nên có nhiều khả năng dự luật này được Thượng viện Mỹ thông qua. Và dĩ nhiên nó sẽ được các ứng cử viên tận dụng triệt để. ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Mitt Romney đã coi Trung Quốc là vấn đề trọng tâm trong cuộc tranh cử khi ông cam kết sẽ kiểm soát chặt chẽ vấn đề Trung Quốc, không để tiếp tục gian lận với Mỹ.

Sóng đã nổi nhưng số phận của dự luật trên vẫn chưa rõ ràng. Văn bản này được thông qua ở Thượng viện do phe Dân chủ kiểm soát. Trong khi đó, nó sẽ phải qua cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện mà phe Cộng hòa chiếm đa số, trước khi trình lên Tổng thống ký ban hành. Sẽ còn nhiều thử thách phải vượt qua nếu các nghị sĩ Mỹ muốn thúc đẩy các chính sách thương mại cứng rắn với Trung Quốc./.

Phan Tùng (Báo TNVN)

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu