Cập nhật lúc : 11:04 AM, 12/01/2010

TP Hồ Chí Minh xuất hiện bệnh Kawashaki

(VOV) - Bệnh Kawashaki tuy hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm. Bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tim mạch, gây viêm cơ tim, suy tim, viêm tắc và giãn tĩnh mạch  

Những ngày gần đây, nhiều trẻ em tại thành phố Hồ Chí Minh có xuất hiện các triệu chứng lâm sàng về bệnh Kawashaki. Đây là bệnh rất dễ gây ra các biến chứng ở tim và đột quỵ nếu không được điều trị kịp thời.

Bệnh Kawashaki đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt với những trẻ nhỏ, sức đề kháng của cơ thể còn yếu. Theo thống kê của Bệnh viện Nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh, hơn một tuần qua, bệnh viện đã tiếp nhận 5 ca với các triệu chứng, như: sốt cao kéo dài, dù đã uống thuốc hạ sốt nhưng chỉ được một lát bệnh nhân lại bị sốt lại; mắt sưng đỏ, phát ban đỏ khắp người, nổi hạch ở cổ, rộp ở miệng, bong rộp các đầu ngón tay, ngón chân… Đây là các biểu hiện của bệnh Kawasaki. Nhờ nhập viện sớm và điều trị theo đúng phác đồ nên đến nay, tình trạng của các bệnh nhân đã ổn định.

Theo các bác sĩ, bệnh Kawashaki tuy hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm. Bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tim mạch, gây viêm cơ tim, suy tim, viêm tắc và gây giãn mạch máu chính nuôi tim, dẫn đến nhồi máu cơ tim, có thể gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Bác sĩ Vũ Minh Phúc, Trưởng khoa tim mạch, Bệnh viện Nhi Đồng, thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Hiện nay trên thế giới chưa tìm ra được nguyên nhân chính gây bệnh Kawashaki. Chính vì không biết nguyên nhân thì mình có thể điều trị những triệu chứng mà em bé có và phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm có thể như thông qua các tác nhân gây bệnh như siêu vi vi trùng thì nó làm thay đổi hệ thống miễn dịch trong cơ thể, làm phản ứng trở lại và  các tác nhân đó gây ra bệnh Kawashaki.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 khuyến cáo: Trong vòng 10 ngày kể từ khi trẻ có các triệu chứng mắc bệnh Kawasaki, cần đưa trẻ đến bệnh viện điều trị nhằm ngăn ngừa kịp thời các biến chứng ở tim. Các bậc cha mẹ không được tự ý cho trẻ uống thuốc và sử dụng các biện pháp điều trị dân gian vì bệnh có khả năng biến chứng và gây đột quỵ./.

Vũ Hải

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng