(VOV)_Nhận lời mời của Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Fidel Castro; Tổng thống Cộng hoà Chile Michelle Bachelet; Tổng thống Cộng hoà Liên bang Brazil Lula da Silva và Tổng thống Cộng hoà Boliva Venezuela Hugo Chavez, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sẽ tiến hành chuyến thăm hữu nghị chính thức các nước này từ ngày 24/5 đến ngày 3/6. Chuyến thăm góp phần đưa các mối quan hệ quốc tế đã được thiết lập vào chiều sâu, ổn định, bền vững và phù hợp với xu thế lớn của thế giới: hoà bình, hợp tác và phát triển
Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh là nhằm triển khai đường lối đối ngoại của Đảng sau Đại hội Đảng lần thứ X nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ truyền thống tốt đẹp với Cuba; thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Chile, Brazil và Venezuela, qua đó mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi với các nước Mỹ Latinh.
Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, ngày 2/12/1960 đến nay, quan hệ Việt Nam- Cuba được duy trì, phát triển, thể hình tình cảm, lập trường cách mạng kiên định, thuỷ chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Các thế hệ người Việt Nam không thể nào quên tình cảm của nhân dân Cuba “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước trước đây, cũng như sự giúp đỡ chí tình trong xây dựng đất nước Việt Nam. Nhân dân Việt Nam cũng ủng hộ, dõi theo và tự hào với những thành công mà nhân dân Cuba - “hòn đảo anh hùng” đã và đang giành được, vượt qua những khó khăn do thiên tai và chính sách bao vây, cấm vận thù địch của Mỹ chống Cu ba.
Trong những chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước, Việt Nam và Cuba nhất trí cao tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác anh em, nâng cao hiệu quả các mối quan hệ này, phù hợp với thế mạnh và tiềm năng mỗi nước. Năm 2006, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt khoảng 300 triệu USD. Hai nước duy trì và trao đổi các đoàn chuyên gia trong các lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, xây dựng, y tế, dược... Hiện Cuba đang giúp Việt Nam xây dựng Trung tâm công nghệ sinh học (Cuba là nước hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này).
Đây là lần thứ 2, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sang thăm Cuba trên cương vị Tổng Bí thư, nhưng là lần đầu tiên, người đứng đầu Đảng ta sang thăm Chile, Brazil và Venezuela. Trong khoảng hơn 10 năm qua, lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội đã có các chuyến thăm tới Brazil, Venezuela, Chile.
Ngược lại, tháng 10/2003, Tổng thống Chile Ricardo Lagos thăm Việt Nam; tháng 11/2006, nữ Tổng thống Michelle Bachelet cũng thăm chính thức nước ta vào dịp dự Hội nghị cấp cao APEC 14; Tổng thống Venezuela Hugo Chavez thăm Việt Nam cuối tháng 7, đầu tháng 8/2006; Tổng thống Brazil Lula da Silva cũng dự định thăm nước ta trong năm nay. Quan hệ giữa Việt Nam với các nước này đang ngày càng phát triển mạnh trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá. Brazil, Venezuela và Chile đều ủng hộ Việt Nam trở thành thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2008-2009. Trong chính sách đối ngoại của ba nước Nam Mỹ này, Việt Nam là một trong những ưu tiên tại khu vực châu Á. Trao đổi kinh tế, thương mại tiếp tục tăng lên. Các doanh nghiệp ở Brazil, Chile, Venezuela thấy được những tiềm năng to lớn và cơ hội làm ăn được tạo ra bởi sự phát triển nhanh chóng và năng động của kinh tế Việt Nam. Việt Nam cũng đang gia tăng việc xuất khẩu hàng nông sản, dệt may, giày dép, hàng điện tử, hàng thủ công mỹ nghệ... sang những thị trường rộng lớn này. Việc Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là yếu tố quan trọng và thuận lợi để thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với Brazil, Chile, Venezuela. Không chỉ cùng nhau xác định phương hướng và mục tiêu phát triển quan hệ giữa Việt Nam với ba nước Nam Mỹ, trong chuyến thăm lần này, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh còn dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc để củng cố quan hệ với các Đảng Cộng sản, công nhân, cánh tả; mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng mang đến sự ủng hộ, đoàn kết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam với các lực lượng cánh tả, tiến bộ ở các nước tới thăm và Mỹ Latinh.
Dư luận mong đợi những kết quả tốt đẹp của chuyến thăm này sẽ mang lại những xung lực mới, những định hướng quan trọng trong phát triển quan hệ giữa Việt Nam với Cuba; giữa Việt Nam với Brazil, Venezuela và Chile./.