Cập nhật lúc : 10:17 PM, 30/10/2010

Tạo cơ sở vững chắc cho ASEAN tiếp tục phát triển

Ngay sau lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 17 và các Cấp cao liên quan, chiều tối 30/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự họp báo điểm lại những kết quả nổi bật của hội nghị.

<< Bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 17

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ tại hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo một lần nữa khẳng định quyết tâm đẩy mạnh các hành động cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu hình thành Cộng đồng ASEAN.

Theo Thủ tướng, các nhà lãnh đạo đã nhất trí tiến hành nhiều biện pháp đồng bộ để tạo ra sự chuyển biến thực sự trong việc thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả các chương trình, kế hoạch xây dựng Cộng đồng, theo các quy định pháp lý của Hiến chương ASEAN.

Các nhà lãnh đạo đã thông qua Kế hoạch tổng thể về Kết nối ASEAN nhằm tăng cường kết nối về hạ tầng, thể chế và người dân ASEAN. Thông qua 2 văn kiện quan trọng khác của ASEAN: Tuyên bố ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực và các kỹ năng cho phục hồi kinh tế và tăng trưởng bền vững; Tuyên bố về Tăng cường phúc lợi và phát triển của phụ nữ và trẻ em ASEAN.

Dịp này, các Bộ trưởng Ngoại giao cũng đã thông qua Tuyên bố ASEAN về hợp tác tìm kiếm và cứu hộ người và tàu thuyền gặp nạn trên biển. Đây là những nỗ lực quan trọng của ASEAN nhằm xây dựng Cộng đồng hướng tới người dân, tiếp theo những nỗ lực trong năm qua, trong đó có sự ra đời của Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền và Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ các quyền phụ nữ - trẻ em.

Thủ tướng nhấn mạnh, “những kết quả quan trọng đã đạt được trong gần một năm qua, nhất là trong việc triển khai Hiến chương ASEAN và Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN trên 3 trụ cột về chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội, cũng như các chương trình và kế hoạch quan trọng khác, đã tạo những cơ sở vững chắc cho ASEAN tiếp tục phát triển, hướng tới mục tiêu đã đề ra”.  

Về quan hệ đối ngoại và vai trò trung tâm của ASEAN, Cấp cao ASEAN thống nhất chủ trương đẩy nhanh liên kết ASEAN và bảo đảm vai trò trung tâm, theo đó sẽ tăng cường các cơ chế ASEAN+1, ASEAN+3, EAS, ARF, và ADMM+.

ASEAN quyết định xây dựng một cấu trúc khu vực đa dạng dựa trên các tiến trình hiện có, đan xem và bổ sung lẫn nhau vì mục tiêu chung là hòa bình, ổn định và hợp tác trung khu vực.

Các nhà lãnh đạo, nhất trí nâng quan hệ đối tác theo khuôn khổ ASEAN+1 lên tầm cao mới theo hướng thực chất và hiệu quả hơn, thông qua nhiều biện pháp phù hợp.  Theo đó, ASEAN nhất trí tăng cường đối thoại thường xuyên với các đối tác, nhất là ở Cấp cao.

Ngoài Cấp cao hàng năm với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ, dịp này ASEAN đã họp Cấp cao với một số đối tác khác như: Australia, New Zealand, Nga và Liên Hợp Quốc.

Ngoài ra, ASEAN cũng đã họp Cấp cao lần hai với Hoa Kỳ tháng 9/2010 và thoả thuận sẽ họp Cấp cao lần 3 vào năm 2011.

Cùng với quan hệ đối tác chiến lược mà ASEAN đã có với Trung Quốc, Nhật Bản, các nhà lãnh đạo đã quyết định nâng cấp quan hệ ASEAN-Hàn Quốc lên thành đối tác chiến lược và nâng cấp quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ lên tầm chiến lược.

 
Các nhà lãnh đạo cũng đã quyết định mở rộng cấp cao Đông Á để Nga và Hoa Kỳ tham gia trên cơ sở ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và tôn trọng các mục tiêu, nguyên tắc, thể thức và ưu tiên của cấp cao Đông Á đã được thống nhất từ trước.

Nhìn tổng thể trong năm qua, quan hệ đối ngoại của ASEAN đã có những bước phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn; vai trò và vị thế quốc tế của Hiệp hội ngày càng được nâng cao. Đây là tiền đề quan trọng cho quan hệ đối ngoại của ASEAN tiếp tục phát triển trong thời gian tới, hỗ trợ đắc lực cho mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN, duy trì hoà bình và an ninh ở khu vực, góp phần thúc đẩy hình thành một cấu trúc khu vực trong tương lai.

Về phát triển bền vững và ứng phó với những thách thức toàn cầu, các nước đều nhất trí gia tăng nỗ lực quốc gia cũng như phối hợp khu vực và quốc tế để xử lý những thách thức chung này.

Các nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi ý kiến về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm như tình hình Myanmar, tình hình Biển Đông, tình hình bán đảo Triều Tiên...

Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên trong nước và nước ngoài liên quan đến những đóng góp nổi bật của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2010; việc duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong cơ chế hợp tác Đông Á...

Liên quan đến việc sử dụng cảng Cam Ranh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Việt Nam đã quyết định tự mình xây dựng cảng Cam Ranh bằng nguồn lực của chính mình. Việt Nam sẽ xây dựng ở Cam Ranh một trung tâm cảng dịch vụ tổng hợp để phục vụ cho lực lượng Hải quân của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tại trung tâm cảng dịch vụ Cam Ranh, Việt Nam sẽ sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho tàu hải quân của tất cả các quốc gia trên thế giới, kể cả tàu ngầm khi họ có yêu cầu như nhiều nước khác trên thế giới cũng đã làm. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo cơ chế thị trường.

Việt Nam xem xét ký hợp đồng thuê doanh nghiệp, có khả năng có trình độ cao, có kinh nghiệm chuyên ngành của Nga để làm tư vấn cho Việt Nam xây dựng trung tâm cảng dịch vụ tổng hợp này.../.

Trung - Thu

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu