Cập nhật lúc : 6:00 PM, 06/08/2007

Tây Nguyên trong cơn lũ lớn

Liên tiếp một tuần qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 2 kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, tại các tỉnh Tây Nguyên có mưa to đến rất to trên diện rộng, gây ngập lụt ở nhiều địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Ở khu vực này đã có 17 người bị chết và mất tích.

Cấp uỷ, chính quyền và ngành chức năng các địa phương đang tích cực công tác phòng chống và khắc phục hậu quả.


Tỉnh Đắc Lắc
là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ này. Mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt nhiều địa phương trong tỉnh, trong đó nặng nề nhất là ở Buôn Đôn, Lắc, Chư M’ga, Ea Súp…gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tính đến hôm nay (6/8), tỉnh Đắc Lắc đã có 3 người chết, 14 người mất tích và một người bị thương. Cùng với thiệt hại về người, lũ lụt đã gây thiệt hại nghiêm trọng về sản xuất nông nghiệp tại các địa phương. Toàn tỉnh có trên 13 nghìn ha cây trồng các loại bị ngập, trong đó có trên 8.200 ha lúa đang ở giai đoạn làm đòng, trổ bông và 4 nghìn rưỡi ha ngô đã chín, chuẩn bị thu hoạch thì bị nước lũ gây ngập úng và cuốn trôi. Hệ thống giao thông và thuỷ lợi trên địa bàn bị hư hỏng nặng, 6 đập nhỏ đã bị vỡ, nhiều tuyến đường giao thông bị cắt đứt. Lắc là vùng lúa, ngô trọng điểm của tỉnh, nay đã bị nước lũ tàn phá nặng nề, hàng nghìn gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Ở xã Đắc Liêng, huyện Lắc, chỉ trong một đêm, nước dâng ngập hầu hết các thôn, buôn. Bà con chỉ kịp chạy cứu người, tài sản thì đành để nước lũ cuốn trôi. Khó khăn hiện nay của tỉnh Đắc Lắc là xã Ea Rbin, nằm cách trung tâm huyện Lắc 70 km đã bị cô lập hoàn toàn. Giao thông đường thuỷ và đường bộ đều bị chia cắt. Hơn 200 hộ dân ở xã Ea Rin đã được di dời đến nơi an toàn.


Tại tỉnh Đắc Nông
, mưa lớn kéo dài hơn một tuần qua đã gây lũ trên hầu hết các sông suối trong tỉnh. Trên các sông EaKrông, Đắk Nông, Đắk Rtih, mực nước lũ đã vượt mức báo động III và còn đang tiếp tục dâng cao. Đặc biệt là tại các lưu vực sông Krông Nô, Sông Đắk Nông và Đắk R’tih khả năng nước lũ còn gây ngập lụt rất nghiêm trọng. Tại huyện Krông Nô có trên 1.000 hộ dân thuộc các xã Đăk Nang, Đức Xuyên, Quảng Phú, Nâm N’Dir đã bị ngập và được di dời đến nơi an toàn. Trên một nghìn rưỡi ha cây trồng các loại, trong đó chủ yếu là ngô, lúa và cà phê đã bị chìm trong nước lũ. Tại thôn Nam Xuân, xã Nâm N’Dir đã nhiều nhà dân bị ngập. Trong xóm nhỏ này chỉ còn lại ngôi nhà gỗ của gia đình ông Doãn Minh Kim ở vị trí cao hơn, nước lũ đang mấp mé. Gia đình ông đã tạo điều kiện cho 5 hộ gia đình đến ở nhờ 3 ngày nay. “Mấy chục ha lúa, bắp, hồ tiêu, cà phê ở khu vực này đều bị ngập hết rồi. Nhà cửa bà con quanh đây không bị đổ những đã bị lún và nghiêng hết. Trong bối cảnh đột xuất như thế này thì may nhà tôi có nền cao nên cho bà con anh em xa gần đến nghỉ ngơi, nấu ăn và gửi tài sản còn lại”-ông Kim tâm sự.


Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Đắc Nông, tổng thiệt hại về cây trồng các loại trong đợt mưa lũ này có thể lên đến 150 tỷ đồng, trong đó riêng huyện Krông Nô bị thiệt hại khoảng 90 tỷ đồng. Còn những thiệt hại về cơ sở hạ tầng giao thông và thuỷ lợi chưa thể tính được.


Còn tại tỉnh Lâm Đồng
, đến 6/8 mưa lũ đã gây ngập lụt trên 1.200 ha lúa và hoa màu các loại, trên 170 căn nhà bị ngập, trong đó có 10 ngôi nhà ở ven sông Đắc Măng thuộc huyện Đam Rông đã bị nước lũ cuốn trôi. Tại huyện Di Linh, nước lũ đã cuốn trôi một thanh niên tình nguyện trong khi làm nhiệm vụ ở xã Sơn Điền đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể. Như vậy, trong đến nay tỉnh Lâm Đồng đã có 5 người chết và

Lũ ngập nhà dân ở Lâm Đồng
Lũ ngập nhà dân ở Lâm Đồng
mất tích trong đợt lũ này. Trước tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, Uỷ ban phòng chống lụt bão tỉnh Lâm Đồng đã triển khai các biện pháp ứng cứu với mọi tình huống xảy ra.“Chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các địa phương, các sở, ban ngành tiếp tục tăng cường công tác phòng chống lụt bão, phối kết hợp với các địa phương vùng thiệt hại để thống kê để có cơ sở đề xuất với cấp có thẩm quyền hỗ trợ. Đối với vùng có nhà dân bị ngập lụt thì được sự hỗ trợ của Tỉnh đội và Công an tỉnh di dời đến nơi an toàn”- Ông Trịnh Quang Ứng, Uỷ viên Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Lâm Đồng nói.


Đến nay, ở khu vực Tây Nguyên, lượng mưa đã giảm, tuy nhiên mực nước ở các sông suối vẫn chưa rút. Tình hình lũ lụt vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp vẫn còn thiệt hại nghiêm trọng. Cấp uỷ, chính quyền và ngành chức năng tiếp tục nỗ lực giúp đỡ nhân dân đối phó với lũ lụt và có biện pháp khắc phục hậu quả trước mắt. Tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh Đắc Lắc sáng 6/8, ông Dương Thanh Tương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắc Lắc nhấn mạnh:“Trước mắt là chúng tôi tập trung khắc phục cơ sở vật chất, đặc biệt là đối với những gia đình bị thiệt hại về người và tài sản; tập trung cho việc giải quyết đói kém ở vùng ngập lụt, làm thế nào để nhanh xử lý tình hình dịch bệnh. Ban chi huy phòng chống lụt bão cấp xã, cấp huyện là phải chủ động để giải quyết tại chỗ, huy động nhân dân tại chỗ để sửa lại hệ thống thuỷ lợi. Nếu lũ rút thì phải tranh thủ để gặt hái sớm số lúa trà hai của vụ đông xuân”./.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu