Có mặt tại cầu 110, quốc lộ 14, vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, người dân phản ánh với chúng tôi về tình trạng ô nhiễm môi trường do Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Thành Vũ gây ra. Con suối chảy qua cầu 110 đã từng là điểm du lịch sinh thái lý tưởng, là chốn dừng chân của du khách, là nguồn nước sinh hoạt của người dân, nay trở thành nỗi khiếp sợ.
Ông Nguyễn Hải, người dân thôn 1, xã Ea H’Leo, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Dòng nước của con suối đen sì, nhân dân không dám ăn, thậm chí không dám tắm vì ngứa.”
Bà Mai Thị Lan, một người dân nơi đây cũng bức xúc: “Chất thải của nhà máy bốc mùi hôi thối. Tại nhiều cuộc họp, người dân đã phát biểu kiến nghị nhiều lần nhưng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy”.
Qua bên kia cầu 110 là thôn 6, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Người dân trao cho chúng tôi một lá đơn kêu cứu, chi chít chữ ký, đề nghị cơ quan chức năng xử lý Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Thành Vũ.
Ông Vũ Văn Long, Phó Trưởng Công an xã Ia Le, huyện Chư Pưh, cho biết, liên tục 4 năm qua, Nhà máy thải chất thải độc hại xuống khu vực cầu 110 làm cá chết hàng loạt, gây ô nhiễm nguồn nước. Khu vực hoạt động của nhà máy bốc mùi hôi thối suốt ngày đêm, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân trong vùng.
Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Thành Vũ được xây dựng tại xã Ea H’Leo, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk, giáp với xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai và đưa vào sử dụng từ năm 2006. Trước những kiến nghị của nhân dân địa phương, Chi cục Bảo vệ môi trường Gia Lai đã vào cuộc.
Kết quả kiểm tra của ngành chức năng cho thấy, tại mương xả nước, các chỉ tiêu BOD, COD vượt hơn 480 lần, chỉ tiêu độc hại cyanur vượt gấp 3 lần cho phép, chất rắn lơ lửng vượt hơn 8 lần. Nghiêm trọng nhất là nhà máy đã xả thải xuống suối Cạn (nguồn nước sinh hoạt chủ yếu của người dân địa phương) các chất độc hại vượt chỉ tiêu cho phép nhiều lần. Căn cứ vào tiêu chí phân loại, Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Thành Vũ được xếp vào dạng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Ông Đinh Ngờ, Giám đốc Sở TN - MT tỉnh Gia Lai, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cho rằng: “Nhà máy thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Đắk Lắk nhưng gây ô nhiễm môi trường cả sang tỉnh Gia Lai. Vì vậy, UBND tỉnh Đắk Lắk nên phối hợp với tỉnh Gia Lai để giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm của Nhà máy Thành Vũ. Năm ngoái, Nhà máy này đã bị xử phạt 50 triệu đồng nhưng tới giờ họ vẫn chưa có hướng khắc phục”.
Được biết, Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Thành Vũ đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, nhưng đến nay đơn vị vẫn chưa thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ và chưa được cấp giấy phép khai thác nguồn nước, chưa có giấy phép xả thải vào nguồn tiếp nhận và chưa kê khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định.
Rõ ràng, hoạt động của Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Thành Vũ đang thách thức dư luận, xem thường cuộc sống và sức khỏe của người dân địa phương. Chính quyền địa phương và ngành chức năng hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai cần có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa, để giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn, trả lại cuộc sống bình yên cho người dân trong vùng./.