Sau 2 ngày xét xử, chiều 30/7, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt Nguyễn Văn Đặng, nguyên giám đốc Công ty cổ phần đô thị thành phố Mỹ Tho, (tỉnh Tiền Giang) 23 năm tù giam và La Thị Hồng Mai, nguyên kế toán trưởng công ty 21 năm tù giam, về tội tham ô và cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.
Liên quan đến vụ án này, bà Lê Thị Bích Vân, Giám đốc Công ty xăng dầu Tấn Phát (thành phố Mỹ Tho) bị 5 năm tù về tội tham ô.
Theo cáo trạng, từ năm 2000 đến 2008, ông Nguyễn Văn Đặng đã chỉ đạo bà La thị Hồng Mai (kế toán trưởng) móc nối với bà Lê Thị Bích Vân, giám đốc Công ty xăng dầu Tấn Phát xuất hoá đơn khống nhiên liệu để lấy tiền chia nhau. Để hợp thức hoá việc mua nhiên liệu nhiều mà sử dụng ít, bà Mai đưa cho nhiều nhân viên của công ty ký khống vào giấy đề nghị quyết toán nhiên liệu và bà Mai tự điền số lượng vào. Đến khi bị phát hiện, bà Mai và ông Đặng đã ký quyết toán khống 253 hoá đơn với 118.000 lít xăng, gần 2 triệu lít dầu và 6.000 lít nhớt. Tổng số tiền tham ô là 13,7 tỷ đồng. Sau khi vụ việc vỡ lở, ông Nguyễn Văn Đặng và đồng phạm đã đem nộp lại 4 tỷ đồng./.