Theo ông Nguyễn Đức Thắng, Vụ phó Vụ Thương mại - Dịch vụ - Giá cả (Tổng cục Thống kê), với việc thay đổi từ 400 mặt hàng lên 494 mặt hàng, cách tính chỉ số CPI tháng 5 đã phản ánh sát thực hơn đời sống của nhân dân. Theo phương pháp tính này, chỉ số giá tiêu dùng của 10 nhóm mặt hàng chính trên thị trường tháng 5 tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2005; tăng 0,6% so với tháng 4 và tăng 3,6% so với tháng 12/2005.
Chỉ số CPI tháng 5 tăng khá mạnh ở hầu hết 10 nhóm mặt hàng chính với mức tăng từ 0,2 - 2,9%. Trong các nhóm mặt hàng chính, nhóm mặt hàng phương tiện đi lại và bưu điện tăng mạnh nhất với mức 2,9%; tiếp đến là nhóm đồ dùng và dịch vụ khác tăng 1%; nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng tăng 0,9%. Tăng thấp nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống với mức 0,2%. Nhóm bưu chính viễn thông không tăng.
Tháng 5, Đà Nẵng là địa phương có chỉ số CPI tăng cao nhất với mức 1,2%, tiếp đến là thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng với mức tăng 0,9%; Hà Nội tăng 0,7%.
Đặc biệt trong tháng 5, giá vàng tăng mạnh với mức 17,6% so
với tháng 4 và tăng 57,7% so với cùng kỳ năm 2005. Giá USD trên thị trường tháng 5 cũng tăng khá với mức 0,8% so với tháng 4 và 1,4% so với cùng kỳ.
Theo dự đoán của các chuyên gia, giá cả tháng 6 có thể tiếp tục tăng nhẹ, ảnh hưởng của sự tăng giá xăng dầ
u và đã có dấu hiệu của việc tăng giá điện./.