Cập nhật lúc : 1:35 PM, 30/01/2012

Tháng Giêng là tháng... ăn chơi?

(VOV) - Rất nhiều nơi tổ chức lễ hội với những nghi lễ rình rang tốn kém. Lại có những lễ hội gây nhiều ý kiến tranh luận rằng có nên duy trì hay không như lễ hội chém lợn...

Mùa xuân là mùa của lễ hội. Từ đầu tháng Giêng, khắp nơi mở hội.

Lễ hội chùa Hương mặc dù kéo dài đến hết mùa xuân, nhưng những ngày đầu năm, người đi hội nhiều vô kể, đến nỗi không chỉ cáp treo mà mọi công trình phục vụ lễ hội cũng đều bị quá tải. Hệ lụy dễ thấy nhất là rác thải gây ô nhiễm môi trường, sự chen lấn xô đẩy ồn ào ở những chốn tôn nghiêm.

Hầu hết các lễ hội đầu năm đều bắt nguồn từ ý nghĩa cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, tưởng nhớ những người có công với làng, với nước. Tuy nhiên, giờ đây, người đi lễ còn muốn cầu tài, cầu lộc, cầu danh, cầu lợi khi dâng cúng những mâm lễ cao ngất ngưởng, rồi rải tiền khắp các bàn thờ, các tượng thờ, giếng thờ… Đó là những biểu hiện phổ biến nhưng đều xa lạ với các lễ hội nguyên gốc của người Việt.

Lễ hội cũng là nơi để những tệ nạn có cơ hội nảy sinh như cờ bạc trá hình, mê tín dị đoan, mất an ninh trật tự…

Hết lễ lại hội, kéo dài liên miên, khó tránh khỏi có nhiều công việc bị đình trệ, trì hoãn vì người liên quan còn bận… đi lễ.

Còn bạn, bạn có thói quen đi lễ hội, có coi trọng việc đi lễ đầu năm hay không? Theo bạn, nên duy trì các lễ hội ra sao cho vừa phải và giữ gìn được nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc?

VOVonline

Bình luận


  • Ngọc Nguyễn -  phuty1510@yahoo.com
    Đã sanh ra kiếp lợn rồi mà còn mang cái nghiệp chết đau đớn "tứ nhân phân thây" thật chua xót quá! tôi nghiệp heo quá heo ơi!
  • tran phong quang -  tranvanck@gmai.com
    Le hoi la net dep van hoa cua doi song tam linh, thong qua le hoi chung ta đuoc biêt them ve đoi song vat chat, tinh than, nhung tam tu tinh cam, nhung sac thai van hoa cua cu dan vung mien... gan đay mot so le hoi đa đanh mat su trang trong thien lieng voi nhung hoat dong me tin di đoan, co bac tra hinh, co nhung truong hop nguoi đi le vo khoc vo cuoi trong khong khi xo bo đay phan cam ay. Co quan chu quan o đia phuong thi thieu su quan tam dung muc nham giup cho nhung hoat dong le hoi đi đung huong,khong it ban to chuc le hoi thieu y thuc trong viec loai bo nhung tap tuc co hu va bao ton phat huy nen van hoa truyen thong dan gian đac sac o đia phuong
  • lai -  phuonghoang979@yahoo.com
    đầu năm mới!đi chùa lễ phật hay đi nhà thờ cũng tốt,cầu nguyện!cho bản thân hoặc cho gia đình ,trước khi đi chùa hay nhà thờ cầu xin là phật trời đã biết mình muốn gì rồi!nhưng!vì phong tục tập quán tuỳ căn cơ của chúng sanh,như trong kinh kim cang đức thế tôn có nói 1 bài kệ:nhược dĩ sắc kiến ngã.dĩ âm thinh cầu ngã.thị nhân hành tà đạo.bất năng kiến như lai.cho nên bạn bùi dần nói phật tại tâm cũng rất đúng!
  • Bùi Dần -  Buivandanhy@yahoo.com
    Thú thật là tôi rất sợ đi các lễ hội đầu năm. Đi lễ mà chả có chút trầm mặc, thong thả, thanh tịnh nào. Đông đúc quá, xô bồ quá. Chen chúc nhau. Mất hết cả sự thành kính, cả ý nghĩa tâm linh. Tôi chỉ chọn những ngày thường, không phải ngày tuần ngày tiết để đến chùa thắp hương. Phật ở tâm.
  • Nguyen Phuc An -  p_an@yahoo.co.uk
    Nam nao toan gia dinh toi cung hanh huong ve Yen Tu. Kha la vat va, vi di ca dai gia dinh tu ong ba toi den con toi la chat cua cac cu, 4 doi. The nen nho troi Phat phu ho, moi viec gia dinh toi deu rat tot dep, tu viec lam an den tinh cam gia dinh. Nen du co the nao, ca nha toi cung phai di Yen Tu vao dip dau nam. Di hoi co dong moi vui chu!
  • Cự Phách -  loploplanglang@yahoo.com
    Đầu năm, tâm lý ai chả muốn đi chùa, cầu cho gia đình một năm bình an tai qua nạn khỏi. Cũng có gì là không tốt đâu, đó là tín ngưỡng, là phong tục lành mạnh truyền từ bao đời nay. Theo mình tổ chức lễ hội là việc rất bình thường. Đó cũng là biểu hiện cho thấy đời sống khá giả lên. Nhiều lễ hội đẹp được phục dựng lại. Ngoài ra, nếu không có các lễ hội ấy, thì quanh năm bà con nông thôn chả có mấy tí văn hóa tinh thần…

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu