VCCI sáng kiến thành lập Hội đồng này để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác doanh nghiệp song phương Việt Nam – Mỹ Latinh…
Trong khuôn khổ Diễn đàn Việt Nam – Mỹ Latinh vừa khai mạc sáng nay (5/7) tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã công bố thành lập Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam – Mỹ Latinh.
VCCI sáng kiến thành lập Hội đồng này để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác doanh nghiệp song phương Việt Nam – Mỹ Latinh, nhằm quy tụ các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến thúc đẩy, mở rộng thị trường Mỹ Latinh.
 |
|
Cao su là một trong các mặt hàng Việt Nam có khả năng xuất tốt sang Mỹ Latinh
|
Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, cho biết: Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam – Mỹ Latinh vừa với tư cách là một cơ chế đối thoại chính sách giữa doanh nghiệp với các cơ quan Chính phủ, vừa với tư cách một tổ chức liên kết doanh nghiệp, xúc tiến thương mại đầu tư sẽ là cột mốc phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai cộng đồng doanh nghiệp và quan hệ đối tác (PPP) giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan Chính phủ nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam – Mỹ Latinh.
Hội đồng được thành lập có nghĩa là doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ Latinh có thêm một cơ chế để trợ giúp, hợp tác; các cơ quan Chính phủ có thêm một kênh thông tin và đối thoại để nắm bắt ý kiến, nguyện vọng của cộng đồng kinh doanh trong việc phát triển quan hệ Việt Nam – Mỹ Latinh, VCCI và các tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư tại các quốc gia Mỹ Latinh có thêm một khung khổ để hợp tác chặt chẽ hơn.
Với tinh thần “làm bạn với tất cả các nước” và “đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ”, Việt Nam mong muốn phát triển mối quan hệ đoàn kết và hữu nghị truyền thống với các quốc gia trong khu vực Mỹ Latinh, trong đó đặc biệt coi trọng mối quan hệ về thương mại, đầu tư và du lịch. “Bên cạnh mối quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp, Việt Nam và Mỹ Latinh có nhiều thuận lợi để phát triển quan hệ kinh tế do cơ cấu ngành nghề có thể bổ trợ tốt cho nhau như khai thác, chế biến dầu khí, khai khoáng, thủy điện, phong điện, năng lượng nguyên tử, sản phẩm sinh học, nông nghiệp và chế biến nông sản”- ông Lộc nhấn mạnh.
Trong thực tế hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Mỹ Latinh trong những năm qua phát triển nhanh chóng và ngày càng mở rộng. Nổi bật là Việt Nam có quan hệ với 33 thị trường trong khu vực Mỹ Latinh. Kim ngạch buôn bán hằng năm giữa Việt Nam và các nước Mỹ Latinh đã có những bước tiến dài, trao đổi thương mại hai chiều từ năm 2008 đến nay đều đạt xấp xỉ trên dưới 2 tỷ USD, riêng năm 2011 đạt trên 5,17 tỷ USD.
Các mặt hàng Việt Nam có khả năng xuất tốt sang Mỹ Latinh bao gồm giầy dép, hàng dệt may, sản phẩm điện tử, điện lạnh gia dụng, cao su, động cơ điện, thiết bị quang học, gạo, cà phê, than đá. Ngược lại, Mỹ Latinh cũng đang phát huy vai trò là nơi cung cấp nguyên liệu ngày càng quan trọng của thế giới, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển có nền kinh tế sản xuất hàng hóa phục vụ xuất khẩu như Việt Nam. Hiện Việt Nam đang nhập khẩu từ Mỹ Latinh các mặt hàng chính như gỗ xẻ, bột giấy, da nguyên liệu, bột và khô đậu tương, bột cá, đồng nguyên liệu, phôi thép, bông, linh kiện ô tô.
Mặc dù đã có những thành tựu nhất định, tuy nhiên quan hệ thương mại vẫn ở mức thấp so với tiềm năng và mong muốn của hai phía. Bên cạnh một số bạn hàng truyền thống như Cuba, Brazil, Argentina, Chile, Venezuela, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các quốc gia còn lại của Mỹ Latinh khá khiêm tốn. Về nguyên nhân hạn chế trên, ông Vũ Tiến Lộc cho rằng, chủ yếu là rào cản về ngôn ngữ, khoảng cách địa lý, thông tin, hiểu biết về thị trường đối tác của nhau còn hạn chế. Các doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ Latinh cũng ít có cơ hội được giao lưu, gặp gỡ trực tiếp do chi phí tìm hiểu, khảo sát thị trường khá lớn./.