Trong khi đó, do ảnh hưởng của bão số 9, mực nước sông ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên đang ở mức cao, lũ ở thượng nguồn sông Cửu Long cũng đang đạt đỉnh, gây nguy cơ tăng điểm ngập úng tại thành phố Hồ Chí Minh.
Bà Nguyễn Lê Hạnh, Phó trưởng phòng Dự báo khí tượng thuỷ văn, Đài Khí tượng thuỷ văn Nam Bộ nhận định: “Đợt triều cường này sẽ cao hơn đợt triều cường trước, ở mức 1 m43, xấp xỉ mức báo động 3 do mực nước triều biển Đông cao. Còn ảnh hưởng từ lũ ở sông Cửu Long và Tây Nguyên sang thì chưa có, vì theo chúng tôi nhận định, đỉnh lũ trên Tân Châu và Châu Đốc cũng chỉ ở dưới mức báo động 3, tức là dưới mức trung bình nhiều năm, chưa phải là lũ lớn để có những đột biến. Ngập thì bao giờ cũng vậy, bị ảnh hưởng nặng nhất là vùng trũng ven sông Sài Gòn và sông Đồng Nai. Ngoài ra, hiện nay, gió mùa Tây Nam đang ở mức trung bình và hoạt động mạnh, cho nên buổi chiều thành phố vẫn thường có mưa. Nếu mưa lớn vào cùng với giờ đỉnh triều cường xuất hiện thì những vũng trũng, xa hệ thống sông rạch vẫn bị ngập cục bộ, ngập tức thời do không tiêu thoát được nước mưa”.
Bà Nguyễn Lê Hạnh khuyến cáo: “Bà con toàn thành phố cần theo dõi chặt chẽ những bản tin thời tiết hàng ngày, thông báo rất rõ là đỉnh triều cường xuất hiện từ giờ nào đến giờ nào trong ngày để có thể tránh. Các nhà máy thuỷ điện trên phía đầu nguồn giảm tối đa mức xả xuống hạ lưu, nhằm phòng chống nước dâng trong kỳ triều cường. Về phía chính quyền địa phương phải đi kiểm tra lại hệ thống đê, nếu có biến động gì thì lập tức có phương án sửa chữa, bảo trì để có thể ngăn ngập lụt vào khu vực dân cư, vì càng cuối năm thì triều cường càng lớn”./.