Chúng tôi có mặt tại Trung tâm đào tạo nghiên cứu Công nghệ phôi (Học viện Quân y) vào một ngày nắng nóng đầu hè. Sảnh ngay tầng trệt được trung tâm tận dụng để làm phòng đón tiếp bệnh nhân. Không gian vốn đã hẹp lại càng chật chội và nóng bức hơn khi có tới hàng trăm bệnh nhân đang chờ tới lượt khám. Mỗi người một quê, một cảnh ngộ, một lý do hiếm muộn nhưng khi đã đến đây, họ đều mang một niềm hy vọng: có một đứa con để bế bồng, chăm sóc…
Trung tâm đào tạo nghiên cứu Công nghệ Phôi được đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2001 – 2003. Đây là cơ sở thứ 3 ở Việt Nam và là đơn vị đầu tiên trong Quân đội thực hiện thành công Kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, với 2 “cháu bé ống nghiệm” đầu tiên ra đời vào ngày 2/8/2002. Năm 2005, sau khi chính thức được Bộ Quốc phòng cho phép thành lập, trung tâm Công nghệ Phôi nhanh chóng ổn định biên chế tổ chức, xây dựng được các nội quy khám, tư vấn, điều trị và tiến hành công tác điều trị có hiệu quả.
|

|
|
TS-BS.Quản Hoàng Lâm với "thành quả" đầu tiên của đề tài nghiên cứu Nuôi cấy tinh tử, tế bào noãn non và phôi túi phục vụ chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân. Bé Lưu Ngọc M.(Ảnh do TS Lâm cung cấp)
|
Trung bình hàng ngày có từ 50 – 60 bệnh nhân đến khám và tư vấn điều trị vô sinh. Trong các năm 2003 – 2008 đã khám, tư vấn điều trị cho 10.000 lượt người/năm, trong đó có bộ đội, gia đình quân nhân, các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng trong toàn quốc từ quân khu 5, 9 (Tây Nguyên, Nam Bộ) đến quân khu 1, 2 (phía Bắc).
Hiện nay, Trung tâm đã xây dựng quy trình kỹ thuật xét nghiệm nội tiết, tinh dịch đồ và các xét nghiệm khác. Hàng năm, tiến hành hơn 100 ca mổ sinh thiết mở tinh hoàn (MESA), bơm tinh trùng vào buồng tử cung cho hơn 800 lượt người và làm thụ tinh ống nghiệm cho 200 – 300 người, đạt kết quả tỷ lệ chung là 20%.
Trung tâm cũng tiến hành hơn 10.000 xét nghiệm, 500 lần thực hiện kỹ thuật chọc hút mào tinh, lưu trữ tinh trùng, lưu giữ phôi, thụ tinh nhân tạo, thụ tinh trong ống nghiệm an toàn tuyệt đối.
Theo TS- BS Quản Hoàng Lâm, Giám đốc Trung tâm đào tạo nghiên cứu Công nghệ phôi, tỷ lệ vô sinh ở nam giới ngày càng tăng lên do ô nhiễm môi trường, công nghiệp hóa, tuổi kết hôn và sinh con muộn. Vô sinh nam ở Việt Nam chiếm 40%, trong đó khoảng 10% là xét nghiệm có tinh trùng yếu hoặc không có tinh trùng, những người không có tinh trùng muốn có con phải chọc mào tinh hoặc phải xin tinh trùng của người khác…
Trong hai thập kỷ qua, nhờ kỹ thuật vi tiêm tinh trùng vào bào tương trứng (IntraCytoplasmic Sperm Injection: ICSI) mà nhiều nam giới thiểu tinh hoặc vô tinh do tắc ống dẫn tinh đã được điều trị rất hiệu quả. Tuy nhiên, đa phần các trường hợp bị rối loạn quá trình sinh tinh trùng tại tinh hoàn thì không thể dùng kỹ thuật vi tiêm tinh trùng vào bào tương trứng do các tế bào dòng tinh chưa có hình thái, cấu trúc và chức năng hoàn chỉnh. Một phương pháp có thể khắc phục là nuôi cấy các tế bào dòng tinh để điều trị vô sinh với hiệu quả cao. Các tác giả đã nuôi cấy các tinh tử trong môi trường in vitro, các tế bào này có thể biệt hóa thành tinh trùng, sau đó sử dụng để điều trị vô sinh.
|
Ngày 25/7/2006, cháu bé thứ 500 ra đời bằng phương pháp hỗ trợ sinh sản ra đời đem lại niềm vui cho các gia đình không may hiếm muộn. Đến nay, có trên 950 cháu ra đời bằng phương pháp hỗ trợ sinh sản, trong đó hơn 350 cháu thụ tinh trong ống nghiệm.
|
Hiện nay, Trung tâm công nghệ phôi đã bước đầu thành công trong nghiên cứu nuôi cấy các tinh tử thành tinh trùng để tạo phôi trong ống nghiệm, hy vọng sẽ mang lại hạnh phúc cho nhiều gia đình bộ đội và nhân dân. Đây là đề tài nằm trong Đề án “ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất một số chế phẩm phục vụ chăm sóc sức khỏe bộ đội và phòng chống tác nhân sinh học”, thuộc Chương trình “Phát triển công nghệ sinh học phục vụ quốc phòng” giai đoạn 2007 – 2009. Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu nuôi cấy tinh tử, phôi túi phục vụ điều trị, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân.
Đến nay trung tâm đã điều trị thành công cho khoảng 10 ca vô sinh nam bằng kỹ thuật này. Cháu bé đầu tiên ra đời nhờ kỹ thuật nuôi cấy tinh tử tại Trung tâm Công nghệ Phôi, Học viện Quân y là cháu Lưu Ngọc M. sinh tháng 12/2007 ở Bắc Giang, đến nay cháu đã hơn 1 tuổi và hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh.
Trước khi tạm biệt ra về, TS- BS Quản Hoàng Lâm đưa tôi đi thăm các phòng của Trung tâm, với chỉ vỏn vẹn 10 giường bệnh, thực sự là quá tải đối với hàng trăm lượt bệnh nhân đang chờ được khám chữa, “lực bất tòng tâm chị ạ vì cơ sở vật chất chỉ có thế”, bác sĩ Lâm tâm sự. Chợt nghĩ, dẫu chưa làm được nhiều, nhưng các bác sĩ ở Trung tâm đào tạo nghiên cứu công nghệ phôi đã thắp lên niềm hy vọng cho biết bao gia đình hiếm muộn./.