Đợt giảm giá này, Viettel giảm từ 5-14%, áp dụng cho gói cước trả trước và trả sau. Động thái này khiến Vinaphone, Mobifone cũng không để đứng ngoài cuộc. Đại diện của Vinaphone khẳng định, sẽ giảm cước tới 15% bắt đầu từ tháng 8.
Dù vui mừng song người tiêu dùng (NTD) nhận thấy, mức giảm cước lần này không giống như thông điệp mà nhà mạng đã tuyên bố. Thay vì giảm cước trả sau 200 đồng/phút như đã tuyên bố đầu năm, Viettel chỉ giảm 100 đồng/phút. Trao đổi với phóng viên Báo TNVN về vấn đề này, ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Tổng giám đốc Viettel không đưa ra bình luận, giải thích gì. Còn đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định, Bộ chấp nhận phương án giảm giá của Viettel.
 |
Nhiều chuyên gia nhận định, việc giảm giá lần này của các hãng hoàn toàn có cơ sở khi cước kết nối cuộc gọi giữa các mạng giảm. Theo thông tư số 33 của Bộ Thông tin và Truyền thông, từ 15/1, cước kết nối cuộc gọi giữa các mạng viễn thông sẽ giảm khoảng 30%. Điều này có nghĩa, các cuộc gọi từ 3 mạng di động đang khống chế thị phần là Viettel, Mobifone, Vinaphone khi kết nối trực tiếp đến các mạng di động khác, mạng di động khống chế thị phần sẽ phải trả cho mạng di động khác mức cước 550 đồng/phút, chiều kết nối ngược lại là 500 đồng/phút, giảm khoảng 30% so với mức hiện tại là 700 đồng/phút.
Đợt giảm cước lần này của các đại gia viễn thông cũng gián tiếp gửi thông điệp tới các hãng viễn thông nhỏ: sẵn sàng “chịu chơi” trước bất kỳ cuộc phát động dùng giá để cạnh tranh nào trên thị trường viễn thông.
Đợt giảm giá lần này chỉ ở mức 5-14%, không ồ ạt và “khủng” như thời điểm 2009 (giảm cước từ 10-30%) song cũng gây áp lực đối với các hãng viễn thông nhỏ. Với lượng khách hàng chưa phải là đông đảo, cửa duy nhất để các mạng nhỏ thu hút và giữ chân khách hàng là áp dụng chính sách gọi nội mạng giá rẻ, khuyến mại thẻ cào, nâng cao chất lượng dịch vụ. Với đợt giảm giá của các đại gia viễn thông, các hãng nhỏ chưa thể đưa ra phương án đối phó mà tiếp tục “nghe ngóng” diễn biến của thị trường. Trao đổi với phóng viên TNVN, đại diện của doanh nghiệp Ha Noi Telecom, Beeline cho hay: Doanh nghiệp phải nghiên cứu kỹ phương án giá, xem mức độ tác động của thị trường thì mới có thể đưa ra đối sách phù hợp.
Dưới góc độ nhà quản lý, ông Nguyễn Hồng Hải, Vụ trưởng Vụ Viễn thông (Bộ Thông tin và Tuyên truyền) cho hay, giảm cước là việc của doanh nghiệp, còn với cơ quan quản lý không cho phép giá bán thấp hơn giá thành, doanh nghiệp chiếm thị phần lớn không thể dùng giá để ép doanh nghiệp nhỏ./.