Cập nhật lúc : 9:41 AM, 25/05/2009

"Thợ rừng"

Thợ truyền tải làm việc tại Trạm biến áp 500 KV Pleiku

(VOV) - Để đảm bảo an toàn và ổn định lưới điện 500KV, những người thợ truyền tải cùng các lực lượng chức năng khác đã không ít lần vượt gian nguy để khắc phục sự cố đường dây

>> 1: Đi tuyến

>>Kỳ cuối: Vì dòng điện an toàn

Cùng với việc bám tuyến, bám đường dây, họ còn thông thạo khá nhiều nghề “tay trái” như: vận động người dân chuyển đổi cây trồng dưới hành lang đường dây; tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về an toàn lưới điện, công tác phòng cháy chữa cháy…

Vượt hiểm nguy, khắc phục sự cố

Đến nay, ông Đàm Quang Vinh, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 2 vẫn nhớ như in sự cố do mưa lũ gây ra lần đầu tiên và lớn nhất tại hai vị trí móng cột: 1906 (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) và 1998 (huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum). Khi sự cố xảy ra tại vị trí 1998 (ở gần đỉnh đèo Lò Xo) thì toàn bộ đường đi tới khu này bị cắt đứt. Đất, đá sạt lở do mưa lũ ở phía Bắc chân đèo Lò Xo đã làm giao thông bị ách tắc trong khi cầu Dương Bình ở phía nam chân đèo Lò Xo lại bị lũ cuốn trôi. Việc dùng trực thăng tiếp cận vị trí móng cột này cũng không thành công do mưa lớn, sương mù bao phủ khắp vùng. Cuối cùng, lãnh đạo công ty đã phải bay ngược vào TP. Hồ Chí Minh, rồi lại bay ra Pleiku, từ đó dùng xe truyền tải đi tới phía nam cầu Dương Bình, rồi nhờ tỉnh đội Kon Tum chi viện ca-nô mới qua được đoạn sông chảy siết. “Ngay sau đó, chúng tôi phải điều động 1 tiểu đoàn hơn 500 người từ huyện Đắc Tô (Kon Tum) hành quân hơn 50km đường rừng mới lên tới vị trí chân cột điện xảy ra sự cố, rồi đóng trại, túc trực ngay tại đó hơn 2 tuần để xử lý thoát nước, đi lấy đá suối đắp tạm chân móng..., đảm bảo cho đường dây được vận hành an toàn” - ông Vinh cho biết. 

Tại Truyền tải điện Đắk Lắk, thuộc Công ty Truyền tải điện 3, khi nhắc tới việc xử lý sự cố, ai cũng nhớ chuyện người bảo vệ Trà Văn Cận trong mưa lớn kéo dài, lũ quét vẫn đi kiểm tra đường dây. Khi biết vị trí móng cột 2831 bị sạt lở đã cố gắng trèo đèo, lội suối vượt 3km đường rừng về trạm thông báo kịp thời với lãnh đạo công ty. “Khi trời mưa lớn, những chỗ đó thường bị cô lập. Mưa lớn, lũ quét đã gây sụt cả một vùng đất rộng lớn của xã Đăk Năng, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, trong đó có móng cột vị trí 2831” - Ông Lê Tấn Bích, Thanh tra đường dây, thuộc Truyền tải điện Đắk Lắk cho biết. Để xử lý sự cố này, công ty đã phải dùng máy bay trực thăng đưa công nhân, rồi cẩu những giỏ đá, nguyên vật liệu vào trong điều kiện mưa gió và lũ lụt.

Bám sát đường dây

Ông Nguyễn Văn Hóa, Trưởng truyền tải điện Miền Đông 1 cho biết, đơn vị hiện đang quản lý đường dây 500kV Pleilu - Phú Lâm từ 3015 đến 3234 gồm 219 vị trí trụ tháp sắt, có chiều dài 93,4km, đi qua 17 xã, phường, thị trấn thuộc 4 huyện, thị của 2 tỉnh Đắk Nông và Bình Phước. “Trước đây đường dây 500kV Pleilu - Phú Lâm được xây dựng dọc theo Quốc lộ 14, khi đó còn là đường nhỏ, dân cư thưa thớt. Đến nay, do tốc độ đô thị hóa phát triển, người dân sinh sống gần đường dây. Mặt khác, việc mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 14 cũng đã làm nhiều hộ dân di dời vào gần hành lang đường dây sinh sống và canh tác, gây ra nhiều vụ vi phạm hành lang” - ông Hóa cho biết.

Để đảm bảo an toàn hàng lang đường dây, những người thợ truyền tải đã phải đi vận động bà con trồng những cây ngắn ngày ở dưới hành lang đường dây như: cà phê, cây tiêu cọc chết - bê tông hay gỗ, đặc biệt khuyến khích người dân trồng cây mì (cây sắn); rồi hướng dẫn bà con cách đốt thực bì, tránh ảnh hưởng tới đường dây tải điện. Bên cạnh đó, họ cũng phải quan hệ tốt với chính quyền và các nông lâm trường để họ tạo điều kiện cho việc quản lý, vận hành đường dây được thông suốt. Anh Đào Viết Trường, Chủ tịch Công đoàn Đội Truyền tải điện Bình Phước cho biết: “Vừa rồi, Nông trường cao su Minh Hưng đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiệt tình trong việc chặt 70 cây cao su của nông trường, bởi họ cũng ý thức được tầm quan trọng của đường dây 500kV mạch”.

Ông Phan Văn Cần, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 cho hay: “Vừa qua, các tỉnh đã hỗ trợ rất nhiều trong công tác quản lý, vận hành, nhất là trong hệ thống bảo vệ đường dây 500kV. Trong 27 tỉnh, thành từ Hà Tĩnh trở ra phía Bắc, chúng tôi đã ký được quy chế phối hợp bảo vệ đường dây 500kV và 220kV với công an 25 tỉnh, chỉ còn 2 tỉnh là Quảng Ninh và Hải Dương”. Đáng lưu ý, nhiều địa phương đã xã hội hóa công tác bảo vệ đường dây 500kV rất tốt. Chẳng hạn, Đoàn Thanh niên tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức những đợt đi phát quang đường dây; rồi tổ chức thi tìm hiểu về đường dây 500kV rất có hiệu quả. Dù là cuộc thi do Đoàn phát động, nhưng có những ông già trên 80 tuổi và những em bé 14 tuổi vẫn gửi bài tham dự. Cuộc thi đã thu hút hơn 100.000 bài dự thi, vượt xa sự mong đợi của ban tổ chức”./.

Khương Lực

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu