Anh Nguyễn Thiện Trí, chồng chị Hứa Cẩm Tú buồn rầu: “Mong sao vợ mau hết bệnh về với con, chứ bệnh hoài con cái ở nhà rất khổ”
Vụ bệnh nhân Hứa Cẩm Tú ngụ tại thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ– người bị bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ nhầm lẫn phẫu thuật cắt bỏ 2 quả thận đang gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.
20h tối 12/12, chúng tôi có mặt ở Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ. Chị Hứa Cẩm Tú đang nằm điều trị tại Khoa Ngoại thận- tiết niệu. Người nhà của chị Tú cho biết, trước khi đến Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ, chị Tú đã khám bệnh, siêu âm tại nhiều nơi và đều có kết quả “thận trái ứ nước độ III và có nhiều cặn” nhưng khi đến đây phẫu thuật bác sĩ đã nhầm lẫn cẳt bỏ cả 2 quả thận của chị. Sau 3 lần chạy thận, sức khỏe của chị Tú đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại chị có thể ăn uống, đi lại và trò chuyện với mọi người.
Trao đổi với phóng viên, Ban Giám đốc Bệnh viện cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bệnh viện đã tổ chức họp đột xuất để thống nhất biện pháp điều trị tiếp theo cho bệnh nhân Hứa Cẩm Tú. Chị Tú sẽ được điều trị bằng một trong hai phương án chạy thận định kỳ hoặc thẩm phân phúc mạc. Về lâu dài nếu có thận phù hợp, chị Tú có thể được ghép thận. Dự kiến cuối tuần này chị Tú có thể xuất viện.
Trong buổi sáng 12/12, lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ đã tổ chức cuộc họp khẩn với lãnh đạo Sở Y tế và Ban Giám đốc Bệnh viện. Sau khi nghe các báo cáo, tường trình, Lãnh đạo Thành phố chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ bên cạnh việc quan tâm chăm sóc chu đáo bệnh nhân, cần nhanh chóng tổ chức họp Hội đồng khoa học công nghệ của bệnh viện với sự tham gia của các bệnh viện tuyến trên để phân tích, mổ xẻ về mặt chuyên môn, chậm nhất là cuối tuần này phải đưa ra kết luận chính thức.
Trong khi chờ đợi kết luận, bác sĩ Trần Văn Nguyên -trưởng kíp mổ tạm thời bị đình chỉ không tham gia phẫu thuật.
Bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa Cần Thơ cho biết: “Bệnh viện tích cực điều trị hậu phẫu cho người bệnh, cử cán bộ, bác sĩ theo dõi thường xuyên tình trạng của bệnh nhân. Bệnh viện đã ngưng phẫu thuật của toàn bộ kíp mổ để chờ kết luận cuối cùng. Lãnh đạo Thành phố, Sở y tế cũng đã họp với lãnh đạo Bệnh viện để có kế hoạch giải quyết sự vụ một cách nhanh chóng, khẩn trương và đầy trách nhiệm”./.