Bạn Nguyễn Nguyên (ruaconpt@...), Lan Anh (lananh@...) và nhiều bạn đọc viết: “Em sắp thi đại học nhưng vẫn chưa biết rõ lắm về những nội dung cơ bản của kỳ thi năm nay. Em rất lo lắng và mong Tòa soạn giúp em tìm hiểu thêm thông tin về kỳ thi này”.
Về những nội dung cơ bản của kỳ thi, mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố một loạt điểm mới và những thông tin hữu ích trước kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2010. Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2010 là năm thứ 9 thực hiện thi "3 chung", về cơ bản vẫn giữ ổn định như các năm trước. Tuy nhiên, Bộ cũng đã liệt kê ra 5 điểm mới của kỳ thi năm nay.
Cũng theo Bộ GD&ĐT, ngày 10/3-10/4, thí sinh có thể bắt đầu nộp hồ sơ tuyển sinh tại các trường THPT và Sở GD&ĐT; ngày 11-17/4, nộp hồ sơ tại các trường tổ chức thi. Sau khi xử lý dữ liệu hồ sơ, các trường phải gửi giấy báo dự thi về các Sở trước ngày 30/5. Và ngày 30/5-5/6, các Sở gửi giấy báo dự thi cho thí sinh. Về lịch thi vẫn chia làm 3 đợt: ngày 4-5/7 thi khối A và V; ngày 9-10/7 thi khối B, C, D và năng khiếu; ngày 15-16/7 thi cao đẳng. Thời gian làm bài môn tự luận kéo dài 180 phút và môn trắc nghiệm 90 phút. Kết thúc mỗi đợt thi, Bộ sẽ công bố đề, đáp án và thang điểm của từng môn.
Lịch tuyển sinh quy định, trước ngày 1/8, các trường ĐH tổ chức thi phải hoàn thành chấm thi, công bố điểm thi của thí sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời truyền và gửi đĩa dữ liệu kết quả về Bộ. Còn các trường CĐ công bố kết quả này vào ngày 5/8.
Bạn Lê Thị Hằng (behang@...) bày tỏ: “Kỳ thi này là rất quan trọng đối với em và gia đình. Hiện áp lực đối với em rất lớn. Bố mẹ em luôn mong con mình đỗ đại học để có thể tự hào với họ hàng, làng xóm. Còn chính bản thân em cũng đặt quyết tâm thi đỗ đại học để không phụ lòng bố mẹ. Nhưng em đang băn khoăn quá, không biết chọn trường nào để thi cho phù hợp với sức mình”.
Các bạn thân mến, cũng như các bạn, chúng tôi cũng đã từng trải qua kỳ thi đại học nên rất thông cảm với tâm trạng của các bạn lúc này. Các bạn tự đặt cho mình mục tiêu thi đỗ đại học để làm động lực phấn đấu như vậy là tốt, nhưng cũng đừng quá căng thẳng. Điều cần nhất đối với các bạn bây giờ là ôn lại những kiến thức đã học, nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe tốt chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
 |
| Các sĩ tử chuẩn bị bước vào mùa thi |
Các bạn thân mến, vào lúc 14h ngày thứ 6 (12/3), chúng tôi sẽ tổ chức buổi giao lưu trực tuyến về tuyển sinh vào ĐH Bách Khoa và ĐH Quốc gia Hà Nội. Buổi giao lưu nhằm giúp học sinh và phụ huynh hiểu rõ hơn về những điểm mới trong các quy chế thi và xét tuyển của kỳ thi năm nay. Các vị khách mời gồm: PGS TS Nguyễn Cảnh Lương (Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội); GS-TS Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo tuyển sinh, Đại học hệ chính quy, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2010 và PGS TS Nguyễn Văn Nhã (Trưởng Ban Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội).
VOV Giao thông có tính tương tác cao
Trong thời gian vừa qua, chúng tôi liên tục nhận được những lời động viên, khích lệ đối với những người làm các chương trình phát thanh của Đài TNVN, đặc biệt là kênh VOV giao thông.
Bạn Hữu Hưng (huuquang91@...) viết: “Em biết kênh giao thông của VOV qua một người chị họ. Khi nghe em mới thấy kênh này đúng là một phương tiện rất hữu ích, giúp mọi người có thể biết được tình hình giao thông trong nước nhanh và chính xác nhất. Là một sinh viên ở xa nhà, khi nghe đài em thấy đỡ nhớ nhà rất nhiều. Mặc dù có máy tính nhưng em vẫn thích nghe đài hơn”.
Bạn Trọng Oanh (trongoanh89@...) viết: “Chỉ có thể nói một điều về VOV Giao thông: thật tuyệt vời, những bài hát thật tuyệt, những thông tin bổ ích và thật cần thiết”.
Còn bạn Nguyễn Chuyên (nguyenchuyen.990@...) cho rằng, VOV Giao thông là một chương trình hay với nhiều nội dung phong phú, giúp cho những người lái xe trên đường biết được lộ trình của mình. Chương trình đã thực sự góp phần vào làm giảm sự ùn tắc giao thông giảm thiểu tai nạn. “Em thấy đây là một chương trình bổ ích, cần thiết đối với Hà Nội cũng như một số thành phố lớn khác. Ngoài ra còn một số chương trình trên VOV em rất thích. Mong VOV sẽ có nhiều chương trình mới và hay để chúng em được thưởng thức” - bạn Nguyễn Chuyên viết.
Thư của bạn đọc ở địa chỉ Ledto1@... viết rằng: “Cảm ơn anh Trung Tuyến và tổ biên tập đã cho chúng tôi thưởng thức một chương rất hay, có tính tương tác cao, giúp ích cho rất nhiều người. Hy vọng sẽ có dịp được trao đổi với các biên tập viên của chương trình. Kính chúc các anh, chị mạnh khoẻ và làm việc có kết quả cao”.
Đóng góp ý kiến về vấn đề giao thông ở Hà Nội, bạn đọc Nguyễn Bình (luc_ht@...) viết: “Ngã tư đường Nguyễn Trãi cắt đường Khuất Duy Tiến mới đi vào hoạt động trước Tết Nguyên đán, nhưng đây là điểm xảy ra ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm mỗi ngày. Đường hai chiều, rất rộng rãi và luôn có lực lượng điều hành giao thông nhưng ùn tắc vẫn xảy ra. Nguyên nhân do lưu lượng phương tiện tham gia quá đông, nhưng một phần do thiết kế vòng xuyến ở đây quá lớn, làm thu nhỏ làn đường xung quanh, các phương tiện hướng Linh Đàm đến ngã tư rẽ phải không có lối thoát. Tôi mong muốn được VOV giao thông được chia sẻ ý kiến của mình với cơ quan quản lý Nhà nước xem xét trước khi vòng xuyến để tránh xảy ra phải làm đi làm lại nhiều lần, gây lãng phí”.
Bạn Lê Huy (lehuy@.... viết: “Tại ngã tư 1/5, quốc lộ 3 Đông Anh (Hà Nội) đèn báo hiệu giao thông đã hỏng từ cuối năm 2009 nhưng đến nay vẫn chưa được sửa chữa. Địa điểm này lại hay xảy ra tình trạng cướp giật, trấn lột người đi đường. Thông qua kênh VOV Giao thông, đề nghị các cơ quan chức năng sửa chữa lại đèn và chấn chỉnh tình trạng trên”.
Các nội dung khác
Trong tuần, chúng tôi cũng nhận nhiều thư của các độc giả phản hồi về các tin, bài đã đăng trên VOVNews. Phản hồi về bài viết: “Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng cơ bản”, bạn đọc ở địa chỉ: tam7057@... Viết: “Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng cơ bản đều do con người quyết định. Việc công trình nhanh, chậm, dở dang, tồn tại hay không cũng đều do con người. Gắn với những công trình, những dự án là trách nhiệm của chủ đầu tư, người thẩm định. Làm tốt vấn đề “con người” thì mới giải quyết được mấu chốt vấn đề".
Phản hồi về bài viết: “Cháy tầu du lịch trên vịnh Hạ Long” bạn đọc ở địa chỉ changkho_giavoyeuem@... viết: “Vịnh Hạ Long vừa đươc bình chọn là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Sự việc xảy ra ngày 28/2 khi tàu chở khách du lịch Quang Minh 08 QN 5429 tự nhiên bốc cháy đã ảnh hưởng rất nhiều đến du lịch của Vịnh, gây tâm lý không tốt cho du khách. Cần các cơ quan chức năng xem xét làm rõ để tạo sự yên tâm cho du khách khi tới tham quan Vịnh”.
 |
| Pha trà |
Đọc bài viết: “Từ Trà đạo đến trà thư”, bạn đọc neteor_garden_9x@.... viết: “bài viết đã cho tôi nhiều thông tin về việc thưởng thức trà đạo của Nhật Bản. Pha trà và thưởng thức trà là cả một nghệ thuật. Tôi cảm ơn tác giả đã cho tôi được biết thêm về nền văn hóa của một đất nước mà tôi yêu quý”.
Còn bạn đọc Nguyễn Ngọc Hưng (ngochung2…) khi đọc bài viết “Từ Trà đạo đến trà thư” đã nhận xét rằng: “Rõ ràng tác giả là một người uyên thâm, am hiểu sâu sắc nền văn hóa Nhật Bản. Ông đã cho người đọc không chỉ hiểu thêm về văn hóa uống trà của người Nhật, mà còn giúp người đọc tự nghiềm ngẫm về văn hóa ứng xử hàng ngày, từ trong những việc tưởng chừng rất đơn giản như uống trà. Tôi mong được đọc nhiều tác phẩm hay như thế trên VOVNews”.
Cũng như nhận xét của nhiều độc giả, bạn Lê Thị Hoàn (lehoan67@…) viết: “Đọc bài viết của tác giả Phan Quang, tôi lại được hiểu thêm về nền văn hóa của Nhật Bản. Bài viết của ông đã cho tôi biết thêm những cho tôi thấy những nét tổng quát quan điểm Á châu về nghệ thuật, chẳng hạn tinh thần thực sự dân chủ của châu Á thể hiện cụ thể qua Lễ thức trà”.
Nhiều bạn đọc sau khi đọc những thông tin trên VOVNews về sóng thần, động đất ở Chile, đã bày tỏ lo ngại về việc liệu sóng thần có xảy ra ở nước ta hay không “Sóng thần đe dọa châu Á - Thái Bình Dương thật kinh khủng. Không biết ở Việt Nam có xảy ra sóng thần không?”- Bạn Đỗ Hữu Đức (hưuduc@...) hỏi.
Bạn Đức và các bạn thân mến, để trả lời câu hỏi của các bạn, chúng tôi đã phỏng vấn TS. Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, kiêm Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần xung quanh vấn đề này. TS Lê Huy Minh cho biết, đối với trận động đất gây sóng thần tại Chile vừa qua có gây nên sóng thần với biên độ nhỏ, lan truyền khắp Thái Bình Dương, nhưng không có tin cảnh báo đó đối với khu vực Việt Nam. Viện Vật lý địa cầu đã vào website của Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương để xem xét cụ thể những bản tin cảnh báo và thấy rằng trận động đất và sóng thần tại Chile vừa qua không có ảnh hưởng tới vùng biển của Việt Nam.
TS Lê Huy Minh cũng cho biết, nguy cơ về sóng thần ở Việt Nam, từ trước đến nay, trong các nghiên cứu về mặt khoa học cũng chưa nhận thấy một dấu hiệu nào cho thấy trước đây có sóng thần ở vùng ven biển của Việt Nam. Những nghiên cứu khoa học gần đây đánh giá về nguồn gây sóng thần, phần nguy hiểm nhất có thể đến từ khu vực máng Manila, vùng biển giáp Philippines về phía đông của biển Đông. Nếu có động đất, sóng thần ở đó xảy ra thì nó sẽ lan chuyển đến Việt Nam khoảng 2 giờ sau đó. Nếu các phương tiện nhận biết nhanh chóng thông tin về sóng thần thì Việt Nam có thể đưa ra lời cảnh báo kịp thời và có thể hoàn toàn tránh được hậu quả do sóng thần gây ra.
Trong tuần, chúng tôi còn nhận được thư của các bạn Huylinhtr, Đào Thị Ánh, Hoang Yen, Phương Lu, Đào Thị Mỹ Hạnh, Lê Thanh Hà, Dương Văn Huy, Le Ngoc Ha, Nguyen Van Tuan, Nguyễn Ngọc Viên, Vũ Văn Lĩnh, Lê Thị Kim Loan, Pham Van Tan, Huynh Chelsea, vuhoainam, Nguyen Thi Bich Que… .305@…., Ngochan@..., truonggiang217@…, kieuhung0403@…, thucellogic@…
Chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của các bạn.
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại./.