Cập nhật lúc : 3:15 PM, 05/04/2009

Thư thính giả, độc giả từ 28/3-3/4

(VOV) - “Có một ngôi nhà của riêng mình - đó là mơ ước của tất cả những người có thu nhập thấp”- bạn Bùi Thảo (buituyen_1982@...) tâm sự.

Vui mừng trước thông tin Thu nhập dưới 1,5 triệu đồng/người/tháng được mua nhà giá thấp, bạn Bùi Thảo (buituyen_1982@...) viết:  “Nghị quyết trên tôi mong rằng sẽ thật sự được thực hiện tốt để những người như chúng tôi sẽ có một mái nhà của cuộc đời mình. Rất cảm ơn Chính phủ đã nghĩ đến chúng tôi – những người lao động…”.

Bạn Thảo thân mến! Xây nhà giá rẻ để bán cho người thu nhập thấp là một chủ trương đúng đắn của Chính phủ trong việc hỗ trợ người lao động có nhà ở. Chủ trương này đã được triển khai từ lâu và đã có nhiều doanh nghiệp nỗ lực thực hiện.

Mới đây, Tổng Công ty Vinaconex vừa chính thức công bố chương trình triển khai xây dựng nhà cho người thu nhập thấp theo chủ trương của Chính phủ. Theo đó kể từ năm 2001 đến nay, tại ĐBSCL, Vinaconex đã xây dựng và đưa vào sử dụng trên 31.000 căn nhà với giá bán cho người có thu nhập thấp là từ 15 đến 19 triệu đồng/căn 32 - 36 m2.

Tại huyện Chương Mỹ - Hà Nội và TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai (đơn vị trực thuộc của Tổng Công ty Vinaconex) cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng mỗi nơi 2 tòa nhà cao 5 tầng với giá bán từ 180 - 195 triệu đồng căn/50 m2. Hiện Vinaconex đang triển khai đầu tư xây dựng dự án nhà ở thí điểm phục vụ công nhân khu bắc Kim Chung - Đông Anh (Hà Nội) với tổng diện tích sàn xây dựng 64.062 m2 bao gồm cả hạ tầng. Dự kiến, trong 3 năm tới, Vinaconex xây dựng nhà cho người có thu nhập thấp tại Nghệ An, Khánh Hòa, TP HCM, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Nam. Tổng vốn đầu tư làm nhà giá rẻ này hơn 1.588 tỷ đồng, với diện tích 329.810 m2 sàn. Diện tích trung bình căn hộ là 50 m2, giá bán từ 165 triệu đồng đến trên 200 triệu đồng/căn.

Bên cạnh đó, còn rất nhiều đơn vị, tổng công ty khác cũng đang tham gia xây dựng nhà giá rẻ dành cho người có thu nhập thấp.

Liệt kê vậy để bạn thấy rằng, chủ trương của Chính phủ đã bắt đầu đi vào cuộc sống. Và rồi đây, mọi tầng lớp lao động sẽ có một mái ấm của riêng mình.

Phản hồi sau thông tin Công bố 9 cơ sở sản xuất nước tinh khiết không đạt tiêu chuẩn, bạn Kakata (Yang@...) cho rằng không thể nói nước uống đóng chai có pH 5.9-6.3 là dung dịch thể hiện tính acid (đây hoàn toàn dựa trên lý thuyết). Trên thực tế, nước tinh khiết thường có độ pH<6.0. Nếu Bộ Khoa học Công nghệ quy định nước uống đóng chai có pH 6.5-8.5 thì trên lý thuyết chúng ta đang uống dung dịch có tính chất kiềm (còn nguy hiểm hơn acid nhiều). Bạn Kakata dẫn chứng: Theo quy định của dược điển Việt Nam thì nước tinh khiết (nước cất- cần phân biệt không phải là nước uống đóng chai) đạt tiêu chuẩn có pH: 5-7, trong khi đó Bộ Khoa học Công nghệ lại quy định nước uống đóng chai phải có pH:6.5- 8.5. Trong khi đó tiêu chuẩn nước tinh khiết khắt khe hơn nước uống đóng chai, điều đó có nghĩa nếu nước tinh khiết (nước cất) có pH: 5.0-6.4 cũng hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn để đóng chai. “Điều này là vô lý. Đề nghị các cơ quan chức năng khi đưa ra các quy định, tiêu chuẩn thì nên tham khảo nhiều nguồn tài liệu, để đảm bảo những tiêu chuẩn đưa ra là hợp lý”, bạn Kakata viết.

Bạn thân mến! Thực hư của vấn đề này thế nào, sau khi tìm hiểu, lấy ý kiến của các nhà chuyên môn, tác giả Quang Tuấn sẽ trả lời bạn nhé, và để tất cả chúng ta cùng tham khảo.

Bạn Nguyễn Quốc Dũng (birain333dung@...) email muốn tìm một số bài viết nói về các tấm gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cuối năm 2008, VOVNews đăng tải loạt bài Làm lan toả một phong trào sống đẹp kể về những tấm gương điển hình trong phong trào người tốt, việc tốt, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Loạt bài đã nhận được cổ vũ nhiệt tình của thính giả, độc giả khắp nơi. Bạn có thể tham khảo những tấm gương điển hình, tích cực qua phản ánh của phóng viên VOV tại đây.

Bạn Hoàng Thanh (thanh355@...) email: “Xin làm phiền Quý Báo gửi cho em những sửa đổi, bổ sung của Bộ luật hình sự 1999. Em cảm ơn”.

Trên trang điện tử của Văn phòng Quốc hội có đăng tải chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung của Bộ luật hình sự. Bạn có thể tải trực tiếp tài liệu tại đây

Thư của bạn Võ Văn Thắng ở Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình viết: “Chúng tôi đã được nghe trên Đài và xem ở sân khấu nghệ sĩ hài Quốc Trượng biểu diễn nhiều lần. Anh diễn xuất những vai hài rất đạt. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn muốn được biết đôi nét về bước đường nghệ thuật của nghệ sĩ Quốc Trượng. Mong được quý vị đáp ứng”.

Nghệ sĩ Quốc Trượng sinh năm 1964, ở Quế Võ, Bắc Ninh. Hành trang vào nghề duy nhất chỉ là lòng say mê và ham học tập. Sau khi tốt nghiệp Phổ thông Trung học, năm 1983 anh thi vào Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Năm 1989, với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu Quốc Trượng chính thức trở thành diễn viên, cũng từ đó anh trở thành người Chiến sĩ – nghệ sĩ của Đoàn Chèo Tổng cục Hậu cần. Tại hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tổ chức ở Thái Bình năm 1990, Quốc Trượng đã đoạt huy chương vàng trong vai ông già hát rong của vở “Tiếng hát nghĩa tình”. Năm 1991, anh lại đoạt giải “Tài năng trẻ” trong hội thi tài năng sân khấu trẻ toàn quốc với vai Tùng lò gạch. Năm 1993 tại hội diễn “Các trích đoạn chèo hay” tổ chức ở Ninh Bình, anh lại được huy chương vàng trong vai “Hề Leo”. Với 3 huy chương vàng liên tiếp trong 4 năm đầu bước vào sân khấu chèo, Quốc Trượng đã tạo được cho mình vị trí vững chắc. Cứ mỗi lần thấy Quốc Trượng lên sân khấu là khán giả được những trận cười thoải mái. Bằng động tác và bằng giọng nói ỏn ẻn – hai yếu tố ấy đã tạo nên sự thành công của Quốc Trượng. Là học trò của Nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tuấn, Quốc Trượng đã thể hiện tốt những vai hài trong nhiều vở diễn, được khán giả và thính giả khắp nơi mến mộ.

Bạn Ocxjinh (oc_xjnh@...) kể: “Hôm nay anh bạn ở Thái Nguyên của tôi nói với tôi về chuyện có một anh thanh niên đi bộ xuyên Việt. Tôi không tin và luôn nghĩ là anh ấy đang bịa chuyện, đang nói đùa. Nhưng chưa đầy 5p sau tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số: 0989…909 và tự xưng tên là Tuấn Linh người đang thực hiện chuyến đi xuyên Việt. Trong lúc nói chuyện với anh tôi đã kịp vào trang wed và tìm hiểu thông tin và biết đó là sự thật 100%. Tôi rất cảm động về tinh thần và ý chí quyết tâm của anh. Tôi cũng muốn góp phần nhỏ nào đó vào cuộc hành trình này. Sáng mai đúng 4h anh hẹn tôi tại ngã tư Cổ Nhuế để cùng anh đi bộ về Thái Nguyên quê hương của tôi. Tôi sẽ cố gắng để có mặt đúng giờ, tôi hy vọng với bản thân tôi nói riêng và các bạn thanh niên Việt Nam nói chung hãy cùng nhau ủng hộ và phát huy tinh thần của anh Tuấn Linh, người thanh niên khoác trên mình tấm áo xanh tình nguyện của Đoàn TNCSHCM. Anh Tuấn Linh ơi cố lên, cố lên !!!”

VOVNews nhận được email này của bạn Ocxjnh từ hôm 28/3. Đến nay, chắc hẳn các bạn đã hoàn tất chuyến đi bộ về Thái Nguyên và bạn Tuấn Linh đã đến Phú Thọ dâng hương các Vua Hùng nhân ngày Giỗ Tổ. Không chỉ riêng bạn Ocxjnh mà dư luận cả nước đều cảm động về tinh thần và ý chí quyết tâm của Tuấn Linh – người đang thực hiện chuyến đi bộ xuyên Việt ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Chúc Tuấn Linh thành công trong hành trình đi bộ của mình và các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam thành công trong hành trình đi tìm công lý.

Trong tuần, rất nhiều độc giả đã gửi mail cho chúng tôi thắc mắc các vấn đề liên quan đến tuyển sinh đại học, cao đẳng 2009. Mới đây, VOVNews đã tổ chức buổi tư vấn trực tuyến về vấn đề này với sự tham gia của PGS. TS Ngô Kim Khôi - Phó Vụ trưởng Vụ Đại học, Bộ Giáo dục- Đào tạo. Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo thông tin tại đây.

Phòng mạch online VOVNews

Bạn Minh Tuấn (minh_tuan_vt_85@...) thắc mắc: “Vợ chồng tôi quan hệ ngày 21/2/2009. Đến ngày 16/3/2009 chúng tôi đi khám và siêu âm thai kết quả vợ tôi có thai được 4 tuần. Nhưng nếu tính từ khi quan hệ đến khi đi khám mới được có 3 tuần! Vậy xin bác sỹ giải thích cho trường hợp này!”

Bạn thân mến! Theo cách tính của bác sĩ, tuổi thai nhi được quy ước xác định từ thời điểm có kinh nguyệt lần cuối của phụ nữ trước khi mang thai chứ không tính theo ngày thụ thai. Vì vậy, việc vợ bạn có thai 4 tuần dù các bạn mới chỉ quan hệ cách đó 3 tuần là điều dễ hiểu. Bởi nhiều khả năng trước đó 1 tuần là kỳ kinh nguyệt của vợ bạn, và tuổi thai được xác định từ mốc đó.

Bạn Tuệ Minh (tueminh24@...) hỏi: “Trước đây em có quan hệ với bạn trai, sau đó chia tay. Trong 5 năm tiếp theo, em không quan hệ với ai. Vừa rồi em lấy chồng và phát hiện mình không còn cảm thấy thích thú trong chuyện chăn gối. Mỗi lần quan hệ, tiết chất nhờn chậm, khiến quan hệ đau rát. Em đi khám bác sỹ và siêu âm thì hoàn toàn bình thường. Vậy em bị làm sao? Em mới 26 tuổi”.

Trong trường hợp bác sĩ kết luận bạn không có bệnh phụ khoa hay cơ quan sinh dục cấu tạo bình thường thì nhiều khả năng “trục trặc” của bạn là do vấn đề liên quan đến tâm lý. Chúng tôi đã trả lời bạn bằng thư riêng với một số lời khuyên của bác sĩ. Mong bạn sớm giải quyết được những khúc mắc và hạnh phúc.

Bạn (visaotrongtoi_20042000@...) băn khoăn: “Tinh hoàn của em hai bên không cân đối và bình thường. Nó bị xệ xuống. Liệu em có bệnh gì không bác sĩ?”

Trong một bài viết của mình, BS Lê Thuý Tươi - Bệnh viện STO Phương Đông (TP.HCM) cho rằng, xệ xuống hay săn lại là nhiệm vụ của vỏ bọc tinh hoàn, gọi là bìu. Bìu được ví như một cái áo khoác trùm kín tinh hoàn để vừa bảo vệ vừa tạo môi trường nhiệt độ thích hợp cho tinh hoàn hoạt động. Việc chiếc “áo khoác” của bạn rộng khiến trông nó bị xệ, không cân xứng thì không có vấn đề gì. Nếu bạn muốn “áo” vừa lại, cách nhanh nhất là bạn đến bác sĩ thẩm mỹ cắt bớt da may lại. Nhưng nếu đang bình thường thì ai lại chịu đau để cắt cứa ở chỗ hệ trọng như vậy?!

Độc giả Trần Cao Quý (changtraiyeubecon@...) email: “Cháu năm nay mới có 22 tuổi, người gầy. Hôm nọ cháu đi vệ sinh vào ban đêm xả nước không kỹ. Sáng dậy thấy kiến bò ở đó. Xin hỏi bác sĩ có phải cháu bị mắc bệnh tiểu đường không?”.

Theo Ths Bs Nguyễn Huy Cường - Phó trưởng khoa Đái tháo đường, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, bệnh tiểu đường điển hình có các triệu chứng: đái nhiều, khát nước uống nhiều, gầy sút cân... Để xác định rõ những triệu chứng của mình có phải là bệnh tiểu đường không, bạn có thể tham khảo nội dung buổi tư vấn trực tuyến Phòng chống và điều trị bệnh đái tháo đường type 2, do VOVNews phối hợp thực hiện mới đây.

Bạn Hà Mai Lan (beyeucuameha@...) viết: “Tôi là mẹ của 2 em bé 2 tuổi và 5 tuổi. Vừa qua có thông tin các sữa tắm và dầu gội đầu của Johnson & Johnson có thành phần gây độc hại cho em bé và tin một số siêu thị như Coopmart, Big C... ngưng bán chờ kết quả xét nghiệm kiểm tra. Tôi rất quan tâm vì các con của tôi từ lúc sơ sinh đến nay đều dùng các sản phẩm này. Tuy nhiên tối hôm qua lúc vào Coopmart tôi lại thấy có sản phẩm nay đưa vào bán lại nhưng trên các phương tiện thông tin lại không có công bố gì về việc các sản phẩm trên là hoàn toàn vô hại. Tôi rất mong Quí báo có thể cho tôi biết là đã có kết quả xác minh độ an toàn của các sản phẩm trên hay chưa để tôi có thể an tâm tiếp tục sử dụng. Trân trọng cảm ơn”.

Bạn Mai Lan thân mến! Ngày 31/3, Bộ Y tế chính thức thông báo các mỹ phẩm của Công ty Johnson&Johnson có hàm lượng 1,4-dioxane trong giới hạn cho phép và an toàn cho người sử dụng. Vì vậy, bạn hãy yên tâm tiếp tục dùng sản phẩm này cho con bạn nhé.

Còn bạn Thủy (thuycuccu@...) viết: “Tôi sống ở nông thôn nên việc mua đồ chơi cho con trẻ là rất khó. Ở đây chủ yếu là đồ chơi nhập lậu từ Trung Quốc. Tôi rất lo ngại mỗi khi đứng trước các cửa hàng đồ chơi. Nếu tôi mua thì thực sự không an tâm về chất lượng các loại đồ chơi này. Còn nếu không mua thì con tôi không biết lấy đồ chơi đâu ra mà chơi. Con tôi được một tuổi rưỡi nhưng cháu rất nhạy cảm với mọi vật xung quanh. Vậy tôi nghĩ rằng đồ chơi có thể giúp cháu rất nhiều trong việc phát triển trí tuệ. Hãy giúp tôi làm một bà mẹ sáng suốt”.

Bạn Thủy thân mến! Băn khoăn của bạn cũng là băn khoăn của rất nhiều bà mẹ trẻ khác khi không biết lựa chọn đồ chơi nào an toàn cho con. Theo các chuyên gia tâm lý giáo dục thì ở độ tuổi mầm non, bố mẹ là “đồ chơi” thân cận và an toàn nhất đối với con trẻ. Hãy dạy con chơi và chơi cùng con từ những nét vẽ, tờ giấy, những đồ chơi tự làm, dạy con chơi ngay khi đi chơi, khi dọn nhà, khi làm vườn. Bố mẹ hãy biến mình thành “đồ chơi thông minh” trước khi mua đồ chơi cho con.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi mua đồ chơi cho trẻ nhỏ cần quan sát nhãn mác của đồ chơi vì ở đó thường có cảnh báo độ tuổi của trẻ. Đặc biệt, đồ chơi dành cho trẻ 3-6 tuổi thường được cảnh báo trên nhãn mác là có thể gây ngạt thở và tuyệt đối không được sử dụng cho trẻ dưới 3 tuổi. Kể cả nếu trẻ đã hơn 3 tuổi nhưng vẫn còn thói quen cho các đồ vật vào mồm thì những đồ chơi này vẫn rất nguy hiểm và cần tuyệt đối tránh.

Cô giáo Nguyễn Thị Nội, người có thâm niên hơn 30 năm dạy trẻ mầm non chia sẻ, các bậc phụ huynh đừng ham chữ “thông minh” mà mua đồ chơi cho con. Trẻ em rất thích đồ chơi đẹp, nhưng nếu không được hướng dẫn, trẻ chơi xong sẽ chán, ném đi và đòi đồ chơi mới, rất lãng phí. Theo các chuyên gia tâm lý, từ thông minh ở đây hiểu theo nghĩa khoa học không chỉ đơn thuần là những khám phá. Do đó, nói đồ chơi phát triển thông minh thì chưa hẳn. Bởi theo nhiều nghiên cứu, thông minh do giáo dục chỉ hỗ trợ được 20%.

Bạn Lê Thu Trang (emsecuoikhinghidenanh@...) email cho biết hiện ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) có em Do Tien Hung, học sinh lớp 12A1 trường THPT Khoái Châu (Hưng Yên) bị mắc bệnh ung thư máu, tình trạng rất nguy kịch. Gia đình Hung đang rất cần tiền để chữa trị cho em. Mong những ai có khả năng hãy mở rộng vòng tay cứu lấy bạn Hung.

Rất tiếc bạn Thu Trang không để lại địa chỉ chi tiết hay số điện thoại. Mong bạn có thể gửi giúp thêm thông tin để chúng tôi kêu gọi sự hỗ trợ của các độc giả khác. Mong rằng, với sự quan tâm của gia đình và xã hội cùng sự giúp đỡ của y bác sĩ, bạn Hung sẽ sớm khỏi bệnh.

Bài hay trên VOVNews

Bạn Trương Quý Xuân (truongquyxuan@...) viết: “Thông tin trên VOVNEWS thật bổ ích và chính xác, giúp bạn đọc tiếp cận được thông tin kịp thời trên toàn thế giới cũng như trong nước. Xin cảm ơn”

Bạn Tình Thiệt (nttthiet@...) nhận xét: “Bài viết Thịt trâu và những món ăn đặc sắc  rất hay. Rất cảm ơn tác giả đã viết bài viết này. Cảm ơn rất nhiều. Chúc tác giả luôn có nhiều bài viết hay như thế để chúng tôi được thưởng thức”.

Bạn Trường Xuân (truongxuan_xd@...) đánh giá: “Bài viết Khai trương Khu du lịch biển đảo Hòn Tằm  của tác giả rất cô đọng và phần nào đã giới thiệu khái quát về Hòn Tằm. Rất mong tòa soạn đăng nhiều bài viết về Hòn Tằm để bạn đọc tham khảo và làm tư liệu”.

Còn bạn Quyên (rock_thuymoc@...) góp ý VOVNews cần đăng tải thêm nhiều hình ảnh minh họa cho bài viết. Bạn Quyên viết: “Tôi rất mong muốn được xem các hình ảnh về lễ hội ok-om-bok  để tìm hiểu rõ về văn hóa đất nước mình. Mong VOVNews đăng tải ảnh càng nhiều càng tốt”.

Phản hồi sau bài viết Giám đốc dùng “luật rừng”! , độc giả Kiều Thành Dàng (thanhdang79@...) bày tỏ: “Hiện nay, cùng với sự phát triển kinh tế thì việc cá nhân/ tập thể thành lập công ty/ doanh nghiệp/hợp xã là việc làm đáng được hoan nghênh và trân trọng. Bởi lẽ, những công ty này góp phần vào sự phát triển chung của đất nước, đem lại thu nhập cho gia đình và người lao động. Tuy nhiên, việc Giám đốc Lương Quang Thi có những hành vi coi thường pháp luật, coi trời bằng vung là việc làm không tể chấp nhận được. Và, dư luận xã hội sẽ nhìn nhận rằng "ai có tiền cũng trở thành giám đốc". Mong rằng các ngành chức năng cần vào cuộc để làm rõ hành vi, việc làm của Giám đốc Lương Quang Thi”.

Liên quan tới bài Tấm lòng Ve Chai, bạn Kiều Thành Dàng viết: “Mỗi con người, một số phận và thật đúng khi nhạc sỹ Trần long Ẩn đã viết "ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai".Thật đáng khâm phục với tinh thần đầy thiện chí của các bạn nhóm Ve chai. Tuy chỉ là việc nhỏ nhưng nó đem lại nhiều điều hạnh phúc cho nhiều người có số phận không may mắn. Và, trong mỗi con người chúng ta nếu sự thiện cảm đồng hành với việc làm thì sẽ có nhiều điều hạnh phúc, thiêng liêng hơn cho xã hội. Lời kết của phóng viên Thu Hồng cũng thay lời muốn nói đến với tất cả mọi người "Sự thiện tâm, lòng nhân ái hoàn toàn có thể khiến người ta quên đi bản thân mình để làm điều có ích."

Cảm ơn tình cảm yêu mến của các bạn. Những nhận xét, đánh giá khách quan của độc giả sẽ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng tờ báo nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của độc giả, thính giả.

Trong tuần, chúng tôi cũng nhận được tin, bài cộng tác và thư góp ý của các bạn có địa chỉ email: hokhanhtruong@..., tranhong.thao@..., ngoisaobang_blv@..., Olay_pop@..., thuylinh301@..., quanphan_52@..., htanhieu@..., thuycucu@..., ha_py66@..., lyngocphuong@..., thuyduong_hd3@..., cotton_chicken_hihi_haha@..., ltung_2311@..., docgia@..., dhphi68@..., thanh355@..., thuthuynhacviet@, biomuoi79@..., nguoiviet12003@..., onceand_forever@...., quoccuong2506@..., vudinhson264@...,  longhai08@...

Cảm ơn sự quan tâm, yêu mến của các bạn!

Chúc các bạn kỳ nghỉ vui vẻ, hạnh phúc!

Cảo Thơm

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng