Ngày 10/4 vừa qua, Báo điện tử VOVNEWS đã tổ chức cuộc toạ đàm trực tuyến “Hỏi đáp về thuế thu nhập cá nhân”. Khách mời là ông Đinh Nam Thắng, Phó trưởng Ban quản lý thuế thu nhập cá nhân- Tổng Cục thuế. Ông Thắng đã trả lời tận tình, cụ thể các câu hỏi của bạn đọc. Tuy nhiên, do thời gian có hạn, nên cuộc tọa đàm không thể trả lời được hết các câu hỏi.
Chúng tôi sẽ tiếp tục giải đáp thắc mắc của độc giả trong thời gian tới. Để hiểu thêm về vấn đề này, xin mời các bạn vào đường link này để tham khảo.
Trong tuần, VOVNEWS đã nhận được bức thư cảm ơn của bạn Đặng Tấn Thành ở địa chỉ email (ddtthanh82@…) thông báo việc gia tộc họ Đặng đã chính thức bàn giao tài liệu quý liên quan đến quần đảo Hoàng Sa cho Bộ Ngoại giao Việt Nam. Đây là tài liệu rất quan trọng có giá trị lịch sử, giá trị văn hoá và pháp lý, tài liệu này góp phần làm bằng chứng và khẳng định Hoàng Sa là chủ quyền của Việt Nam.
Bạn viết: “Tôi là cháu của dòng tộc họ Đặng hiện đang giữ tài liệu quý giá của đất nước về chủ quyền biên giới biển Hoàng Sa. Tôi xin cảm ơn các báo, đài đã quan tâm viết về gia tộc của chúng tôi trong thời gian qua. Hôm nay, gia tộc của chúng tôi đã bàn giao những tài liệu quý đó cho Nhà nước.
Chúng tôi không nghĩ đến lợi ích vật chất. Trước khi nhà chúng tôi trao giấy này, có những người quen bảo rằng nếu bán đi thì cũng được rất nhiều tiền. Nhưng những giấy tờ này là vô giá. Xin cho tôi trao đổi với các bạn rằng: Thế hệ trẻ hãy cố gắng phấn đấu học tập, thi đua để góp phần xây dựng và bảo về đất nước mà ông cha ta bao ngàn năm nay tạo lập”.
Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi gửi lời chúc mừng và biết ơn sâu sắc đến bạn Thành và gia tộc họ Đặng đã giữ gìn cẩn thận báu vật quốc gia.
Bạn Hoang Hung ở địa chỉ (hp2125@…) hỏi: Xin các anh chị cho em biết có phải đến năm 2016, Hà Nội sẽ có tàu điện ngầm không? Đến lúc đó, Hà Nội sẽ có đường thoát khi bị lũ lụt.
Bạn thân mến, đúng là Hà Nội sẽ có tàu điện ngầm vào năm 2016. Tuyến đường này có lộ trình từ Nam Thăng Long đến đường Trần Hưng Đạo (tuyến số 2) với tổng chiều dài 11,54 km, trong đó có 2,99 km đi trên cao và 8,55 km đi ngầm, chạy qua 10 nhà ga. Dự án tuyến đường sắt nội đô thành phố Hà Nội được xây dựng bằng vốn vay ODA của Nhật Bản, trị giá 14.688 tỷ yên. Đây là một trong 4 dự án lớn của Việt Nam sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản được ký kết giữa đại diện hai chính phủ ngày 31/3/2009.
Ông Tsuno Motonori, Trưởng Đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam cho biết, việc xây dựng dự kiến sẽ bắt đầu giữa năm 2011 và hoàn thành vào cuối năm 2014. Sau khi chạy thử trong một thời gian, tuyến metro này sẽ được đưa vào vận hành chính thức vào tháng 1/2016. Đây là công trình xây dựng tàu điện ngầm đầu tiên nên việc giải phóng mặt bằng, một cơ chế vận hành khai thác thích hợp và việc lập ra một cơ cấu tổ chức vân hành khai thác là rất quan trọng đối với thành phố Hà Nội.
Bạn thân mến, hy vọng đến lúc đó, Hà Nội của chúng ta sẽ không còn cảnh lụt lội như hiện nay nữa.
Bạn Vo Ngoc Bien (kelapdi_dracula@…) và bạn Thuý (tieuthutocvang_bk89@…) hỏi về thủ tục đăng ký thi Đại học, Cao đẳng năm 2009 này?
Bạn Bien và Thuý thân mến, ngày 25/3 vừa qua, VOVNEWS đã tổ chức cuộc giao lưu trực tuyến với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) liên quan đến kỳ thi Đại học, Cao đẳng năm nay.
Có rất nhiều thông tin bổ ích liên quan đến kỳ thi ĐH, CĐ 2009 được chuyên gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp. Bạn có thể vàođường link này để tham khảo nhé.
Chúc các bạn sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi tới.
Bạn Nguyễn Thị Thái Hà (ha.cochoa@…) hỏi, bạn có thể mua cuốn sách Thiên sử vàng- Công đoàn Việt Nam ở đâu.
Bạn Hà thân mến, Ngày 24/2 vừa, NXB Lao Động đã xuất bản đợt đầu 2.000 cuốn sách "Thiên sử vàng - Công đoàn Việt Nam 10 kỳ đại hội".
Nội dung cuốn sách gồm hai phần, ghi lại 10 mốc son của đại hội công đoàn Việt Nam bằng những tư liệu quý được lưu trữ, đem tới một cái nhìn tổng quát, toàn diện về hoạt động của công đoàn Việt Nam trong suốt 80 năm xây dựng, trưởng thành và ngày càng hoàn thiện.
Để mua cuốn sách “Thiên sử vàng- Công đoàn Việt Nam”, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Ban biên tập sách, Nhà xuất bản Lao Động, địa chỉ 175 Giảng Võ, quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 04- 38515380 hoặc 04-37366214.
Bạn Phạm Thị Lệ Xuân ở địa chỉ email: acquytrangian_89_codon@… hỏi thông tin liên quan đến Lễ hội hoa anh đào 2009 tại Hà Nội và bạn muốn biết vào tham dự lễ hội có mất vé hay không?
Bạn Xuân thân mến, Lễ hội Hoa Anh đào Nhật Bản năm 2009 với qui mô lớn nhất từ trước đến nay đã khai mạc tại thủ đô Hà Nội vào ngày 10/4. Đây cũng là sự kiện văn hóa chào mừng 999 năm Thăng Long - Hà Nội.
Tại Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản năm nay, tổ chức tại Trung tâm thể thao Quần Ngựa, Hà Nội từ 10-12/4, khách tham quan sẽ được chứng kiến hình ảnh và sức sống rực rỡ của đất nước Nhật Bản vào tháng 4 - đúng dịp hoa anh đào nở.
Cùng với việc thưởng ngoạn hoa anh đào, khách tham quan cũng sẽ được chứng kiến nhiều hoạt động giao lưu văn hóa Việt - Nhật như: triển lãm tranh ảnh nghệ thuật của Nhật Bản; liên hoan phim hoạt hình; các cuộc hội thảo về kinh tế, văn hóa và giáo dục hai nước. Theo dự kiến, có khoảng 20.000 khách Việt Nam và quốc tế tham dự vào lễ hội này.
Qui mô và đối tượng phục vụ của lễ hội năm nay hoành tráng và rộng lớn hơn năm 2008. Ngoài 400 cành anh đào được trực tiếp đưa từ Nhật Bản sang sẽ có màn trình diễn múa qui mô lớn mang tên Hanazaka của 50 nghệ sĩ tỉnh Chiba, giới thiệu các nhạc cụ dân tộc nổi tiếng Samisen, Koto, Sakuhachi. Chương trình biểu diễn nghệ thuật thời trang với sự góp mặt của ca sĩ nổi tiếng hai nước Mỹ Linh, Minami-kawasinobu nhóm nhạc Gypsy Queen…
Bạn thân mến, bạn có thể tham dự lễ hội này miễn phí, không mất tiền vé. Nhằm bảo đảm an ninh cũng như vệ sinh của lễ hội, bạn nên tuân theo quy định của Ban tổ chức đề ra.
Tư vấn về cách chăm sóc trẻ sơ sinh
++ Bạn Bùi Nguyên Vũ, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, ở chỉ email (dinhphong09@…) hỏi: Xin chào bác sĩ! Tôi muốn hỏi, năm nay con tôi gần được 3 tháng nhưng bộ phận sinh dục của cháu đã mở bao quy đầu và đầu dương vật hơi đỏ, sưng lên. Vậy em muốn hỏi con tôi bị bệnh gì?
Bạn thân mến, theo như bạn mô tả thì con của bạn bị viêm bao quy đầu rồi. Để biết chính xác được bệnh của con, bạn có thể đến khám tại Khoa tiết niệu, Bệnh viện Nhi Đồng 1 ở địa chỉ 341 Sư Vạn Hạnh, F10, Q10, thành phố Hồ Chí Minh.
++ Bạn Pham Hoang Phi ở địa chỉ (phamtungsond99vt@…) hỏi: Trẻ mới sinh tắm bằng nước chè xanh có ảnh hưởng gì không? Xin cảm ơn.
Bạn Phi thân mến, Nước chè xanh hoặc kinh giới, sài đất thường có vị mát, nên bạn có thể tắm cho cháu được bằng các loại nước lá này với điều kiện phải rửa thật sạch.
Tuy nhiên, tắm cho trẻ sơ sinh là rất cần thiết, bạn phải tắm đúng phương pháp. Trong tháng đầu, nên tắm cho trẻ bằng nước đun sôi để nguội pha với nước ấm. Cần phải có chậu tắm to để đặt trẻ nằm chìm trong nước, đỡ lấy gáy (tránh mất nhiệt khi kỳ rửa cho bé). Vì tắm bằng nước chín nên không sợ nước làm bẩn rốn. Sau tắm thì cần thấm khô rốn bằng gạc vô khuẩn.
Bạn Quy ở địa chỉ quyngocvuong_1978@…hỏi: bạn rất muốn tham gia câu lạc bộ bệnh nhân ung thư vú. Bạn muốn biết thể lệ tham gia như thế nào?
Bạn thân mến, tại Việt Nam, ung thư vú là căn bệnh gây tử vong hàng đầu trong các bệnh ung thư ở phụ nữ. Tại Hà Nội, tỷ lệ mắc là 24,6 người trên 100.000 dân và ở thành phố Hồ Chí Minh con số này là khoảng 14,6.
Chính vì vậy, Câu lạc bộ bệnh nhân ung thư vú ra đời nhằm tập hợp những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, bác sĩ chuyên khoa ung thư, và tất cả những ai quan tâm đến căn bệnh này cùng chia sẻ kiến thức và giúp đỡ lẫn nhau. Ví như với một bệnh nhân đang cần điều trị ung thư vú nếu tham gia câu lạc bộ, họ sẽ được các thành viên trong câu lạc bộ chia sẻ, giải thích cặn kẽ để có thể đối mặt với các triệu chứng trong quá trình điều trị. Sau khi căn bệnh đã thoái lui, làm thế nào để quay lại với đời sống bình thường? Cần tái khám như thế nào...
Theo bác sĩ Nguyễn Diệu Linh, Bệnh viện K, để tham gia câu lạc bộ ung thư vú, mọi người có thể đăng kí qua địa chỉ email clbungthuvu@gmail.com để được hướng dẫn cụ thể. Trước mắt, CLB sẽ sinh hoạt mỗi tháng một lần vào 9 giờ sáng thứ Bảy tuần thứ tư hàng tháng tại Bệnh viện K. Mỗi buổi sinh hoạt, mọi thắc mắc của các thành viên xung quanh căn bệnh này sẽ được các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành về ung thư giải đáp kỹ càng.
Phản hồi từ những bài viết
++ Bạn Nguyễn Thân Khoa (Thahuongnhoban@…) viết: “Tôi rất xúc động khi đọc bài viết “Hiếu để tặng mẹ”của tác giả Ngô Doanh và Ngô Long.
Ai đã làm cho mẹ cha vui lòng khi còn sống thì đấy là Hiếu đạo. Sự hiếu nghĩa của chúng ta cũng là để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn… Cảm ơn Ngô Doanh - Ngô Long đã cất công sưu tầm những câu chuyện đầy ý nghĩa như thế này. Tôi hy vọng rằng, hai bạn tiếp tục sưu tầm những câu chuyện nói về lòng hiếu thảo của con cái đối với ơn sinh thành. Bởi vì nhờ có cha mẹ, chúng ta mới có mặt trên cõi đời này. Đọc xong bài viết này tôi thấy lòng trống vắng vô cùng. Vì giờ đây, tôi là đứa con đang tha hương cầu thực”.
++ Bạn Bích Ngân ở địa chỉ fleetingloves@… viết: “Em thực sự xúc động khi anh viết bài này. Đúng là đôi khi em đã không làm đúng đạo làm con nhưng nói ra lời xin lỗi thật là khó. Hi vọng với những nỗ lực và cố gắng em có thể sẽ bù đắp phần nào cho bố mẹ những tháng ngày vất vả”.
++ Bạn Pham Ngoc Cuong ở địa chỉ (Cuongpham18@…) viết: “Đọc xong bài viết “Hiếu để tặng mẹ”, tôi thật sự xúc động trước những tình cảm thiêng liêng này. Năm nay, 20 tuổi, tôi chưa từng chúc mừng mẹ nhân ngày 8/3 mặc dù trong lòng tôi rất muốn thốt ra. Tôi có thể dễ dàng nói lời chúc mừng mọi người nhưng với mẹ thì không…Nếu ai đọc được dòng tâm sự này hãy cho tôi một lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn”.
Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ tiếp tục đăng tải những bài viết về tình mẫu tử để các bạn có thể tham khảo. Đúng như các bạn nói, những bài viết về đề tài Phụ nữ, về người Mẹ luôn làm cho chúng ta cảm động và khó diễn tả bằng lời…
Chúng tôi sẽ chuyển những lời động viên và tình cảm của các bạn đến với tác giả Ngô Doanh và Ngô Long. Đây là món quà rất có ý nghĩa của đối với tác giả để họ có thêm tinh thần và cảm xúc để có những bài viết hay hơn. Xin chân thành cảm ơn.
Trong tuần, VOVNEWS đã nhận được thư của các bạn: Anh Vinh, Huy Nam, Khuê Việt Trường, Phi Khuyên, Thu Trang, Đặng Linh, Thành Chung và nhiều bạn khác… Rất cảm ơn và mong các bạn tiếp tục đóng góp ý kiến.
Xin chân thành cảm ơn các bạn!/.