Bạn H.K. Quang, Lào Cai (quangbxlc@…) thắc mắc: Đúng dịp kỷ niệm 63 năm ngày thành lập ĐTNVN, ngày 7/9, Đài ra mắt "Hệ phát thanh có hình-VOVTV". Tôi chờ đợi mãi mà không thấy chương trình VOVTV phát ở đâu?
Bạn Thanh Hai, Quỳnh Lưu, Nghệ An (phanquynh26_03_L@...) hỏi cách xem hệ VOVTV. Bạn viết: “Chúng tôi là nhưng người dân đang ở vùng sâu vùng xa. Được biết, Đài Tiếng nói Việt Nam đã phát sóng Hệ phát thanh có hình (VOVTV) tôi rất thích. Vậy muốn xem được Hệ VOVTV của Đài thì làm cách nào. Hiện nay tôi đang sử dụng truyền hình kỹ thuật số DTH qua vệ tinh. Mong các anh chị hướng dẫn. Xin cảm ơn”.
Các bạn khác thân mến, đúng như các bạn nói trong thư gửi cho VOVNEWS, là ngày 7/9 nhân kỷ niệm lần thứ 63 ngày thành lập Đài TNVN (7/9/1945- 7/9/2008), Kênh phát thanh có hình (VOVTV) đã chính thức phát sóng. Như vậy, là đến nay, Đài TNVN đã có đầy đủ 4 loại hình báo chí: báo nói, báo viết, báo điện tử và báo hình.
VOVTV là một kênh phát thanh có hình, lấy lời nói của phát thanh viên làm chủ đạo (nghĩa là phần nói là chính), phần hình ảnh để minh hoạ sẽ làm tăng thêm tính xác thực của thông tin. Lợi thế của VOVTV ở đây là, tin tức sẽ đến với khán giả nhanh hơn, cập nhật thường xuyên hơn vì không mất nhiều thời gian vào việc tổ chức sản xuất hình ảnh và dàn dựng, hơn thế, tin tức sẽ được gia tăng yếu tố bình luận để có chiều sâu hơn.
Về nội dung, VOVTV sẽ ưu tiên cho mảng tin tức thời sự chính trị với những bình luận có chiều sâu và định hướng dư luận. Tiếp đó là mảng khoa giáo, hướng dẫn những kiến thức về giáo dục, khoa học kỹ thuật cho người dân. VOVTV cũng sẽ có các chương trình ca nhạc nhưng chủ trương của Đài phát sóng chủ yếu những tiết mục văn nghệ truyền thống, ca nhạc cách mạng, dân ca nhạc cổ.
Hệ Phát thanh có hình VOVTV sẽ phát sóng thử nghiệm 2 buổi/ngày, sáng từ 5 giờ 40 đến 8 giờ, chiều từ 18 giờ đến 21 giờ.
Để xem được Hệ Phát thanh có hình VOVTV, bạn có thể vào hệ thống phát sóng của Truyền hình cáp Trung ương, Truyền hình cáp Hà Nội, Truyền hình cáp thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phụ cận. Bạn dùng thiết bị điều kiển từ xa và do kênh ở chế độ tự động. Kênh VOVTV sẽ hiển thị trên màn hình ti vi khi trùng với tần số phát. Sau đó, bạn bấm vào nút OK và bạn đã có thể theo dõi kênh VOVTV.
Bạn Nguyen Van Thinh (ducthinhbk2003@...) viết: VOVTV sẽ giúp cho những người khiếm thính biết thêm những thông tin, thông điệp từ cuộc sống.
Bạn Kiều Thành Dàng, Ma Nới, Ninh Sơn (DANG79@...) chúc mừng báo điện tử VOVNews ra mắt giao diện mới (http://beta.vovnews.vn/). Bạn viết: “Tôi có thể nhận thấy chặng đường 63 năm mà Đài TNVN đã trải qua vô cùng nhiều khó khăn và thử thách. Nhưng với lòng quyết tâm muốn phục vụ tốt cho cộng đồng, các anh chị đã vượt qua những chặng đường khó khăn, thử thách đó. Và từ đây người dân chúng ta sẽ được tiếp cận với những thông tin mới thú vị hấp dẫn thông qua Báo Điện tử VOVNews giao diện mới. Đây cũng là niềm vui chung cho tất cả mọi người”.
Bạn thân mến,
Đến 3/2/2009 là dịp kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập của VOVNEWS đấy bạn ạ. Nhân dịp này chúng tôi sẽ có nhiều đổi mới và cải tiến. Hiện chúng tôi đang thử nghiệm phiên bản mới ở địa chỉ: http://beta.vovnews.vn/. Mời bạn vào xem và góp ý kiến cho chúng tôi nhé.
VOVNEWS rất cảm ơn bạn đã quan tâm đến sự phát triển hàng ngày của chúng tôi. Đây là nguồn động viên rất có ý nghĩa để cho chúng tôi tiếp tục cải tiến nội dung lẫn hình thức để phục vụ độc giả ngày càng tốt hơn.
Bạn Tran Long, Hoa Kỳ, (nguoiviet12003@...): Danh tiếng của Tướng Hoàng Minh Thảo tôi đã nghe rất nhiều, ông là vị tướng vừa có tài và đức độ. Tôi càng kính trọng về tài năng của ông hơn khi biết ông là chỉ huy trưởng trận đánh lịch sử Ban Mê Thuột. Giờ danh tướng đã quy tiên tôi cảm thấy buồn và tiếc thương ông và cả những vị tướng tài đã có cống với đất nước, làm vẻ vang nòi giống đã qua đời. Những dòng tâm sự này như là nén hương tiếc thương các vị danh tướng của Tổ quốc.
Bạn Long thân mến, chúng tôi cũng như bạn đều bày tỏ niềm tiếc thương và chia buồn sâu sắc đến gia đình Thượng tướng Hoàng Minh Thảo.
Thượng tướng Hoàng Minh Thảo (tên thật là Tạ Thái An) sinh năm 1921 tại xã Bảo Khê, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ông tham gia cách mạng năm 1937, được phong quân hàm Thượng tướng vào năm 1984. Tháng 3/1975, ông là Tư lệnh chiến dịch Tây Nguyên và là Chỉ huy trưởng trận đánh Buôn Ma Thuột.
Sau ngày đất nước hòa bình, năm 1976 ông là Viện trưởng Học viện Lục quân. Từ năm 1977-1989, ông là Viện trưởng Học viện Quân sự cấp cao (nay là Học viện Quốc phòng).
Năm 1990, ông là Viện trưởng Viện Chiến lược quân sự Bộ Quốc phòng. Đến năm 1996, ông là Phó trưởng ban chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa quân sự Việt Nam.
Thượng tướng Hoàng Minh Thảo là tác giả của nhiều tác phẩm có giá trị về đường lối quân sự, nghệ thuật quân sự, lịch sử quân sự Việt Nam. Ông được phong Giáo sư ngành khoa học quân sự (1986), Nhà giáo nhân dân (1988).
Với nhiều đóng góp to lớn cho Đảng, Nhà nước và quân đội, ông đã được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh.
Bạn Nguyễn Cảnh Khánh, Ba Đình_Hà Nội (khanh7x@...) hỏi: Tôi đọc và được biết về việc tặng giải thưởng cuộc thi: sử dụng tiết kiệm năng lượng điện từ tháng 6-8 trên 3 nhánh: nông nghiệp & nông thôn; cựu chiến binh; thiếu nhi.
Nhưng theo như BTC công bố ở trên thì tôi không rõ là các tác giả đạt giải thưởng ấy nằm trong nhánh nào? Nếu của cả ba nhánh thì số lượng phần thưởng, tôi nghĩ phải nhiều hơn từng ấy chứ? Ít nhất là có 3 giải nhất (1 của NN & NT; 1 của cựu chiến binh; 1 của thiếu nhi); Các giải nhì, ba, khuyến khích cũng vậy. Mong BTC sớm hồi đáp. Trân trọng cảm ơn Quý Đài.
Bạn Khánh thân mến, kết quả của các cuộc thi trên chúng tôi đều đã đăng chi tiết trên trang VOVNEWS. Bạn có thể vào đường link này để xem lại nhe: http://www.vovnews.vn/?par=137&page=199.
Bạn Phạm Xuân Thành, 21/3 Võ văn Tần Q.3 TP.HCM (hocconleloi89@...) viết bạn rất thích bài về món canh rau tập tàng của VOVNEWS. Bạn viết: “Canh rau tập tàng là món khoái khẩu của tôi, món ăn rất dân dã, "quê mùa" nhưng phần dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm thì chắc chẳng kém ai.
Tôi thường thực hiện món ăn này với tôm khô đem ngâm rồi giã dập cho vào nấu. Hôm nay thấy tác giả Lê Văn Bảo giới thiệu trong thành phần có loại gia vị là “mắn moi". Tôi lấy làm thú vị lắm. Xin tác giả cho biết rõ thêm về loại gia vị này, nó thường được dùng trong những món nào khác và địa phương nào hay dùng hoặc nó còn tên gọi nào khác?. Xin chân thành cám ơn.
Bạn Thành thân mến,
Chúng tôi đã chuyển thư của bạn đến tác giả. Khi nào có hồi âm chúng tôi sẽ gửi thư riêng cho bạn. Bạn vui lòng chờ nhé. Nếu bạn có biết thêm được món khoái khẩu nào bạn có thể viết thư gửi cho VOVNEWS để chúng tôi giới thiệu cho độc giả cùng tham khảo. Xin chân thành cảm ơn.
Bạn Yến Sơn (Hoà Bình) viết: Chào các anh chị phóng viên, biên tập viên VOVNEWS. Em rất thích bài viết Vui trung thu trên khắp mọi miền đất nước http://www.vovnews.vn/?page=109&nid=76271. Em nghĩ các anh chị rất công phu và dành nhiều thời gian để thể hiện các phóng sự đó. Em rất muốn xin sử dụng một vài hình ảnh trong bài đó được không. Xin chân thành cảm ơn các anh chị và chúc các anh chị đón Trung thu thật vui vẻ.
Bạn Sơn thân mến, chúng tôi rất cảm ơn bạn về lời khen trên. Rất mong bạn tiếp tục là độc giả thân thuộc của chúng tôi.
Bạn có thể sử dụng các hình ảnh của chúng tôi, tuy nhiên nếu bạn lấy để sử dụng trên báo chí hoặc tạp chí hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng thì xin ghi rõ nguồn của VOVNEWS.
VOVNEWS cũng đã nhận được thư góp ý về tin tức và bài của bạn đọc. Chúng tôi rất cảm ơn và mong các bạn tiếp tục góp ý trong thời gian tới. Đặc biệt, Chúng tôi cũng nhận được nhiều ý kiến, bài dành cho chuyên mục Từ làng ra phố. Chúng tôi đã chuyển những ý kiến trên cho các phóng viên, biên tập viên phụ trách chuyên mục này. Xin chân thành cảm ơn.
Trong tuần, chúng tôi đã nhận được thư, tin, bài và ảnh cộng tác của các bạn: Khuê Việt Trường, Trung Kiên, Thuỳ Dương, Lê Bích, Đinh Viết Tứ (Hoa Kỳ), Lê Hải Sơn, Phùng Quốc Học, Hồ Điệp… và nhiều bạn đọc khác.
Chúc các bạn vui khoẻ và luôn là cộng tác viên và bạn đọc thân thiết của chúng tôi./.