Cập nhật lúc : 6:24 PM, 05/01/2010

Thu thuế chứng khoán ít gây xáo trộn tâm lý nhà đầu tư

(VOV) - Các nhà đầu tư cá nhân chọn phương án nộp thuế chứng khoán 0,1%

Sau một năm hoãn nộp thuế chứng khoán nhằm kích thích thị trường, hiện nay khi chứng khoán Việt Nam có dấu hiệu hồi phục trở lại, kể từ 1/1/2010, các nhà đầu tư chứng khoán bắt đầu phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập từ hoạt động đầu tư, kinh doanh chứng khoán. Trong hai phương thức nộp thuế, phần đông nhà đầu tư chọn cách tính 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần, thay vì 20% trên thu nhập tính thuế cả năm.

Theo đó trong hai phương thức được chọn, hầu hết nhà đầu tư đều cho biết chọn phương án trừ 0,1% trên tổng giá trị cổ phiếu bán khi phát sinh giao dịch bán chứng khoán. Giải thích cho cách lựa chọn này, anh Nguyễn Văn Hùng - Nhà đầu tư trên sàn chứng khoán An Bình ACBS cho biết anh chọn phương án nộp thuế 0,1% vì cần có vốn để quay vòng đầu tư.

Trước những biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam, tác động trực tiếp đến hoạt động của các nhà đầu tư, chị Nguyễn Thu Hà- một nhà đầu tư trên sàn chứng khoán Quốc tế VIB, sau nhiều lần cân nhắc, cũng không chọn phương án nộp 20% thuế trên thu nhập tính trong cả năm. Chị Hà không biết phải giữ lại những giấy tờ gì để quyết toán và nếu lỡ làm mất thì sẽ xử trí ra sao... Chính vì vậy, năm đầu áp dụng thu thuế từ đầu tư chứng khoán, chị chọn phương án nộp 0,1% và sẽ theo dõi công đoạn quyết toán cuối năm nay như thế nào. Nếu khâu thủ tục đơn giản, chị sẽ chuyển sang phương án nộp 20% vào năm sau. Chị Nguyễn Thu Hà cho rằng chị chọn phương án nộp thuế 0,1% vì với số tiền lớn bỏ ra để đầu tư thì khoản nộp thuế 20% là quá cao.

Đánh giá tác động của thông tin này đến thị trường, anh Nguyễn Đình Lâm - Trưởng phòng môi giới giao dịch Công ty cổ phần chứng khoán Việt Nam cho biết, đại đa số các nhà đầu tư đều cho rằng khoản thuế này là không đáng kể và chấp nhận được, và không ảnh hưởng đến phiên giao dịch của các phiên giao dịch hai ngày đầu năm mới…

Việc thu thuế chứng khoán hầu như không gây xáo trộn đối với tâm lý nhà đầu tư cũng như giao dịch trên sàn. Tại các sàn chứng khoán ở Hà Nội cũng như Thành phố Hồ Chí Minh, phần lớn nhà đầu tư có tâm lý hào hứng trong phiên giao dịch đầu năm, đặc biệt sau khi tới đây các sàn vàng ngừng hoạt động - một điều kiện để nguồn vốn đầu tư chuyển hướng sang cổ phiếu.

Mặt khác, việc thu thuế chứng khoán đã được nhà đầu tư nhận biết từ lâu nay, nên việc quy định này đi vào hiện thực là điều đã được các chuyên gia dự đoán trước./.

Văn Hiếu

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu