(VOV)_Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng nước Cộng hòa Hy Lạp Kostas Karanlanlis cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Hy Lạp sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 26-27/5/2007. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Thủ tướng Hy Lạp kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao 15/4/1975.
Tháp tùng Thủ tướng Kostas Karanlanlis có Bộ trưởng Ngoại giao Theodora Bakoyannis và nhiều quan chức cao cấp của Chính phủ cùng đông đảo phóng viên báo chí Hy Lạp.
** Hy Lạp là một quốc gia ở Nam Âu với dân số hơn 10 triệu người, là thành viên Liên minh Châu Âu và NATO. Hy Lạp là một quốc gia có nền kinh tế công-nông nghiệp khá phát triển, có nhiều khoáng sản như boxit, quặng sắt, niken. Thế mạnh kinh tế Hy Lạp là vận tải đường biển và du lịch; có đội thương thuyền hàng đầu thế giới thu nhập hàng năm 800 triệu USD có hệ thống đường xá, khách sạn, hải cảng, sân bay hiện đại. Từ 19/6/2000, nhờ áp dụng các biện pháp kinh tế tài chính có hiệu quả, Hy Lạp đã đạt các tiêu chí của Liên minh tiền tệ Châu Âu và gia nhập đồng Euro. Hiện nay Hy Lạp là một trong những nước có tốc độ phát triển khá trong EU 3,6% năm 2006, GDP 251.7 tỉ USD 2006, Thu nhập bình quân đầu người 23.500 USD. Các ngành kinh tế mũi nhọn của Hy Lạp là vận tải biển, du lịch, chế tạo máy...Hiện nay Hy Lạp có đội thương thuyền lớn thứ 3 thế giới, hàng năm đón khoảng 15 triệu khách du lịch. Tuy nhiên, Hy Lạp vẫn là nước tiếp nhận nhiều viện trợ nhất của EU.
Trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, nhân dân Hy Lạp và Đảng Cộng sản Hy Lạp luôn ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta. Đảng Cộng sản Hy Lạp nhiều lần ra tuyên bố lên án đế quốc Mỹ ném bom miền Bắc Việt Nam, nhân dân Hy Lạp tổ chức các cuộc mít tinh, biểu tình ủng hộ Việt Nam. Thuỷ thủ tàu Marilena, của Hy Lạp không chịu chở hàng quân sự của Mỹ sang miền Nam Việt Nam.
Tiếp nối những tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước những năm gần đây, quan hệ hai nước tiếp tục có những bước phát triển tích cực, Chính phủ Hy Lạp mong muốn phát triển quan hệ nhiều mặt với Chính phủ Việt Nam nhất là về kinh tế-thương mại. Đầu năm 2007, Hy Lạp đã cử Đại sứ thường trú tại Hà Nội. Cho đến nay hiệp định duy nhất đã ký giữa hai nước là Hiệp định khung về hợp tác kinh tế, công nghiệp và công nghệ. Quan hệ thương mại Việt Nam-Hy Lạp phát triển tốt, tuy nhiên kim ngạch còn nhỏ, trong 5 năm 2001-2005, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào Hy Lạp đạt 199,1 triệu USD; tổng nhập khẩu khoảng 8 triệu USD. Năm 2006 xuất khẩu của Việt Nam sang Hy Lạp đạt 84,28 triệu USD tăng 22,5% so với năm 2204, nhập khẩu đạt 1,26 triệu USD. Dự báo năm 2007, lần đầu tiên kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước sẽ vượt 100 triệu USD. Các mặt hàng của Việt Nam xuất sang Hy Lạp là giày dép, dệt may, thủy sản, sản phẩm gỗ. Trong vụ kiện chống bán phá giá giày mũi da, Hy Lạp là một trong những nước ủng hộ phán quyết áp thuế chống phá giá của EC.
Chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hy Lạp nhằm khẳng định mong muốn phát triển quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là một thị trường tiềm năng, một đối tác quan trọng ở Châu Á đồng thời tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội, chính sách đổi mới, hội nhập vào nền kinh tế thế giới của Việt Nam; tìm hiểu các lĩnh vực doanh nghiệp Hy Lạp có thể đầu tư, buôn bán tại thị trường Việt Nam.
Chuyến thăm lần này cũng nhằm đánh giá tiềm năng quan hệ hợp tác giữa hai bên trong tương lai, đồng thời tăng cường trao đổi chuyến thăm của Lãnh đạo hai nước, tạo môi trường chính trị thuận lợi để xúc tiến hợp tác kinh tế. Hai bên cũng bàn bạc để sớm đàm phán, ký kết một số hiệp định khung về kinh tế, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nhân hai nước hợp tác, và tiến hành các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, liên doanh sản xuất./.