Cập nhật lúc : 8:33 AM, 09/01/2010

Cuộc vận động Người Việt dùng hàng Việt

“Thượng đế” còn cao hơn cả đỉnh Everest

(VOV) - Cái gốc của vấn đề là doanh nghiệp trong nước phải sản xuất hàng tốt hơn, rẻ hơn, mới lôi cuốn người tiêu dùng nội hướng về hàng hóa mang thương hiệu Việt.

Trong cuộc tọa đàm của Bộ Công Thương hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng thường trực Bộ Công thương Bùi Xuân Khu khẳng định: Phục vụ khách hàng tốt, người Việt sẽ dùng hàng Việt

Thứ trưởng Bùi Xuân Khu cũng đề nghị các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ, hàng hóa cần phải tận dụng cơ hội nâng cao chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý hơn, phục vụ  phân phối, lưu thông... ngày càng tốt hơn nhằm nâng ưu thế thương hiệu hàng Việt Nam trong nước và quốc tế.

“Các ngành sản xuất công nghiệp chủ chốt như công nghiệp, thương mại dịch vụ cần chinh phục người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam bằng chính chất lượng sản phẩm của mình. Sản xuất tốt, nhưng chưa đủ - phân phối, tiếp thị, hậu mãi và chất lượng phục vụ cũng phải tốt”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Ông Vũ Đình Thường, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng cho rằng, không thể tách rời vai trò của các cơ quan báo chí truyền thông trong việc đưa cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đi vào cuộc sống.

Theo ông Thường, tuyên truyền về ưu tiên sử dụng hàng nội không thể cực đoan. Công chúng - độc giả - dư luận cần được hiểu rõ mục đích của hoạt động này, tránh bài ngoại. Người tiêu dùng dù yêu nước nhưng không vướng phải bất cứ ràng buộc nào về pháp lý khi lựa chọn sử dụng hàng ngoại hay hàng nội - ông Vũ Đình Thường lưu ý. Báo chí cũng cần thức tỉnh doanh nghiệp, không thể lợi dụng lòng yêu nước, lợi dụng cuộc vận động để sản xuất hàng kém cạnh tranh, kém chất lượng.

Đại biểu Quốc hội, Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng, cuộc vận động hôm nay là sự nối tiếp của lịch sử, đánh thức tâm thức người Việt, có trách nhiệm hơn với Tổ quốc. Trách nhiệm công dân ở đây được hiểu là cả với người tiêu dùng cũng như nhà sản xuất, phân phối lưu thông.

Ông Dương Trung Quốc nhắc lại quy mô của thị trường nội địa và nói về đòi hỏi hướng tới những giá trị lâu dài của cuộc vận động khi chinh phục “thượng đế” là những khách hàng nội - luôn ở vị trí "cao hơn cả... đỉnh Everest".

Bà Trần Uyên Phương, Giám đốc truyền thông Tập đoàn Tân Hiệp Phát nêu một số giải pháp ngắn hạn và dài hạn. Đó là việc phấn đấu dựa vào nội lực, kết hợp công nghệ hiện đại đẳng cấp quốc tế với hiểu biết thị trường địa phương để trở thành tâp đoàn cung cấp thức uống hàng đầu châu Á trong 3 lĩnh vực chính:  ngành thức uống, thực phẩm ăn liền, bao bì nhựa.

Do vậy, cái gốc của vấn đề trở lại với việc doanh nghiệp trong nước phải sản xuất hàng tốt hơn, rẻ hơn, góp phần kích thích lôi cuốn người tiêu dùng nội hướng về hàng hóa mang thương hiệu Việt./. 

Quỳnh Hương

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu