Cập nhật lúc : 7:03 PM, 11/06/2011

Thượng nghị sỹ Mỹ quan ngại về tình hình biển Đông

(VOV) - Thượng nghị sỹ Webb lên án việc Trung Quốc sử dụng vũ lực nhằm khẳng định chủ quyền biển tại biển Đông, đồng thời kêu gọi một giải pháp hòa bình, đa phương.

Ngày 10/6, Văn phòng Thượng nghị sỹ Mỹ Jim Webb, Chủ tịch Tiểu ban các vấn đề Đông Á - Thái Bình Dương, thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện ra thông cáo báo chí bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc liên tiếp sử dụng vũ lực nhằm khẳng định tuyên bố chủ quyền biển tại biển Đông. 

Theo Thượng nghị sỹ Webb, các quan chức Bộ Ngoại giao và Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ cho biết ngày 9/6, 3 tàu của lực lượng an ninh hàng hải Trung quốc đã lao vào và làm hỏng cáp của tàu Viking 2, một tàu thăm dò của Việt Nam, nằm trong khu vực 200 hải lý thuộc thềm lục địa Việt Nam. Hành động này tương tự như những gì đã diễn ra hôm 26/5 và trong tháng 3 đối với Philippines, cũng như một số va chạm năm 2010 tại đảo Senkaku, vốn chịu sự quản lý của Nhật Bản. 

Tàu Trung Quốc (nhỏ, xa) vi phạm lãnh hải Việt Nam, cắt cáp tàu Viking 2 sáng 9/6 (Ảnh: PetroTimes)

Kiểu đe dọa của Trung quốc gây ra sự quan ngại sâu sắc. Mỹ đã nói rõ nước này có lợi ích chiến lược trong việc tạo điều kiện cho một cách tiếp cận đa phương, hòa bình nhằm giải quyết những bất đồng và đảm bảo tự do thông thương và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Thượng nghị sỹ Jim Webb sẽ giới thiệu một nghị quyết vào ngày 13/6, lên án việc Trung Quốc sử dụng vũ lực tại biển Đông và kêu gọi một giải pháp  hòa bình, đa phương đối với các tranh chấp lãnh thổ hàng hải tại khu vực Đông Nam Á./.

Minh Hiển (từ Washington)

Bình luận


  • Hillgo Tran -  vietnam_usa123@yahoo.com
    Người Mỹ gốc Việt của chúng tôi, hoan nghênh mọi biện pháp hòa bình trên biển Đông. Bảo đảm bình an và hòa bình trên biển Đông sẽ được hiểu theo khái niệm trật tự, không xâm phạm lãnh hải, tôn trọng luật pháp quốc tế về biển và cũng đồng thời hiểu khái niệm Hải Quân Việt Nam phải tăng cường cao độ nhất và toàn diện tuần tra, giám sát, kiểm tra, bảo vệ, tự vệ trong khu vực chủ quyền. Bên cạnh đó tăng cường đẩy mạnh cao nhất sự hợp tác toàn diện đa phương của Hải Quân Việt Nam với các nước trong khu vực ASEAN, và Hải Quân các nước khác trong vùng biển chủ quyền. Người Việt gốc Mỹ chúng tôi phản đối mọi tính toán vẽ lại bản đồ chủ quyền biển dù có hay không có chủ ý mà chưa được Liên Hợp Quốc và các nước có lợi ích ngang bằng liên quan công nhận bằng văn bản trên diễn đàn quốc tế và được sự chấp thuận của Tòa Án Quốc Tế. Hillgo Tran Houston, Texas.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu