Hỏi: Năm nay tôi 29 tuổi. Tôi chuẩn bị kết hôn vào tháng 11/2011 tới. Chúng em đã chuẩn bị đặt tiệc và đặt nhẫn...Để chuẩn bị tốt cho gia đình tương lai nên em đã đi chích ngừa Rubella (16/6/2011). Nhưng cũng vì sự chuẩn bị này mà giờ em rất hoang mang. Tôi và chồng sắp cưới đã quan hệ (quan hệ bên ngoài), khi anh ấy xuất tinh e cũng không nghĩ ngợi gì nhưng sau đó thấy lo lắng vì mũi chích ngừa rubella chưa được bao lâu. Qua tìm hiểu được biết quan hệ bên ngoài cũng có thể có thai khiến em lo lắng vô cùng. Kỳ kinh cuối của em là ngày 21/5/2011. Sau khi trễ kinh được 7 ngày em có thử que thử thai thấy có 2 vạch. Em lo lắng và hoang mang thực sự nên đã đến Bệnh viện để khám, bác sĩ khám sơ và yêu cầu siêu âm qua phương pháp đầu dò. Em chưa bao giờ quan hệ nên rất sợ. Bác sĩ tư vấn cũng nói em đi khám quá sớm nên có thể thai chưa vào tử cung. Mấy ngày nay em ra ít máu và có màu nâu. Đã có lúc chúng em muốn giữ lại nếu em có thai và làm đám cưới sớm hơn nhưng em luôn lo lắng, căng thẳng và không tập trung làm việc được. Nếu tâm trạng như vậy thì cũng không thể nào tốt cho thai nhi được. Xin bác sĩ tư vấn giúp em. (Ngô Hoạ Mi, hoami_nt3@...)
Bác sĩ tư vấn Nguyễn Cảnh Chương, Bệnh viện PS Hà Nội:
Vaccine phòng rubella là vaccine sống nên có chống chỉ định tiêm phòng cho phụ nữ có thai. Trường hợp của em do sơ ý nên đã tiêm vaccine khi có thai trong giai đoạn đầu tiên, sẽ có nguy cơ gây bất thường cho thai. Vì vậy, em nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa hoặc các phòng khám phụ sản để được tư vấn thêm thật đầy đủ, lựa chọn phương pháp đình chỉ thai nghén ít gây ảnh hưởng nhất đến tương lai sinh sản về sau./.