Sau khi nghe lãnh đạo MTTQ tỉnh Bắc Giang báo cáo về tình lũ lụt trên địa bàn tỉnh trong những ngày qua, ông Huỳnh Đảm đã chia sẻ những mất mát, tổn thất của nhân dân vùng lũ ở Bắc Giang; hoan nghênh sự nỗ lực của các cấp chính quyền, đoàn thể của tỉnh trong việc khắc phục và giảm bớt thiệt hại do thiên tai.
Ông Huỳnh Đảm cũng gửi lời thăm hỏi sâu sắc tới đồng bào đang gánh chịu những thiệt hại do lũ lụt và tin tưởng sự lãnh đạo của địa phương để sớm khắc phục hậu quả và ổn định đời sống nhân dân; mong muốn, dù ở tình huống nào tỉnh cũng sớm khắc phục, quan tâm đến công tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh môi trường để không phát sinh dịch bệnh; đồng thời tăng cường công tác cứu trợ không để một người dân nào bị đói sau lũ.
Thay mặt UBTƯMTTQ Việt Nam, ông Huỳnh Đảm đã trao số tiền 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị bão lụt tại Bắc Giang. Sau đó, ông Huỳnh Đảm đã đến thăm, tặng quà (mỗi suất quà gồm 2 triệu đồng và 2 thùng mì tôm) cho 5 gia đình bị sập nhà, đang gặp hoàn cảnh vô cùng khó khăn cần được cứu trợ ở các huyện Lục Nam, Lục Ngạn; ân cần chia sẻ những thiệt hại mà các gia đình gặp phải do mưa lũ và động viên các gia đình sớm khắc phục hậu quả, vươn lên ổn định đời sống.
** Ngày 29/9, UBND tỉnh Bắc Giang đã quyết định cấp 70 tấn gạo cứu trợ cho 7.000 hộ đang gặp khó khăn nhất tại 3 huyện Lục Ngạn, Sơn Động và Lục Nam.
Tỉnh quyết định thành lập Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả cơn bão số 6 do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban và 3 đoàn công tác đặc biệt về 3 huyện Lục Ngạn, Lục Nam và Sơn Động trực tiếp chỉ đạo việc triển khai công tác khắc phục hậu quả lũ lụt, đồng thời, thống nhất việc điều phối các nguồn hàng cứu trợ để đảm bảo công bằng và hàng tới được người cần cứu trợ.
Ngoài việc hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi gia đình có nhà bị sập hoàn toàn, trợ cấp 3 triệu đồng cho mỗi gia đình có người chết do bão lũ và trợ giúp cứu đói mỗi người vùng bị lũ lụt 15 kg/tháng trong 2 tháng, tỉnh hỗ trợ 100% giá giống ngô và giá giống khoai tây vụ đông cho những vùng bị ngập lụt; 50% giá phân bón cho diện tích ngô và khoai tây vụ đông; 3 triệu đồng/con trâu, bò bị chết do lũ để mua lại giống, 500 ngàn đồng/con lợn giống, 7.000 đồng/con gia cầm (tối đa không quá 30 con/hộ). Các ngân hàng thương mại trên địa bàn giãn nợ, khoanh nợ và tiếp tục cho các hộ vùng lũ lụt vay vốn để khôi phục sản xuất. Tỉnh cũng yêu cầu các ngành có liên quan và các địa phương thông báo rộng rãi các chính sách cứu trợ của tỉnh để nhân dân biết và tập trung cao lực lượng, coi công tác khắc phục hậu quả lụt bão là nhiệm vụ số một hiện nay để giúp đồng bào vùng lũ lụt sớm khôi phục và ổn định đời sống cũng như sản xuất.
Theo thống kê chưa đầy đủ, đến nay, tổng giá trị thiệt hại về vật chất do cơn bão số 6 gây ra tại tỉnh Bắc Giang ước khoảng trên 644 tỷ đồng; trong đó, có 1027 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, có khoảng 20.000 hộ với tổng số 95.000 nhân khẩu có nguy cơ bị đói.
** Những ngày qua, cơn bão số 6 đã gây mưa và lũ lớn, gây thiệt hại nặng về người và tài sản tại các tỉnh phía Bắc. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Bình Thuận đã gửi đến lãnh đạo và nhân dân các tỉnh: Sơn La, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh sự cảm thông và chia sẻ sâu sắc với những tổn thất mà nhân dân và cán bộ các tỉnh đã gánh chịu do lũ lụt gây ra.
Để góp phần cùng các địa phương khắc phục khó khăn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Bình Thuận cũng đã gửi 120 triệu đồng ủng hộ các tỉnh bị thiệt hại do lũ lụt. Trong đó, tỉnh Sơn La 40 triệu đồng, Lạng Sơn 30 triệu đồng, Bắc Giang 30 triệu đồng và Quảng Ninh 20 triệu đồng.
** Ngày 29/9, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 2 tỷ đồng giúp nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão số 6.
Theo PVN, đây là số tiền được trích ra từ các hoạt động quyên góp của CBCNV bằng việc làm thêm giờ vào ngày nghỉ để hỗ trợ đồng bào trong nước bị thiên tai, tai nạn. Trước đó, trong tháng 8/2008, PVN đã hỗ trợ 3,6 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào gặp nạn do bão lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc.
Từ đầu năm 2008 đến nay, PVN đã trích trên 85 tỷ đồng từ Quỹ Tương trợ Dầu khí và từ số tiền quyên góp của CBCNV các đơn vị trong Tập đoàn làm thêm giờ… để tài trợ xây nhà tình nghĩa, phẫu thuật mắt cho người khiếm thị, xây tượng đài liệt sĩ, ủng hộ gia đình các nạn nhân bị bão lũ…
** Tính đến 17h ngày 29/9, theo số liệu từ Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh Lạng Sơn, trên địa bàn tỉnh đã xác định 10 người chết, 1 người mất tích và 9 người bị thương, do bị sạt lở đất và lũ cuốn trôi; 7.236 ngôi nhà bị ngập, sập đổ và hư hỏng; gần 6.790 ha lúa hè thu và hoa mầu bị ngập và hư hại nặng. Nhiều đoạn đường quốc lộ và tỉnh lộ bị sạt lở, với tổng khối lượng trên 70.100 m3. Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Lạng Sơn ước tính tổng thiệt hại hơn 52 tỷ đồng.
Hiện các đoàn cứu trợ của tỉnh và các địa phương đang gấp rút khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định đời sống nhân dân; cứu trợ kịp thời các gia đình có người chết; giúp các gia đình bị ngập lụt dựng lại nhà cửa . TW Hội chữ Thập đỏ Việt Nam cứu trợ 200 thùng hàng gồm: chăn, màn, quần áo, bộ đồ nấu ăn ; Sở Y tế Lạng Sơn cũng đã đưa 300 kg thuốc sát trùng đến tại các điểm ngập lụt xử lý nước sinh hoạt và tẩy uế môi trường./.