Cập nhật lúc : 5:49 PM, 09/05/2011

Toàn quyền Australia chia sẻ kinh nghiệm đối xử người có HIV

Giao lưu với những người nhiễm HIV của CLB Hoa phượng đỏ Hải Phòng

(VOV) - Toàn quyền Australia đã chia sẻ kinh nghiệm thực chống phân biệt đối xử với những người có HIV/AIDS, đặc biệt là phụ nữ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam, trưa 9/5, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Toàn quyền Australia Quentin Bryce có cuộc gặp gỡ với những người có HIV/AIDS và trao đổi về việc giảm kỳ thị và phân biệt đối xử của cộng đồng với những người nhiễm bệnh.

Trong gần 1 giờ đồng hồ của buổi gặp gỡ với Toàn quyền Australia, đại diện những mạng lưới hỗ trợ người có HIV/AIDS trong cả nước như: Giấc mơ tuổi trẻ, Mái ấm tình thân, Gạch đầu dòng, Hoa phượng đỏ - các nhóm tự lực của người sống với HIV ở Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Kạn và TP HCM… đã chia sẻ về một số khó khăn trong cuộc sống.

Chị Trịnh Thúy Ngần, thành viên Ban điều hành Mạng lưới người sống với HIV Hà Nội cho biết: “Công việc của chúng tôi hiện nay là tư vấn, hỗ trợ và truyền thông làm giảm sự kỳ thị với những nhóm người có nguy cơ, đặc biệt là người có HIV ở cộng đồng, trường học và nơi làm việc. Tuy nhiên, rào cản để những người có HIV bộc lộ danh tính là ảnh hướng đến việc hòa nhập không chỉ của bản thân mà còn của con cái họ; và khó khăn trong tiếp cận việc làm”. 

Toàn quyền Australia Quentin Bryce đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc phòng chống, mở rộng các dịch vụ dự phòng và điều trị cho những người có HIV/AIDS. Bà Quentin Bryce bày tỏ niềm vui và khâm phục sự nỗ lực của những người mắc căn bệnh thế kỷ vươn lên để hòa nhập cộng đồng và tham gia vào công tác xã hội.

Nói về vấn đề chống phân biệt kỳ thị, bà Quentin Bryce cho biết: “Mục đích chính buổi gặp gỡ hôm nay là chia sẻ với mọi người kinh nghiệm thực tiễn trong việc chống phân biệt đối xử với những người có HIV/AIDS, đặc biệt là phụ nữ. Tại cuộc gặp này, các bạn có HIV/AIDS đã chia sẻ về trách nhiệm mà họ đang thực hiện để giúp đỡ những người có HIV khác. Tôi cho rằng, điều quan trọng là cần xây dựng các chương trình giáo dục cũng như nâng cao ý thức cộng đồng để cảm thông và giúp đỡ những người có HIV/AIDS”.  

Trong những năm qua, Australia đã có nhiều đóng góp, hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực phòng ngừa HIV/AIDS, chăm sóc và điều trị những người nhiễm bệnh./.

Huyền Trang

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu