Cập nhật lúc : 8:20 AM, 24/05/2007

Tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki thăm chính thức Việt Nam

Chuyến thăm là bước phát triển mới trong quan hệ hai nước, khẳng định mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai bên vì lợi ích chung, hoà bình hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

(VOV)_ Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân, Tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki cùng Phu nhân hôm nay (24/5) bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam nhằm mục đích thúc đẩy mối quan hệ chính trị, kinh tế, khoa học công nghệ và quân sự với Việt Nam.


Việt Nam và Nam Phi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1993. Năm 2000, Việt Nam mở Đại sứ quán tại thủ đô Pretoria của Nam Phi và hai năm sau đó, Nam Phi mở Đại sứ quán tại Hà Nội. Kể từ đó đến nay, hai nước đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao. Tháng 11/2004, Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải thăm chính thức Nam Phi. Trong chuyến thăm này, hai bên đã xác lập khuôn khổ hợp tác trên cơ sở quan hệ đối tác vì hợp tác phát triển.


Nam Phi và Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ song phương sâu đậm từ những năm đấu tranh giành độc lập và tự do. Trong suốt thời kỳ chế độ phân biệt chủng tộc, Việt Nam ủng hộ nhiệt thành và luôn góp tiếng nói nhắc nhở cộng đồng quốc tế không lãng quên cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi. Sau khi ký kết cuốn Sách Xanh giữa Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) và Chính phủ Việt Nam tại Hà Nội năm 1978, Việt Nam đã cam kết ủng hộ việc xây dựng nước "Cộng hòa của Nhân dân Da đen" ở Nam Phi. Nhân dân Nam Phi cũng luôn ủng hộ các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam.


Về Kinh tế, thương mại, những năm gần đây, kim ngạch buôn bán hai chiều Việt Nam- Nam Phi liên tục gia tăng. T
ừ con số 0 năm 1991, đến năm 2005 con số này đã đạt 250 triệu USD. Tuy nhiên, năm 2006 kim ngạch thương mại song phương chỉ đạt trên 154,7 triệu USD. Việt Nam hiện xuất siêu sang Nam Phi với các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là gạo, giày dép, than, sản phẩm nhựa, dệt may, sản xuất gỗ, sản phẩm điện, điện tử, dụng cụ cơ khí, đồ gia dụng, hàng thủ công mỹ nghệ.


Thông qua Việt Nam, Nam Phi có điều kiện thâm nhập vào khối ASEAN và tìm kiếm mối quan hệ đôi bên cùng có lợi giữa Cộng đồng các nước miền Nam châu Phi (SADC) và các nước ASEAN. Nam Phi coi trọng hợp tác Nam - Nam, Phong trào Không liên kết, các nước đang phát triển nói chung và các nước châu Á nói riêng trong khuôn khổ quan hệ hợp tác Á-Phi. Tháng 1/2006, công ty đa quốc gia hàng đầu của Nam Phi – SABMiller đã chính thức đầu tư vào Việt Nam 22,5 triệu USD trong một liên doanh sản xuất bia với công ty Vinamilk của Việt Nam. Dự án đầu tư đầu tiên của Nam Phi tại Việt Nam này đã đi vào hoạt động từ tháng 3/2007.


Trả lời phỏng vấn phóng viên báo chí về triển vọng phát triển mối quan hệ giữa hai nước,
Đại sứ Cộng hoà Nam Phi Goitsimolimo Leonard Pitso cho rằng: “Cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Nam Phi là rất lớn. Tôi cho rằng sự hợp tác này sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ khi Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới. Nam Phi mong muốn Việt Nam sẽ là cửa ngõ để hàng hóa của Nam Phi nói riêng và các nước châu Phi nói chung có thể tiếp cận được với thị trường các nước khu vực ASEAN và châu Á”


Dự kiến, cùng đi với Tổng thống Nam Phi trong chuyến thăm Việt Nam lần này có khoảng vài chục doanh nghiệp Nam Phi nhằm tìm kiếm và mở rộng cơ hội đầu tư tại thị trường Việt Nam. Tổng thống nước Cộng hoà Nam Phi
Thabo Mbeki cũng sẽ tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Nam Phi và có bài phát biểu quan trọng trước cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Điều này càng khẳng định quyết tâm của lãnh đạo hai nước thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại lên một tầm cao mới./.

 

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu