Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Nguyên thủ quốc gia Venezuela nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác, nhất là về kinh tế-thương mại vẫn còn ở mức khiêm tốn giữa hai nước.
Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Hugo Chavez nhằm trao đổi những biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác theo hướng xây dựng khuôn khổ đối tác toàn diện, ổn định lâu dài giữa hai nước, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và chuyển giao khoa học công nghệ.
Cùng đi với Tổng thống Hugo Chavez sang thăm Việt Nam có Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Alcides Rondon Rivero; Bộ trưởng Năng lượng và Dầu khí Rafael Ramirez Carreno; Bộ trưởng Thông tin Viễn thông William Rafael Lara; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Marlene Yadira Cordova; Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Tổng thống Delci Rodriguez; Bộ trưởng Công nghiệp cơ bản và Mỏ Valmore Vazquez; Bộ trưởng An ninh Phủ Tổng thống Carlos Alcala Cordones; Chủ tịch CAVIM Gustavo Ochoa Mendez; Tổng Thanh tra Quân đội Gustavo Rangel Briceno; Đại sứ trong nhiệm vụ đặc biệt tại Việt Nam Jorge Rondon Uzcategui; Phó Chủ tịch Nghị viện Mỹ Latinh Hector Navarro; Thứ trưởng An ninh Phủ Tổng thống Jesus Suarez Churio; Thứ trưởng Thông tin Viễn thông Teresa Maniglia de Pino.
Tổng thống Hugo Chavez sinh ngày 28/7/1954 tại thị trấn Sabaneta, bang Barinas, Venezuela. Năm 1975 ông được phong hàm thiếu úy quân đội sau khi tốt nghiệp Học viện Quân sự Venezuela (chuyên ngành công binh). Năm 1982 ông sáng lập Phong trào Cách mạng Bolivar 200 (BMR 200) gồm các sỹ quan quân đội trẻ tuổi theo tư tưởng Anh hùng dân tộc Simon Bolivar. Ông được phong quân hàm Trung tá năm 1990, năm 1992 lãnh đạo MBR 200 tiến hành đảo chính quân sự chống Chính phủ của Tổng thống Carlos Andres Perez, nhưng bất thành và bị bắt giam. Đến năm 1994 ông được trả tự do nhờ sức ép mạnh mẽ của dư luận trong nước. Giai đoạn từ năm 1994-1998, ông đã tiến hành vận động đấu tranh chính trị, sáng lập Phong trào Đệ ngũ Cộng hòa (MVR) liên minh với các tổ chức chính trị, xã hội khác như Phong trào tiến lên Chủ nghĩa xã hội (MAS), Đảng Tổ quốc cho tất cả (PPT), Đảng Cộng sản (PCV), Phong trào Tuyển cử nhân dân (MEP). Đến tháng 12/1998 ông Hugo Chavez trúng cử Tổng thống nước Cộng hòa Venezuela và chính thức nhậm chức vào ngày 2/2/1999. Tháng 7/2000, ông Hugo Chavez tái đắc cử Tổng thống sau khi Venezuela bổ sung Hiến pháp.
Ngày 13/4/2002, Tổng thống Hugo Chavez trở lại nắm quyền sau cuộc đảo chính bất thành ngày 11/4/2002 do lực lượng đối lập tiến hành. Tháng 8/2004, ông tiếp tục giành thắng lợi với 59% số phiếu ủng hộ trong cuộc trưng cầu dân ý bất tín nhiệm do phe đối lập yêu cầu tổ chức và tiếp tục nắm quyền lãnh đạo đất nước.
Ngày 25/2/2005, ông đưa ra tuyên bố "tính chất Xã hội chủ nghĩa" của cuộc Cách mạng Bolivar với mô hình Chủ nghĩa xã hội kiểu Venezuela.
Tổng thống Hugo Chavez là Cử nhân Khoa học và Nghệ thuật quân sự, chuyên ngành công binh - Học viện Quân sự Venezuela; Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học Chính trị - Đại học Simon Bolivar và đã qua các khóa đào tạo khác trong quân đội.
Ông đã được trao tặng các danh hiệu: Tiến sỹ danh dự Khoa học Chính trị Đại học Kyung Hee Seul, Hàn Quốc; Tiến sỹ danh dự - Trường Khoa học Pháp lý, Đại học Tự trị Santo Domingo, Cộng hòa Dominicana; Giáo sư Tiến sĩ danh dự - Đại học Brasilia, Brazil; Tiến sỹ danh dự - Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao - Liên bang Nga; Tiến sỹ danh dự về Kinh tế - Đại học Tổng hợp Bắc Kinh, Trung Quốc./.