Tổng thư ký Tổ chức các nước châu Mỹ đến Honduras

Tổng thư ký OAS Insulza tại sân bay ở thủ đô Tegucigalpa (Honduras) Ảnh AP
(VOV) - Ngày 3/7, Tổng thư ký Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) Jose Miguel Insulza đã đến Honduras để buộc chính phủ lâm thời nước này phải khôi phục chức cho Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya
>> EU rút Đại sứ khỏi Honduras
Tổng thư ký OAS cho biết, ông sẽ chỉ gặp gỡ Toà án tối cao và tổ chức nhà thờ của nước này chứ không gặp Tổng thống lâm thời Roberto Micheletti.
Tại cuộc họp Đại hội đồng đặc biệt ngày 1/7 tại Washington, OAS đã tuyên bố chỉ công nhận ông Zelaya là Tổng thống hợp hiến của Honduras. Ông Jose Miguel Insulza nói rằng, OAS sẽ khai trừ Honduras nếu Tổng thống lâm thời Micheletti không khôi phục chức cho ông Zelaya vào ngày 4/7.
Ông Micheletti cáo buộc Tổng thống Zelaya đã vi phạm pháp luật vì muốn kéo dài nhiệm kỳ Tổng thống. Tuy nhiên, rất nhiều nước đã liên tiếng phản đối cáo buộc này. Ông Zelaya tuyên bố, ông sẽ trở về nước ngày 4/7 để nhận lại chức Tổng thống của Honduras./.
Minh Hiển