Cập nhật lúc : 10:12 AM, 11/02/2012

Trần Đăng Khoa: Vụ Hải Phòng, một bài học cay đắng

(VOV) - Hình như ông Vươn đã chọn phương án tồi tệ nhất này để gióng lên một tiếng chuông báo động, không phải báo động về vụ việc Đoàn Văn Vươn mà là vấn đề Đoàn Văn Vươn

Vụ Đoàn Văn Vươn, một tâm điểm nổi cộm, một cơn sốt nhức nhối, thu hút sự chú ý của người dân cả nước, dù nhiều việc vẫn còn phải tiếp tục, nhưng về cơ bản, mọi đen trắng cũng đã sáng tỏ qua buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ cùng với các cơ quan chức năng chiều 10/2 vừa qua. Có thể xem đó như một việc làm rất đẹp của Chính phủ.

Bằng kết luận rất thấu tình, đạt lý về vụ việc này, Thủ tướng đã truyền một thông điệp, cũng là sự nhắc nhở nghiêm khắc với tất cả  “công bộc” của dân: chính quyền ta là chính quyền của nhân dân, mọi công việc của chính quyền đều là phục vụ và bảo vệ lợi ích của nhân dân. Những việc làm đi ngược lại lợi ích của nhân dân, bất chấp kỷ cương phép nước sẽ không được tha thứ.

Cũng có thể nói rằng, trong thời gian qua, Chính phủ ta đã làm được nhiều việc tốt đẹp. Và đẹp nhất là hai vụ việc rất cần được ghi nhận. Đó là cuộc giải cứu hơn 10.000 người Việt Nam trong cuộc chiến tranh đẫm máu ở Libya. Lần đầu tiên, chúng ta đã tổ chức thành công đưa hơn một vạn người dân Việt Nam thoát khỏi lửa đạn. Một công việc không thể nói là dễ dàng, nhất là trong bối cảnh suy thoái toàn cầu và những khó khăn chồng chất ở ta. Vậy mà chúng ta đã làm được, và làm được một cách ngoạn mục.

Mới đây nhất là vụ việc Tiên Lãng, Hải Phòng. Kết luận của Thủ tướng là hợp tình, hợp lý. Chính phủ đã thực sự vì dân, đã lấy dân làm gốc.

Còn nhớ cách đây hơn nửa tháng, khi vụ Đoàn Văn Vươn đang thành việc nổi cộm, gây nhức nhối trong dư luận xã hội, nhiều phóng viên đã tìm đến tôi, hỏi chuyện, dù tôi chỉ là một anh “nghệ sĩ a ma tơ”, nhưng lại quan tâm đến nông dân và viết nhiều về nông dân. Tôi đã nói rằng, ông Vươn sai thế nào thì rồi sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhưng ông Vươn không phải là một nông dân thuần túy, cũng không phải là người u mê, không hiểu pháp luật. Ông Vươn là  trí thức. Là kỹ sư, lại được quân đội rèn luyện trong những năm ở quân ngũ. Ông ta cũng không phải kẻ càn quấy, dám cả gan đối chọi với pháp luật. Tôi nghĩ rằng, đó là việc cực chẳng đã. Và ông ta rất hiểu cái giá mình sẽ phải trả. Biết vậy mà vẫn làm vậy. Một phản ứng tuyệt vọng và dại dột. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là cách ứng xử quẫn bách của một anh nông dân ở bước đường cùng. Nói gì thì nói, đây cũng vẫn là phương án tồi tệ nhất mà ông Vươn phải trả cái giá đắt nhất.

Nhưng hình như ông Vươn đã chọn phương án tồi tệ nhất này để gióng lên một tiếng chuông báo động, không phải báo động về vụ việc Đoàn Văn Vươn mà là vấn đề Đoàn Văn Vươn. Đó là vấn đề đất đai. Những khuất tất sau chuyện đất đai. Chính tiếng mìn tồi tệ của Đoàn Văn Vươn, đã làm ta giật mình, tỉnh ngộ để nhận ra rằng, sự việc không đơn giản như chúng ta nghĩ.

Hãy xem cách ông Vươn chọn luật sư bào chữa cho mình. Trong khi các cơ quan chức năng giới thiệu luật sư, rồi chính vợ ông Vươn cũng đã chọn luật sư. Nhưng ông đều từ chối hết, dù những người đó đều ủng hộ ông, muốn bảo vệ quyền lợi hợp pháp tới cùng cho ông. Nhưng ông Vươn chỉ chọn duy nhất một luật sư thôi, và đó là người rất hiểu ông ta, hiểu được lý do vì sao ông ta phạm tội.

Ông Vươn đã trả lời phóng viên Dân Trí: “Tôi có đủ trình độ hiểu biết nhận thức rõ về sai phạm của bản thân, song tôi muốn bào chữa rõ cho tôi về nguyên nhân tôi sai phạm. Tôi đề nghị cho phép tôi được mời đích danh luật sư Nguyễn Việt Hùng - Trưởng Công ty Luật Đông Đô, Hà Nội, là người bào chữa cho tôi trong quá trình tôi chấp hành điều tra xét xử”.

Vấn đề là như vậy. Đây là một bài học cay đắng. Thật tiếc cho gia đình ông Vươn và cũng tiếc cho những người quản lý ở địa phương. Thực tình, câu chuyện này không có gì là mới. Những việc tương tự như thế này cũng đã từng xảy ra. Theo các nhà phân tích, có đến 70% các vụ việc khiếu kiện đều liên quan đến chuyện đất đai. Theo Giáo sư Tương Lai, nhiều vụ việc đau lòng xảy ra, không phải từ những người “đày tớ của dân” mà là “những ông trời con” đang nắm “cán cân công lý”, làm cho pháp luật muốn nghiêng bên nào cũng được.

Có thể lấy thêm ví dụ là vụ Ba Sương, anh hùng thời kỳ Đổi mới cả cha lẫn con trên Nông trường Sông Hậu, được phong tặng danh hiệu “người phụ nữ tiêu biểu của Châu Á”, là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam. Vì một lý do không rõ ràng, người phụ nữ ấy bị đẩy vòng lao lý hơn 4 năm trời, để rồi trước sức ép của dư luận, vụ án này đã bị đình chỉ.

Nhưng dù sao thì Ba Sương cũng là người có “danh phận” nổi trội để có thể gọi dậy dư luận, còn biết bao thân phận thấp cổ bé miệng khác thì biết kêu ai?, như bà Vũ Thị Hải ở Nho Quan, Ninh Bình mà báo Đại Đoàn Kết số ra ngày 30/1/2012 vừa nêu. Bà Hải cùng chồng khai hoang, trồng rừng, chồng chết vì tai nạn lao động lúc đào đất, nhưng rồi đất khai hoang của hai vợ chồng bà bị cướp sạch, để rồi bà Hải lại trở thành người làm thuê ngay trên mảnh đất rừng vợ chồng bà khai hoang giờ đây chủ mới là ông... Bí thư xã!

So với bà Hải và rất nhiều người dân đau khổ, oan ức còn chìm khuất khác, ông Đoàn Văn Vươn còn có phần may mắn hơn, vì được công luận chú ý và đích thân người lãnh đạo cao nhất của Chính Phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã vào cuộc và mọi việc đã được sáng tỏ.  

Nhưng rồi, chả lẽ, việc gì ở địa phương, muốn giải quyết được dứt điểm, Thủ tướng cũng lại phải “xắn tay” trực tiếp lội ruộng ư? Qua vụ việc cụ thể này, mới biết nhiều cán bộ ở cơ sở của chúng ta rất yếu kém. Một việc cỏn con như thế mà không làm được, lại để phình ra thành vấn đề lớn, đã vượt ra ngoài khuôn khổ cụ thể, đe dọa đến cả sự ổn định của quốc gia.

Dư luận cũng ủng hộ cách xử lý của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, nhưng đằng thẳng mà nói, cách xử lý ấy còn quá chậm, và điều đáng buồn là việc xử lý lại chỉ diễn ra sau khi Thủ tướng đã vào cuộc. Giả sử nếu Thủ tướng không vào cuộc, không yêu cầu Hải Phòng phải trả lời 3 vấn đề thì Hải Phòng có “ra tay” ngay không?

Đành rằng việc xử lý sai phạm phải có “quy trình”, nhưng nếu quy trình mà cứ trùng trình thì chính quyền có yên được không khi lòng dân đang sôi sục? Hơn 800 bài báo viết về vụ việc, rồi đích danh Phó Chủ tịch Thành phố nói loanh quanh rồi đổ tội cho dân phá nhà ông Vươn, chả lẽ Lãnh đạo Thành phố lại không biết?

Theo Ttrung tướng Nguyễn Quốc Thước, vụ Tiên Lãng chỉ là một vụ việc đơn giản. Từ thế kỷ trước, năm 1992 đã diễn ra việc tranh chấp đất đai kéo dài giữa hai xã thuộc huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An, dẫn đến tình trạng lãnh đạo hai xã huy động lực lượng dân quân vũ trang do hai xã đội trưởng chỉ huy xây dựng công sự hầm hào để bảo vệ vùng đất tranh chấp. Đã xảy ra đấu súng giữa hai bên. Huyện, tỉnh không thể vào tiếp cận được, cán bộ nào vào cũng đều bị bắt giữ, làm tắc nghẽn tê liệt giao thông Quốc lộ Một.

Cán bộ tỉnh còn yêu cầu tướng Thước đưa xe tăng vào can thiệp. Nhưng tướng Thước đã bàn lại với lãnh đạo tỉnh. Quân đội sinh ra để đánh địch chứ sao lại đánh dân? Nếu không may nổ súng chết một người dân thì sự việc không dừng lại ở việc tranh chấp mấy mảnh ruộng con mà sẽ biến thành một vấn đề chính trị lớn.

Và rồi thay cho súng đạn, xe tăng, ông chỉ cử một Đại tá Tham mưu trưởng, không mang theo vũ khí, chỉ với một cái loa pin, đến giải thích cho dân hiểu rồi cùng dân giải quyết mọi vấn nạn. Và rồi, với tư cách của một người lãnh đạo vũ trang, đại tá hạ lệnh hai bên buông súng. Ngòi nổ đã được tháo kíp an toàn.

Bản chất nông dân rất tốt. Chẳng ai có thể tốt hơn dân. Vì thế bây giờ, không còn chiến tranh, không còn bom đạn, đất nước đã yên hàn mà người dân lại thấy bất an là chúng ta có lỗi. Trong tòa án lương tâm này, chẳng ai vô can cả.

Mọi việc làm của Đảng và Chính phủ cũng đều hướng đến dân.

Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp giải quyết vụ Tiên Lãng là một việc làm rất đẹp. Văn phòng Chính Phủ cũng đã có Cổng thông tin Điện tử, để minh bạch mọi công việc của mình cho Dân biết. Nhân dịp này, tôi thiết tha đề nghị Thủ tướng mở một con đường điện tử dành riêng cho dân, để bất cứ một người dân oan ức nào cũng có thể đến được với Thủ tướng và những đồng chí Lãnh đạo Đảng, nhà nước chỉ bằng một cú “nháy chuột”.

Có như thế, nói theo ngôn ngữ Giáo sư Tương Lai, các ông “Trời con” sẽ bớt tác oai tác quái, vì những việc làm khuất tất có thể sẽ được dân báo cho những người Lãnh đạo cao nhất. Nhờ thế, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp và chúng ta mới thực sự lấy lại được niềm tin của đông đảo nhân dân./.

Trần Đăng Khoa

Bình luận


  • ataduhna -  ataduhna@yahoo.com
    bài viết của Trần Đăng Khoa thật tuyệt vời. Thật xứng đáng là một nhà thơ, một nhà bình luận của thế kỉ. Đọc bài của ông có lẽ ai cũng thấu tình đạt lí.Ông đã thấu hiểu nỗi lòng của người dân. Tôi mong sẽ có nhiều người như ông để xã hội ta ngày càng thái bình.
  • Vũ Đức Huynh -  vuduchuynh2008@yahoo.com.vn
    Cám ơn bài báo,cảm ơn nhà thơ Trần Đăng Khoa đã nêu ra cái gốc của vấn đề chính là "những công bộc-ông trời con " này. Chính chúng phá hủy chế độ tốt đẹp của chúng ta một cách nhanh chóng nhất.Mong chúng ta tìm ra cái Rễ để để chặn đường nuôi dưỡng (đường sống)của chúng.
  • chu van phonng -  phongchuvan@gmail.com
    cảm ơn ông Trần Đăng Khoa nhà thơ đã nói
  • Nguyễn Quốc Toản -  toanhcm@gmail.com
    cảm ơn anh Trần Đăng Khoa. Với tôi bài viêt hay quá.
  • phanhuycat -  phanhuy408@gmail.com
    Qua vụ Tiên lãng rất mong chính phủ chỉ đạo các tỉnh thành rà soát lại đội ngũ cán bộ cơ sở để xóa bớt " những Ông trời con" để củng cố thêm niềm tin đối với Đảng ,nhà nước ta !
  • dươngtan -  wshutanta@yahoo.com
    Bài viết thật tuyệt vời, mong rằng đất nước ta có nhiều bài báo như Trần Đăng Khoa..., được như vậy sẽ góp phần đáng kể giúp Chính phủ ngăn chặn các "ông trời con" muốn tác oai, tác quái. Xin cám ơn anh Trần Đăng Khoa./.
  • vũ văn thìn -  vuvanthin65@yahoo.com
    Cảm ơn ông đã viết bài với tấm lòng (người dân Việt Nam yêu nước thương dân)
  • pham thien duc -  thienducp@yahoo.com
    hy vọng rằng bài viết của Ông được các nhà lãnh đạo các cấp lưu tâm để ý cho dân đen được nhờ, vì những ''ông trời con''như ở TIÊN LÃNG còn rất nhiều tại các vùng sâu vùng xa.Xin cám ơn Ô TRẦN ĐĂNG KHOA dã nói hộ dân nhửng điều mà người dân không dám nói.
  • Trần Đức Lai -  tranduclai@gmail.com
    Bài viết tuyệt vời, thoả mản ý Đảng lòng dân, cảm ơn nhà thơ!!!
  • quanhuynh -  quan.huynh@vietaz.com
    cam ơn ông TRẦN ĐĂNG KHOA với bút pháp trong sáng và sắc xảo , tôi nghĩ ông đã thực sự thuyết phục chính phủ sẽ quan tâm và thực hiện nguyện vọng chính đáng của mọi người dân .Ông đã góp phần xây dựng quan trọng cho đất nước này bằng chính ngòi bút của người làm báo cao quý
  • nguyen van giau -  nguyenvangiau2011@gmail.com
    Nhà nước VIỆT NAM chúng ta cần có cổng điện tử riêng để cho người dân dể trình bày tâm tư nguyện vọng của mình . Chứ bây giờ những cán bộ lãnh đạo các cơ quan ban nghành điều suy thoái về đạo đức rất rất là nhiều.
  • Nguyen Van Thuy -  nguyenvanthuy768@gmail.com
    Có thể nói việc Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp giải quyết vụ Tiên Lãng là một việc làm rất đẹp thì bài viết của nhà thơ, nhà văn, nhà báo Trần Đăng Khoa là một bài viết cũng rất đẹp.
  • Voicoi Trung Du -  thanhnga1507861998@yahoo.com
    Cám ơn tác giả, đây cũng là suy nghĩ chung của người dân. Nếu những "ông trời con' đọc bài viết này tỉnh giấc thì tốt biết bao, đứng có tác oai tác quái nữa.
  • Nguyễn Nam Tiến -  namtien_n@Gmail.com
    Bài viết này thật cụ thể, ấn tượng với lối văn dừng những thông tin xác thực và lối truyền cảm tinh tế chi tiết .Cám ơn tác giả bài viết !
  • tran thuong huyen -  vinhtt@yahoo.com
    Bài viết thật xúc động với những trích dẫn sự việc xẩy ra trong cuộc sống và cách giải quyết của các cơ quan đại diễn cho pháp luật ( đúng sai- sai đúng...)thật không yên tâm.Là người dân việt nam tôi mong mọi ngưòi đều có niềm tin vào chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước và cống hiến hết sức mình vì sự giàu đẹp của đất nước.
  • Viet Nhân Dân -  nhandanviet@yahoo.com.vn
    Tôi nghe Đảng và nhà nước ta đã cho thử nghiệm để nhân dân bầu trực tiếp chủ tịch xã, huyện nhưng chưa thấy phổ biến rộng rãi; Tôi nghĩ đây là hình thức tiến bộ và dân chủ thực sự: Vì người đứng đầu cơ quan có ảnh hưởng quyết định đến sự thành bại của cơ quan đó. Nhân dân bầu ra HDND rồi HDND lại bầu ra chủ tịch, như thế là dân chưa trực tiếp bầu ra chủ tịch trong khi trong phạm vi một xã, một huyện nhân dân biết rất rõ ai là người có đủ tài đức để cầm quyền. Tôi mong nhà nước sớm phổ biến hình thức bầu cử này và lúc đó chắc chắn sẽ không còn các ông trời con ở địa phương làm càng làm quấy như trong vụ Tiên Lãng.
  • minhthinh33 -  minhthinh33@yahoo.com.vn
    Tôi thấy rất thấm thía khi đọc bài viết của nhà thơ, nhà văn, nhà báo Trần Đăng Khoa. Còn rất nhiều chuyện bức xúc trong nhân dân mà chưa được quan tâm giải quyết, khi dân có ý kiến chính quyền thừa biết nhưng làm ngơ, bao che cho một số cán bộ có quyền, có chức. Vụ việc của ông Đoàn Văn Vươn nếu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không trực tiếp chỉ đạo thì sự việc còn kéo dài. Văn phòng Chính phủ có "cổng thông tin điện tử" là rất cần thiết hơn bao giờ hết. Tôi thấy rất nhiều vụ việc cán bộ làm sai mà người dân chân chính, lương thiện bao giờ cũng bị thiệt thòi, vì nhiều nơi cấp chính quyền bao che cho nhau rất đáng khâm phục.
  • Đoan Tran -  trdoan@gmail.com
    Bài viết đầy tinh nhân văn,đạo đức, nhân tâm và pháp trị. Hoàn toàn đồng tình và ủng hộ cách tiếp cận vấn đề Đoàn Văn Vươn của Nhà thơ, nhà văn, nhà báo Trần Đăng Khoa
  • nguyễn quyết thành -  chanthanh_caophong@yahoo.com
    tôi rất hoan nghênh bài viết trên đây và tôi đang hy vọng có trang kết nối giữa người dân với chính phủ để tôi bày tỏ nỗi niềm mắt thấy tai nghe của xã hội đang còn rất nhiều bất cập mà chính phủ không biết
  • Ngoc Ha -  ngocha409@gmail.com
    Dọc bài viêt của TDK tôi cảm nhận rang:-Người viết có tâm trong sang khi viết bài dược nhiều người ủng hộ. -Người cán bộ có tâm trong sang dược người dân ủng hộ,tin tưởng... -Mừng khi Thủ tướng vào cuộc vụ TL HPhòng...mà cũng buồn khi TT phai ra tay vì một vụ cỏn con ở huyện. Thế mới thấy NQTW4 của Dang ta ra dời kịp thời va dung luc. Chỉ mong sao cho NQ này sớm di vào cuôc sống.
  • na na me -  thuyhau_kh@yahoole.com
    thoang ben tai mot tieng chay kinh khach thap phuong giat minh tan giac mong ........
  • Lưu Quốc Hòa -  luusong55@gmail.com
    Cao hơn văn chương đây là một tấm lòng cảm thông, thấu tình và đạt lý, thấu lý để đạt tình, cao hơn cái hay là cái đúng vì cái đúng bao giờ cũng hay....Trần đăng Khoa đã đạt tiêu chí ấy và lay thức mỗi công dân cả Vĩ mô và Vi mô khi chúng ta đều là dân của một nước.
  • nguyen tien truong -  truong531b@yahoo.com
    Đã lâu rồi tôi mới được đọc một bài viết hay đén thế của TĐK,rất tâm huyết,hợp lòng dân.Hoan hô Chính phủ đã để ý đến người dân nhưng còn rất rất nhiều nỗi oan ức của dân mà chưa ai giải quyết...dân sai thì bị tội,còn cán bộ làm sai thì chỉ khiển trách thôi hoặc có khi lại đuoc chuyển công tác lên chỗ cao hơn.
  • Trần Long Biên -  tranbien@gmail.com
    Trong tất cả các miền quê của Việt Nam. Tôi khẳng định là có rất nhiều " Cụ quan" càng quan bé, càng hách dịch, nhũng nhiễu và làm khổ dân. Nhưng ai là người dạy quan bé?
  • Namlucnam -  Namlucnam@yahoo.com
    Chính phủ nên công khai mọi chu trương chính sách trước dân và lựa chon những ng lãnh đạo có tài thực sự ở cấp dưới vì đây là cấp trực tiếp tiếp xúc với dân phản ánh tâm tư nguyện vọng của dân nếu cán bộ bất tài sẽ gây chia rẽ dân không nhữg thế còn ảnh hưởng đến lòng tin của dân với đảng và nhà nước. Chính phủ nên thành lập ban giám sát(thuộc Quốc hội)các hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp dưới và làm việc độc lập và bí mật giống như trinh sát chính quyền để giám sát các hoạt động của cấp dưới có giao ban hàng tháng
  • C-Lpiff -  liff-c@yhahoo.com
    Nói thật là đọc bài viết của anh TĐK em rất cảm động, vì bài viết của anh rất có cái tâm của người cầm bút, đồng thời em khâm phục cái nhìn toàn diện và rất sâu sắc về những điều khó nói của người dân. Anh nói đúng! người dân rất là hiền lành chân chất, họ không bao giờ làm những việc có thể nói là điên rồ như thế nếu còn đường để đi. Mong bài học cay đắng này sẽ không còn lặp lại nữa, qua đó những người có trách nhiệm rút kinh nghiệm để cùng nhau xây dựng một xã hội ngày càng phồn vinh và hạnh phúc.
  • NGUYỄN MAI HOÀNG -  hoangmai@yahoo.com
    Luận về ý kién Lão Khoa / viêc kia Tiên lãng buồn mà lại vui/ buồn vì dân khổ nhiều rồi / Vui vì thủ tướng kip thời quan tâm ngàn đời mãi chuyện khó khăn / làm sao để sự công bằng lên ngôi / những là tại ông tại tôi / tại lươmg tâm tại lòng người phải không ?...
  • mr.bao -  thuocdangdatat2012@yahoo.com.vn
    mong la se khong con nhung chuyen nhu the nay nua
  • Lã Quý Mạnh -  laquymanh@gmail.com
    Người dân lao động Việt Nam cần có những tiếng nói như Trần Đăng Khoa. Ông là một nhà thơ lớn của các cháu thiếu nhi. Những bài thơ của ông còn in đậm trong trang sách học trò. Bài viết này của ông sẽ còn in đậm trong trái tim của muôn người dân lao động Việt Nam. Mong sao ông hãy dùng ngòi bút của mìh để phơi bầy lũ quan lại tàn ác ức hiếp dân lành ra trước vành móng ngựa. Là những người dân chúng tôi cần sự giúp đỡ của ông!
  • hoai anh -  hoaianh27@gmail.com
    tôi đồng ý và mong mọi người ủng hộ anh vươn
  • Nguyễn vĩnh Tỵ -  ty.nguyenvan52@yahoo.com
    Anh Trần Dăng Khoa viết quá hay. Nếu Chính Phủ thực hiện theo lời tham mưu của anh thì còn hay hơn nhiều.
  • Vũ Văn Thành -  vuthanhdhsphn@yahoo.com.vn
    Tôi ủng hộ sáng kiến của Trần Đăng Khoa và trân trọng đề nghị sáng kiến ấy được thực hiện sớm. Nhưng tôi nghĩ đất nước cũng còn nhiều việc phải chỉnh sửa , mà trước hết là huấn luyện hoặc đào tạo lại cán bộ mọi cấp mọi ngành để họ thực sự làm được việc như đất nước và nhân dân mong muốn.Mấy năm qua chúng ta có phong trào ' học tập đạo đức của bác Hồ, Vấn đề ấy tốt nhưng rộng quá,xin có một đợt học chính trị, chỉ học suy nghĩ và hành động phục vụ nhân dân thôi. Trong phần thực hành triển khai học tập,ông nào tự kiểm điểm được nhiều khuyết điểm là ông ấy đã học tập có kết quả đấy! Cấp nào cũng thế , có ông nào giám nhận : Tôi có nhiều khuyết điểm hơn nhân viên của tôi" thì mới là người tốt. Nếu đâu đó có sai sót , người lãnh đạo phải tự nhận khuyết điểm thì mới tiến bộ được. Vấn đề ông Vươn chỉ là 1 thôi , còn nhiều việ nên bàn lắm
  • Cao Tùng Sơn -  tungsoncdsp@yahoo.com
    Đăng Khoa Ơi! Ba Sương đã (được) phục hồi Đảng tịch. Văn Vươn còn lụy chốn lắng nghe. Ước ao sao trời tháng sáu mưa rào...
  • PHẠM DŨNG -  dung2de91ma@yahoo.com.vn
    NHƯ ÔNG KHOA ĐƯA TIN THÌ VỤ MẸ CON CHỊ HẢI Ở NINH BÌNH CŨNG CẦN ĐƯỢC BÁO CHÍ PHANH PHUI. THỦ TƯỚNG LẠI PHẢI VÀO CUỘC THÔI.
  • Tín Chương -  tintpag@gmail.com
    Tôi cũng rất thán phục với bài viết của Ô.Trần Đăng Khoa, nhưng mong sao bài viết này được VPCP và các cấp có thẩm quyền của Chính phủ xem xét, vận dụng sẽ rất hay, vì chúng ta cần phải có các "quân sư" thiệt giỏi, thiệt tài để giúp Chính Phủ trong điều hành đất nước. Cũng như thời xưa ở TQ có "Bao Thanh Thiên" nếu bây giờ ở VN mình cũng có Bao Thanh Thiên (Bao Công)nhưng phải có nhiều, càng nhiều càng tốt thì cũng đỡ khổ cho dân lắm, nhưng cũng chắc gì ở đất nước mình hiện nay nếu có Bao Thanh Thiên lại làm nên chuyện nổi vì tình hình "tham những, hối lộ,cửa quyền, hách dịch ... của các cấp chính quyền xã, huyện và thậm chí ở cả cơ quan cấp tỉnh cũng rất phức tạp, rối ren và "dây mơ rễ má" dính chùm nhau.
  • QUANG CHÍ -  quangchi@yahoo.com.de
    LK! Bài viết của Lão thế này thì hết ý rồi, chẳng còn gì để nói nữa! Tôi chỉ muốn nhấn mạnh: "Nhân dịp này, tôi thiết tha đề nghị Thủ tướng mở một con đường điện tử dành riêng cho dân, để bất cứ một người dân oan ức nào cũng có thể đến được với Thủ tướng và những đồng chí Lãnh đạo Đảng, nhà nước chỉ bằng một cú “nháy chuột”. Có như thế, nói theo ngôn ngữ Giáo sư Tương Lai, các ông “Trời con” sẽ bớt tác yêu tác quái, vì những việc làm khuất tất có thể sẽ được dân báo cho những người Lãnh đạo cao nhất. Nhờ thế, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp và chúng ta mới thực sự lấy lại được niềm tin của đông đảo nhân dân". Đề nghị của Lão thật độc chiêu! Cả triệu triệu người dân giơ tay ủng hộ đề nghị này
  • Thuthu -  tranthithuy729@gmail.com
    Bai viet that tuyet voi,co tinh co ly.Neu nhu ai cung hieu duoc cuoc song cua nong dan thi xa hoi nay se tot dep hon rat nhieu do.Cam on bai viet cua anh Khoa.
  • minh quang -  minhquang@gmail.com
    Bài viết của anh rất chí lý, đúng là chỉ cần nháy chuột vi tính một cái là đến Cổng TTĐT CP. Nếu CP đọc bài báo của anh có khi tháng sau là có ngày cũng nên.
  • xuanlong -  xuanlong@gmail.com
    Giá như việc cấp sổ đỏ cho dân được Thủ tướng trực tiếp xắn tay như vu Tiên Lãng Hải Phòng thì cơn sốt BĐS sẽ dịu mát biết bao nhiêu. Cũng vì tương lai con em, cũng là tương lai của Đất Nước mà biết bao người phải thuê nhà trọ, trả tiền điện nước cao ngất ngưởng; phải mua nhà chung cư giá cao gấp đến 5, 7 lần , thậm chí hàng chục lần giá thực để con em đỡ khổ khi học tập tại Hà Nội, TPHCM, ... làm giàu cho dân cò mồi, những kẻ bất lương, những cán bộ biến chất.
  • Nguyễn Hoàng Hiệp -  hoanghiep57@gmail.com
    Đúng là ý kiến của nhà thơ.Thủ tướng đâu có "nghìn tay nghìn mắt" như Phật Bà mà xem hết, nghe hết ý kiến của người dân. mà nếu Thủ tướng có giải quyết hết được thì các cấp chính quyền thất nghiệp sao, các quan chức ngồi đó làm gì? vấn đề là chỉ đạo sao cho từng cán bộ, từng cấp chính quyền làm đúng, làm tốt chức năng của mình.Đừng để như cán bộ Hải phòng.
  • văn inh -  vanimh@gmail.com
    Tôi rất thán phục bài viết của Trần Đăng Khoa. chỉ cần nhấp chuột là gặp ngay được Thủ Tướng. hiện nay lãnh đạo các địa phương đa phần là yếu kém về năng lực. thiếu kiến thức trầm trọng. trẻ hóa đội ngủ thì họ không ưng. thật sự thử làm một cuộc điều tra chính xác thì các vị lãnh đạo thôn xã, thị trấn đều có trình độ : Tại Chức và Chuyên tu... nhà nước ta cần sớm đưa các nhà tri thức trẻ có năng lực, có trình độ chuyên môn học vấn là từ Đại học chính quy trở lên. xin cám ơn!
  • vvn -  lubaodriver@yahoo.com.vn
    tôi cũng ủng hộ sáng kiến của nhà thơ trần đăng khoa,vì nội dung bài rất có ích cho toàn đảng và toàn dân trong xã hội việt nam ta hiện nay.
  • hungnguyen -  quangminh147852369@yahoo.com.vn
    tôi thấy việc tủ tướng nguyễn tấn dũng vào cuộc xử lý vụ việc ở tiên lãng là việc làm dáng hoan nghênh và ca ngợi, những quyết định đúng đem lại niềm tin cho người dân trên cả nước thật là phấn khởi, đặt hết niềm tin vào đảng, chính quyền, tôi chúc mùng sức khoẻ của đồng chí thủ tướng, cũng như toàn thể đại gia đình của thủ tướng mạnh khoẻ. song bên cạnh đó tôi cảm thấy một điều thật là buồn cho chính quyền tp hải phòng, cũng như tiên lãng chỉ có một vụ việc như vậy cũng phải đợi thủ tướng vào cuộc mới xong chuyện, thật đáng buồn thay. thủ tướng còn bận cả trăm công ngàn việc, với các chuyến công tác ở nước ngoài, lo việc đại sự cho đất nước. vậy mà các cán bộ tp hải phong chỉ chờ khi thủ tướng đá động đến mới giám mạnh tay hay sao. hay do các anh không có trình độ
  • Vũ Thanh  -  vungocthanh49@yahoo.com.vn
    Nếu thực sự cán bộ các cấp bây giờ , đều cố gắng rèn luyện tu dưỡng bản thân , phấn đấu không ngừng , thường xuyên phê tự phê và lắng nghe tiếng nói của nhân dân ... Việt nam chắc đã trở thành nước phát triển vững mạnh !
  • Đỗ Thanh Vấn -  dt.van64@gmail.com
    Tôi rất đồng tình và nhất trí cao với bài viết của anh Khoa, có giá trị hơn nữa khi bài này có sớm hơn thi càng quí và giá trị, xin cám ơn!
  • quang nguyen -  quangnguyen@Gmail.com
    Toi ung ho sang kien cua nha tho Tran Dang Khoa, Thu tuong nen mo mot he thong thu dien tu va mot bo phan giup viec, gai quyet nhung van de nha dan buc xuc va nhung sai pham, tac oai tac quai cua nhung ong gioi co o co so dang tung ngay ha hiep nguoi dan.
  • Dân thường -  thuytienlang@yahoo.com
    Hiện nay HP đang thực hiện kết luận của Thủ tướng. Tuy nhiên, giao cho Công an Hải Phòng điều tra người phá vườn, phá nhà, vét cá ông Vươn là không hợp lý, không ổn. Phải  là công an của bộ thì người dân chúng tôi mới tin
  • thái trường -  thai16vicyty@gmail.com
    bài viết rất hay, rất đáng đọc nhưng đề nghị thì không khả thi, thủ tướng không thể nghe hết ý kiến trực tiếp của người dân phản ánh mà phải có cơ quan chức năng làm việc này. Tôi đề nghị nhà văn tiếp tục theo giõi và có nhận xét, có bài viết đến với độc giả
  • nhu luc -  nhuluc56@gmail.com
    Cảm ơn nhà thơ Trần Đăng Khoa, Bài viết của anh rất hay, đúng là một bài thơ văn xuôi!Mong rằng với bài viết của anh , với sự lãnh đạo sáng suốt của Chính phủ Sẽ dần dần loại bỏ các "Ông Trời con" để dân bốt khổ.
  • TIÊN LÃNG -  quycuong1960@yahoo.com
    Rất hoan nghênh sáng kiến của nhà thơ Trần Đăng khoa, đề nghị chính phủ mở một con đường riêng dành cho dân ở cổng điện tử, đúng như một bạn đọc đã nói, chỉ cần từ 2-3 người, chứ không cần đến 7 người, đặc trách theo dõi mảng thông tin này để giúp Thủ tướng nắm được tình hình dân, những nỗi bức xúc của dân, rồi văn phòng Chính phủ yêu cầu tỉnh phải giải quyết. Chỉ những việc đặc biệt, Thủ tướng mới phải "xắn tay" vào cuộc. Mà chỉ cần biết Thủ tướng có đường riêng nối với dân, tôi bảo đảm, các ông trời con sẽ không dám hoành hành. Để yên dân, thì văn phòng Thủ tướng có thêm 3 biên chế, chứ 30 biên chế, nhưng làm yên lòng dân cả nước thì cũng không phải là nhiều. Chúng tôi sẵn sàng đóng thuế trả lương cao cho những người giúp việc cho Thủ tướng như thế. Mà không cần vất vả nhiều đâu. Với cách "gần dân" như thế này,tôi bảo đảm sẽ không còn khiếu kiện, không còn những người dân chầu trực trước cổng các cơ quan công quyền để đưa đơn kiện tụng nữa. Rất cám ơn sáng kiến của ông TĐK. Tôi tin nếu Thủ tướng thực sự vì dân, ông sẽ tham khảo ngay thôi
  • người dân -  vosaha@yahoo.com
    Tôi rất hoan nghênh ý kiến có thể xem như một sáng kiến của nhà thiw Trần Đăng Khoa, là mở một con đường trong Cổng điện tử để người dân oan ức đến được với những người lãnh đạo cao nhất. Tất nhiên cái gì cũng có mặt trái của nó. Sẽ có thể có những thư rác, những lời tố điêu, những kẻ lợi dụng để bôi nhọ cán bộ. Nhưng việc rà soát không khó. Các cơ quan chức năng có thể xác.nhận được ngay. Các cán bộ giúp việc Thủ tướng chỉ cần cử ra một tổ chừng bảy người thuộc Văn phòng Phủ thủ tướng để chăm lo viêc này. Có vấn đề gì, chỉ cần ông Đức Đam hay ông Phó của Đức Đam thông tin, yêu cầu tỉnh trả lời kiểm tra và cơ mặt trận Tổ quốc nơi đó cùng phối hợp kiểm tra, trả lời Phủ Thủ tướng, cũng chưa cần đwén ông Dunga phải ra tay. Tôi bảo đảm đâu sẽ vào đấy hết. Xử lý không khó . Chỉ có điều chúng ta có muôn làm không mà thôi.
  • Oach van Kenh -  oachvankenh@yahoo.com
    Anh Khoa noi thau tinh lam,su oan uc cua dan am i bao nam nay.Chung ta dang bi anh huong cua cai goi la:"dan chu,nhan quyen"va mua xuan "Ârap".Vo cung may man la Thu tuong chinh phu da giai quyet mot cach tuong doi em dep,giai toa duoc long dan.Cam on anh Khoa,chuc anh va gd luon manh khoe,hanh phuc.
  • Nguyễn Xuân Hường -  huong.nc.tpyb@gmail.com
    Cám ơn anh thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có quyết định sáng suốt bênh vực quyền lợi của gia đình ông Vươn. Cảm ơn anh Trần Đăng Khoa đã có cái nhìn sâu sắc, thấu đáo về vụ cưỡng chế đất ở Hải Phòng. Là một người dân tôi mong muốn các cơ qua nhà nước cần xử lý nghiêm những kẻ đã phá nhà ông Vươn và những quan chức đưa ra những quyết định trái pháp luật trong việc giao đất và thu hồi đất nhà ông Vươn. Còn đối với ông Vươn theo tôi do cực chẳng đã nên mới phải hành động như thế. Trách ông Vươn một thì trách các quan chức đưa ra các quyết đinh giao đất và thu hồi đất trái luật mười. Nên xem xét các tình tiết giảm nhẹ tội cho ông Vươn đến mức tối đa. Có như thế mới giữ nghiêm kỉ cương phép nước
  • đặng thắng -  dangthang080797@gmail.com
    Ông Vươn không dại dột, khi bị dồn vào bước đường cùng, cả hệ thống chính quyền ở Hải Phòng khước từ sự kêu cứu của ông, ông chọn cách vừa tuyệt vọng, nguy hiểm, nhưng duy nhất để cứu ông. Ông đã thực hiện việc chống trả vừa đủ mức, không gây ra sự việc quá tồi tệ, không để lại tổn thất lớn không hàn gắn được. Việc làm của ông tạo tiếng sấm đủ lớn để thức tỉnh dư luận cả nước vào cuộc. Từ đó sự việc được sáng tỏ. Sẽ còn nhiều người nghĩ về ông, viết về ông.
  • phuong nam -  phuongnamkl07@yahoo.com.vn
    Cảm ơn Trần Đăng Khoa rất nhiều không chỉ từ những vần thơ thời chống Mỹ,anh nêu vấn đề đúng và ý kiến đề xuất hay về vụ việc ở Tiên Lãng.Biết anh bây giờ công tác Ở VOV nên cũng là một kênh quan trọng bênh vực kẻ yếu nhất là nông dân để cho bọn "con ông Trời" bớt hà hiếp họ.Chúc TĐK mạnh khỏe.
  • luu thi quyet Thang -  tamdao1950@yahoo.com
    toi hoan nghenh y kien cua nha bao Đăng Khoa
  • PVH -  bongdavn2012@yahoo.com.vn
    Nhà thơ muốn “mở một con đường điện tử dành riêng cho dân, để bất cứ một người dân oan ức nào cũng có thể đến được với Thủ tướng và những đồng chí Lãnh đạo Đảng, nhà nước chỉ bằng một cú “nháy chuột”.. Đó là một sáng kiến hay nhưng khó thực hiện. Phải có hàng trăm người để phục vụ “con đường” này. Rồi còn cần bao nhiêu chuyên gia ở các lĩnh vực để kiểm tra nội dung, kiểm tra tính xác thực, rồi quyền hạn, tham mưu như thế nào… Và cứ làm đủ các quy trình ấy thì ý kiến của dân đến các nhà lãnh đạo khó lắm, chắc không nhanh như “nháy chuột” Đề nghị nhà thơ có sáng kiến khác dễ thực hiện hơn …
  • khoa chan -  langthanghn12@yahoo.com.vn
    Tôi thấy ở nhiều tỉnh thành vẫn ra những văn bản chưa đúng luật, tự mình ra những quy định riêng. Điều đó cần phải được rà soát để mọi nơi đều có sự thống nhất, đảm bảo tính công bằng. Tôi rất ủng hộ ý kiến của Thủ tướng là đề nghị “Bộ Tư Pháp nghiên cứu, đề xuất xây dựng thể chế để kiểm soát việc ban hành các quyết định hành chính của chính quyền các cấp.”. Hy vọng sau này sẽ hạn chế được sự xuất hiện của các văn bản, quyết định không đúng luật ở tất cả các tỉnh thành.
  • HN -  hanoimoi78@yahoo.com.vn
    Trần Đăng Khoa ở Hà Nội lâu như vậy mà vẫn còn “vị phù sa của sông Kinh Thầy”… Vụ việc này tương đối phức tạp, hy vọng sẽ được giải quyết thấu tình đạt lí đối với tất cả những người có liên quan. Giá mà trước đó các bộ, ban, ngành cũng đi rà soát, kiểm tra quyết liệt như sau khi xảy ra vụ này thì tốt biết mấy. Và nếu kiểm tra nghiêm túc, khách quan, đánh giá thẳng thắn phê bình và kiểm điểm ngay thì chắc cũng không đến nỗi xảy ra những vụ việc như thế này. “Ước gì trở lại ngày xưa”…
  • dan den -  binh24611@gmail.com
    viêc nây k phai chi co o hai phong không đâu thu tuong oi! o đia phuong tôi cung vây đo ma k riêng gi o đia phuong tôi đâu can bô bây gio giau len vi đât đai la chuyên thuong
  • pham  -  phamthibong450@yahoo.com
    Đê nghi ban bien tap sua loi chinh ta khi ban doc gui y kien. Nhieu y kien do vo tinh viet sai loi chinh ta . Cam on VOV rat nhieu,toi thay nen ghi them ben canh :VOV -chung toi luon dung ve phia ban. De ban doc thay gan gui va tin cay VOV
  • Bạn đọc -  Vohongc@yahoo.com
    @NCV Không phải bây giờ ông Khoa mới nói. Ông ấy đã nói qua trả lời phỏng vấn trên báo Giáo dục việt nam và trên Trần nhuơng.com trưóc đây gần một tháng rồi. Một tiếng nói trung thực. Đáng trọng
  • nguyẹnminh -  minhle@gmail.com
    Cám ơn ý kiến của anh Khoa nói lên được nhiều điều mà mọi người muốn nói.Hoan hô kết kuận của Thủ tướng. Tuy nhiên mọi người vẫn còn nín thở chờ cách xử lí giải quyết của vụ việc. Phải xem lại kết tội anh Vươn.Có phải giết người hay không. ...Còn lại phải kịp thời bồi thường thiệt hại cho gia đình anh Vươn bị lấy hết thủy sản và trừng trị những kẻ đã lợi dụng đánh bắt ăn cướp trắng trợn
  • nam bảo -  haiduong008@yahoo.com
    trần đăng khoa oi anh là người thấu hiểu lòng dân . vậy tôi đố anh pháp luật sẽ xử ông Vươn thế nào ? Thủ tướng có nói vẫn tiếp tục cho hộ gia đình ông Vươn thuê đất nhưng vẫn xử lý ông Vươn tội giết người. Nếu giả sử ông Vươn bị đi tù liệu có ông hàng xóm nào tốt bụng tới chăm nom giúp đỡ cái đầm tôm đó không? Còn tôi và mọi người thì mong sao ông Vươn đi tù nhưng được hưởng án treo. Anh Khoa anh có tài anh giải mã xem.
  • Hoang Minh -  hoangngocminhkt@yahoo.com.vn
    Hoan nghênh VOV và nhà báo Trần Đăng Khoa. Tôi luôn thấy lạ khi đọc các tác phẩm và bài viết của anh. Khi đọc “Góc sân và khoảng trời” tôi thấy bóng dáng của một người, có lẽ là hơi già viết thơ cho trẻ con, đọc “Chân dung và đối thoại” lại thấy một chàng trai trẻ ngang tàng và tài hoa ở trong đó…,khi đọc “Đảo Chìm” tôi thấy ở đó một người đàn ông thực sự, một người đàn ông với nụ cười đôn hậu và cả những giọt nước mắt của một con người đã vượt qua nhiều sóng gió... Bây giờ, khi đọc những bài báo của anh tôi lại thấy hình ảnh một người lính thực sự (không phải nhà thơ-chiến sĩ như ở Đảo Chìm !...). Chúc anh khoẻ !
  • nguyen the truong -  truongda@yahoo.com
    Đoc bai viet cua Ông khoa mà thấy nhẹ đi bao bức xúc điều mình muốn mà không nói ra được, cám ơn ông Khoa
  • minh chính -  minhchinhyk@yahoo.com.vn
    cám ơn ông nhà thơ đã một thời làm thơ "trẻ con", chuyện Tiên Lãng coi như đã được Thủ tướng cho "đáp án". Xin ông chuyển sang vấn đề "cháy xe" nữa nhé.
  • Lê Hoàng Kim -  hoangkim_tgp@yahoo.com
    Theo xu hướng chung, các địa phương đều phải góp sức cùng đất nước phát triển, đi lên bằng cách hăng hái đẩy mạnh sản xuất, tăng gia, lấn rừng, lấn biển,... Nghe như sáo rỗng. Nhưng đó lại là con đường duy nhất để Quốc gia trở nên giàu mạnh. Chẳng lẽ việc gì Thủ tướng cũng phải đứng ra điều hành? Không nên như thế, và không thể như thế được. UBND các cấp, các cơ quan kiểm tra, thanh tra,... ra đời để làm gì? Là bài học xương máu đã đành, nhưng liệu sức răn đe ngấm sâu đến đâu vào suy nghĩ của tầng lớp Lãnh đạo các cấp, các nghành? Cổng Thông tin trực tuyến tới Thủ Tướng, tới VP Trung ương Đảng nếu có thì đúng bao nhiêu phần trăm, sai bao nhiêu phần trăm từ các báo cáo? Lại Thanh, kiểm tra và ... chờ. Dân vẫn khổ. Chi bằng cụ thể hóa Pháp Luật, dân cũng dễ hiểu, và các cấp quản lý cũng phải tận tâm vì hết cơ hội để quan liêu, trục lợi. Chớ để câu "Nước lấy Dân làm gốc" trở thành Khẩu hiệu.
  • NCV -  chinhvien@gmail.com
    Chỉ tiếc là TĐK nói hơi chậm.Những tờ báo (cả giấy và mạng)đã nói ầm ầm, Ấy ậy bây giò Thủ Tướng đã kết luận rồi TĐK mới nói là sao? Kể ra TĐK lên tiếng trước thì giá trị biết bao!
  • Trần Minh -  minhvoilg_81@yahoo.com
    Ông "Hạt gạo làng ta" đúng là thấu hiểu nỗi nhọc nhằn và nguyện vọng của người nông dân. Nhưng tôi nghĩ cổng nào cũng có cánh, có khoá và có người gác, liệu thông tin của cả triệu người dân có đến được tai mắt Thủ tướng!
  • le thinh -  lethinh55@gmail.com
    TÔI HOÀN TOÀN ĐỒNG Ý VÓI Ý KIẾN TRÊN VÀ CÓ LẼ TOÀN DÂN ĐỀU ỦNG HỘ. KÍNH MONG CHÍNH PHỦ XEM XÉT NGUYỆN VONG CỦA NHÂN DÂN. CÓ NHU THẾ LONG TIN CỦA NHÂN DÂN VOI ĐẢNG MOI VŨNG CHÁC.
  • Hào Hiệp -  ctrn50@ymail.com
    Rất đồng ý với ý kiến của Trần Đăng khoa, tuy nhiên có lẽ cũng hơi chậm như Hải phòng. Còn thiết lập cổng thông tin điện tử cũng rất hay, tuy nhiên điều quan trọng hơn là cần phải đồng bộ hóa toàn thể bộ máy chính quyền mới là vĩ mô. Tôi sợ các tin gửi đến cổng thông tin này, Thủ tướng không còn thời gian để đọc. Tôi cứ chạnh nghĩ đến các bệnh viện trung ương qua tải, rất bất ổn.
  • zin -  doquoczin@yahoo.com.au
    Sao cái lão Khoa này nói trúng phóc tim đen của mọi người Dân thế nhỉ! Đúng vậy,Nhân dân cần lắm cái cổng thông tin kia chỉ với một cú "nháy chuột" những "bức xúc" chính đáng của Dân sẽ đến được với Thủ tướng.Những nỗi niềm, sẽ nhanh chóng được giải tỏa,xã hội sẽ ngày càng tốt đẹp hơn,bình yên hơn.Mong lắm thay.Chúc Ngài TT mạnh khỏe.Cám ơn lão Khoa nhiều.
  • dangtieu binh001 -  dangtieubinh@gmail.com
    cam on nha tho tran dang khoa bai viet rat hay rat tam huyet.mong la trong thoi gian toi se co nhieu bai hay cua nha tho duoc dang tren cac bao lon viet ve nong dan va nong thon viet nam
  • nguoi yeu nuoc -  dangtieubinh@gmail.com
    cam on nha tho tran dang khoa bai viet rat hay.mong la nha tho co nhieu bai viet nhu vay duoc dang tren cac bao lon day cung la mot hinh thuc phan bien rat thuyet phuc
  • Bong Trang -  loaihoabongtranghb@gmail.com
    Bài hoc Tiên Lãng phải được phổ biến cho các ông "trời con" từ chính quyền cơ sở xóm xã trở lên, nghĩa là phải có một cuộc sinh hoạt chính trị lớn trên toàn quốc để ngăn ngừa và loại trừ mối họa đang rình rập trên đầu người dân đen. Nhiều ông "trời con" đã dốt nát lại không bao giờ đọc báo, xem mạng nên dễ làm càn, làm bừa, bất chấp pháp luật và sinh mạng của người dân.
  • thanh cuong -  thanhcuong.gmhs@yaho.com
    bài viết của ông Trân Đăng Khoa thật là tâm huyết, đã nói lên nỗi cơ cực của người dân, phơi bày một bộ phận cữa quyền ức hiếp dân. Cám ơn Thủ tướng đã công tâm và lưu tâm đến vụ việc này.
  • Hoàng danh Hiển -  hoangdanhhien@gmail.com
    Cám ơn anh Khoa đã nói thay tâm sự của những người Việt nam có lương tri.Nhân dân luôn luôn mong chờ những ông ''gioì''này không còn lúc nhúc nữa.
  • Bui quy Nhan -  queviet88@yahoo.de
    Y kien de xuat mo 1 cong dien tu rieng cho nguoi DAN den thang voi Thu tuong và lanh dao chinh phu rat xác dáng và dúng dan,Nha nuoc và Nhan dan can ung ho triet de, co vu viec gi thì lanh dao Nha nuoc cung biet ngay de xu lý kip thoi,tranh gay lon chuyen anh huong den vai trò chinh tri cua DANG,lai có the xu lý kip thoi bon sau mot có chuc quyen de làm guong.
  • Đoàn Lư -  Doanlu@yahoo.com
    Bài viết rất hay. Phân tích thấu đáo. Một loạt bài viết trên tờ báo điện tử này cũng hay lắm. Đây thực sự là tờ báo của dân, vì dân
  • DATMUI -  gtdinhson@gmail.com
    Gía như thủ tướng có cổng điện tử tôi tin các trợ lý sẽ giúp thủ tướng biết trước được việc này sẽ không xảy ra.Các ông "trời con" ở dưới dân còn đông lắm.Vì việc giải quyết cứ giao cho huyện nên ông huyện mới tác quái ra oai thế đó.Thủ tướng thử cử người về huyện kiểm tra xem còn bao nhiêu khiếu nại của dân, ở trên chỉ thị về nhưng lại bị ông huyện không giải quyết thì khắc rõ .
  • Nguyễn Văn Nguyễn -  bathong294@yahoo.com.vn
    Bài viết hay. Thủ tướng muốn gần dân, hiểu dân thì nên: " mở một con đường điện tử dành riêng cho dân, để bất cứ một người dân oan ức nào cũng có thể đến được với Thủ tướng và những đồng chí Lãnh đạo Đảng, nhà nước chỉ bằng một cú “nháy chuột”.
  • tran minh ly -  Mattroiden@yahoo.com
    long tin da bi sut me rat nhiu. va co con sut me nua hay khong la tuy vao cach hanh xu tiep theo cua chinh quyen. du sao cung mong 1 ket thuc tot nhat trong 1 su viec toi nhat
  • Nguyễn Nguyên -  nguyen@gmail.com
    Cảm ơn anh Khoa, vẫn biết anh chí tình chí lý từ những"Hạt gạo làng ta,có bão tháng bảy,có mưa tháng ba...",không ngờ tới giờ anh vẫn đau đáu một nỗi đau nhân thế,thương cho những kẻ nghèo hèn,kêu không thấu đến trời,phận bọt bèo "thấp cổ bé miệng";vâng,giàu thì cần gì ai thương,mà cần gì đến ai nữa!(xin lỗi,tương đối thôi).
  • Trần Đăng Khoa -  dangkhoa_middle@yahoo.com
    Theo tôi, đây không những là bài học, là hồi chuông cảnh tỉnh cho các "ông trời con- ông trời cha" mà còn cho thấy sự dồn nén"mâu thuẫn" giữa "công bộc" với "chủ của đất nước", giữa hệ thống quản lý nhà nước với "chủ của đất nước" như là cái ung nhọt không được điều trị hoặc điều trị không đúng cách thì đến ngày phải vỡ ra là chuyện đương nhiên. Vụ việc Ô. Vuôn là một trong vô số những vụ việc liên quan đến sai phạm đất đai mà người dân "ngắn cổ không kêu thấu trời" trên khắp cả nước. Nguyên nhân những sai phạm này là vì đâu và giải quyết như thế nào mới là vấn đề cốt lõi. Vì sao mà trải qua bao nhiêu năm khiếu nại, khiếu kiện mà cuối cùng việc làm trái pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng vẫn tồn tại, vẫn được nuôi nấng để xảy ra thảm cảnh đau lòng??vậy sự quản lý thống nhất từ trung ương tới địa phương thể hiện ở chỗ nào trong vụ việc này? Hay là xong rồi thì"tự kiểm điểm- rút kinh nghiệm" để đổi lại là cảnh gia đình tan nát vì kẻ tù người tội, vì bị khoắng sạch hết của cải tài sản một cách trái pháp luật? Người nông dân Việt Nam để đi tới một quyết định điên rồ là chống lại cơ quan công quyền bằng vũ khí, bằng sức người nhỏ bé để gìn giữ cái tư liệu sản xuật chính, nền tảng của mình là mảnh đất miếng ruộng thì cũng đủ thấy họ tới bước đường cùng như thế nào? Ô. Vươn biết mình mất đi cái tài sản quý giá nhất của người nông dân thì cũng đồng nghĩa với đi tới sự bần túng, sự nghèo khổ, đi đến sự tuyệt vọng. Để rồi dùng chút sức người nhỏ bé mà vùng vậy trong tuyệt vọng, cho dù biết nó sẽ không đi tới đâu và có thể là đánh đổi bằng cả mạng sống của mình. Qua Vụ việc ô. Vươn tôi thấy có nhiều vấn đề cần giải quyết như: đã có kết luận là huyện Tiên Lãng sai phạm, đang điều tra xử lý nhưng cái kết mà tôi cũng như người dân trong cả nước mong muốn là xử lý như thế nào? và thực tế có xử lý không???, vấn đề nữa là đối với gia đình ô. Vươn thì có cách khắc phục cho gia đình ông như thế nào?. Vấn đề nữa rộng hơn là làm sao củng cố lòng tin của tôi- một người dân của đất nước vào sự quản lý của NN, tính pháp quyền XHCN được và đặc biệt hơn nữa và tôi nghĩ cũng là quan trọng nhất đó là lòng tin vào NGƯỜI CÔNG BỘC CỦA DÂN(cái quyết định cho XẤU- TỐT; ĐƯỢC- KHÔNG ĐƯỢC; THÀNH CÔNG- THẤT BẠI...).
  • Dang Mai -  maidp@yahoo.com
    Thật cám ơn Thủ tướng đã làm minh bạch sự việc ở Tiên Lãng, trả lại tên cho "SỰ THẠT" để công lý được thực thi tại Hải Phòng. Cảm ơn bài viết của Nhà thơ Trần Đăng Khoa. Tôi mong chính quyền chúng ta mãi trường tồn. Chính quyền chỉ trường tồn khi thực sự vì người dân, vì lẽ phải, để người dân được nói lên sự thật và bảo vệ lẽ phải. Những cán bộ, đảng viên là "công bộc" của dân nói sai, làm sai đều phải bị xử lý công bằng;  Nhân đây chúng tôi cũng kính mong Thủ tướng chỉ đạo để trả lại công lý vụ bà Hải ở Ninh Bình, để loại bỏ và xử lý những ông "Trời con" danh nghĩa cán bộ đảng viên "luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", để dân được yên ổn làm ăn, để được xoá đói giảm nghèo cho chính bản thân mình. Chúng tôi cũng kính xin Thủ tướng chấp thuận "diệu kế" của anh Khoa là lập cổng điện tử cho nhân dân để họ có cơ hội "nháy chuột" báo cho Thủ tướng biết nhiều điều khuất tất ở cơ sở mà không bị bịt miệng như ở rất nhiều địa phương hiện nay. Trân trọng kính chúc Thủ tướng mạnh khoẻ, tiếp tục lãnh đạo chính phủ tháo gỡ mọi khó khăn, rào cản để xã hội ta thật sự dân chủ và công bằng có thêm điều kiện tốt để phát triển như các quốc gia văn minh khác. Xin cám ơn độc giả.
  • Nguyễn văn Mỹ -  mymomo.cefe@gmail.com
    Ý kiến ngắn mà quá hay ! Đúng là TĐK ngày nào của sông Kinh Thày ! - giá như có dược những ý kiến hay như vậy sớm hơn thì tốt biết mấy ? Thật đáng tiếc là sự việc rất nhỏ lại rơi vào tay của mấy"ông GIỜI" con vừa kém hiểu biết, vừa tư lợi... để âm ỉ kéo dài thành một " Vấn đề" lớn và nhức nhối gây ảnh hưởng xấu đến NIỀM TIN của Dân và tạo ra một môi trường-kẽ hở cho những kẻ " ác ý "- Đúng như TĐK viết"...đó là một bài học cay đắng "...không đáng có ! Vấn đề đã rất rõ- sau ý kiến kết luận rất khách quan, minh bạch và và đầy tính Nhân văn - Đạo lý của TT CP ! Với tinh thần đó-Tôi cũng như tất cả mọi Người quan tâm đến" sự kiện "này rất tin tưởng vào việc giải qquyết" hậu TL" của các CQ chức năng thật thấu tình ,đạt lý - đúng Người,đúng việc,đúng tội , không để sót BẤT CỨ MỘT Ai với phương châm sáng ngời của Đảng..." Mọi Công dân đều bình đẳng trước PL !
  • Hoang Long -  nguyenhoanglongkdd@gmail.com
    Cá nhân tôi đề đạt một ý kiến nhỏ như thế này : Có cách nào không nổ súng mà vẫn đưa được những "cán bộ" và những sự việc như thế này ra ánh sáng hay không?
  • Ba Quy -  nguyenbaquy@gmail.com.vn
    Cam on bai viet kha sau noi nen loi long nguoi dan! Bai viet co tinh than xay dung dat nuoc! Mong bai viet nay cac vi LD nen doc> thanks!
  • Van Bao Khanha -  Baokhanh@gmai.com
    Cám ơn bài viết cua Trần Đăng Khoa .Hải phòng chỉ thực sự vào cuộc khi Thủ tướng có yêu cầu làm rõ 3việc .Cái cốt lõi nữa mà đẩy sự việc đi đến phưc tạp hơn là Toà án Huyện Tiên lang đả xet xử vụ kiện hành chính giữa ông Vươn và UBND huyện tiên lãng mà người thấng kiện lại là ngừoi sai phạm ,Tòa án nhân dân không phải công cụ hổ trợ chính quyền .Tòa án phải độc lập xet xử ,phải công tâm đúnh phap luật , ở đay pháp luật bị bóp méo ,Hải phong và Tiên lãng trả lời Thủ tướng và công luận sao đây ,rồi một số cán bộ câp huyện và hành phô mà còn phất biểu  mang tính chât vu cáo càng làm cho dư luận thêm phẫn nộ, phải xư lý nghiêm minh
  • Nguyễn Thanh Bình -  Steppe09@gmail.com
    Tôi cũng đồng ý với ý kiến của anh Khoa, Chính phủ nên tạo điều kiện cho dân có điều kiện nhanh nhất tiếp cận với Chính Phủ. Việc thi hành luật khiếu nại tố cáo như hiện giờ về lý thuyết thì rất đúng, song thực tế rất nhiều đơn thư không được giải quyết triệt để. Lòng tin của người dân vào chính quyền bị sa sút. Rất mong Chính phủ sớm rà soát lại đội ngũ cán bộ ở các cấp để củng cố lòng tin trong dân.
  • NGUYEN VAN TRINH -  trinhshipping@gmail.com
    Ý kiến của anh Trân Đăng Khoa rất là hay. Mong Thủ Tướng sớm có trang thông tin chuyên tiếc nhận , xư lý thông tin người của người dân .Để không còn vụ Tiên Lãng thứ hai.
  • cai toi -  bolumane@gmail.com
    "đề nghị Thủ tướng mở một con đường điện tử dành riêng cho dân, để bất cứ một người dân oan ức nào cũng có thể đến được với Thủ tướng và những đồng chí Lãnh đạo Đảng, nhà nước chỉ bằng một cú nháy chuột" Đó là một đề nghị xác đáng và cao hơn nữa là "người trực nhật, nhân và hướng dẫn người dân các thủ tục, trình tự cần phải làm, để đi đến chân lý"
  • nguyen van tri -  tringuyenvan248@gmail.com
    Bai viet qua hay, xin cam on Tran Dang khoa. Nhung nguoi doc, nguoi dan chac van dang mong cho cai ket cuoi cung that thoa dang. Mong cho lanh dao Trung Uong hay de cho phap luat lam dung chuc nang de moi nguoi deu binh dang truoc phap luat, va mong sao vu ba Hai o Nho quan Ninh Binh hay bat cu nguoi dan nao dang bi nhung ông “Trời con” hanh ha tuong tu duoc cong ly tra lai mo hoi, nuoc mat, tinh mang ho da bo ra. Nhung ông “Trời con” kia phai duoc loai khoi vi tri dai dien cho dan vi dan khong the dong thue de nuoi ke phan boi minh. Mong tu vu viec nay moi tinh hay tu ra soat su ly nhung viec dang ton tai o dia phuong dung nen phot lo du luan, bao chi, co chi dao cua Thu Tuong moi thuc hien.
  • Minh Ân -  minhan113@gmail.com
    Thích các bài viết của chú Khoa, bao giờ cũng hết nhẽ.
  • chuvamhieu -  chuvanhieu47@gmai.com
    tôi dọc bài báo mà rơi nước mắt vì sung xướng cho người dân chúng tôi nay đã đươc làm ăn yên ổn trên những tấc đất tấc vàng còn nếu cứ như trươc cán bộ các địa phương cũng biến hàng vạn ha đất còn lại nguyên đất thôi như vụ ở tiên lãng vừa qua .tôi vô cùng cảm ơn thủ tướng đã làm nên cuộc cách mạng mới, qua toà soạn tôi cảm ơn bài báo,tôi chúc thủ tướng mạnh khoẻ và xứng đáng là vị thủ tướng của dân chúc nhà thơ trần đăng khoa hạnh phúc
  • thanhhoan -  tuyetminh@gmail.com
    Bài viết của nhà thơ Trần Đăng Khoa rất hay, tôi cũng đồng quan điểm đề nghị với Thủ tướng mở một cổng thông tin điện đử để tiếng nói của người dân đến được với các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước mà không bị bưng bít bởi những người lợi dụng chức vụ quyền hạn để ép dân vào bước đường cùng.
  • thành -  lamminhthanhbtks@gmail.com
    tôi rất đồng tình với ý kiến của của anh Đăng Khoa về việc chính phủ nên có trang điện tử dành riêng cho dân.
  • đoàn quốc khánh  -  doanqkhanh@yahoo.com.vn
    cầu mong Việt Nam đừng để xảy ra những vụ việc đáng tiếc thế
  • VVT -  tam7057@yahoo.com
    Thong tin la quan trong lam theo oi can thu thap thong tin da chieu, nhung gi ma thuc te cuoc song buc suc, vuong mac thi nguoi dan, nguoi doc moi phan hoi, nhung phan hoi do deu co y nghia va nhung de nghi chinh dang tu cuoc song mac du cau tu va van ve no co "kho nghe"-Nhung theo toi no la can thiet cho quan ly va phong ngua duoc nhieu van de phuc tap co the say ra./.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu