(VOV)_ Trong 3 ngày diễn ra hội thảo (2- 4/7), các đại biểu sẽ tập trung thảo luận 3 vấn đề lớn: Việt Nam và nền kinh tế quốc tế; Chính sách năng lượng; Phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng. Mỗi chủ đề thảo luận sẽ sử dụng một nghiên cứu tình huống thực tiễn hay một nghiên cứu chính sách làm nền tảng với các nội dung: Kinh nghiệm phát triển ở Đông và Đông Nam Á và ý nghĩa đối với Việt Nam, Các chính sách phát triển hiện nay của Việt Nam, Xu hướng toàn cầu và triển vọng của ngành năng lượng, Phát triển đô thị; Tiếp nhiên liệu cho cỗ máy tăng trưởng của nền kinh tế quốc gia, Tình hình kinh tế vĩ mô và Chính sách bình ổn kinh tế vĩ mô trong ngắn hạn và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.
Các bài trình bày và các cuộc thảo luận sẽ do các chuyên gia cao cấp của Chương trình Việt Nam tại Trường Harvard Kennedy và Trường Fulbright, những nhà phân tích kinh tế uy tín của Việt Nam và quốc tế thực hiện.
Chương trình nhằm trang bị cho các nhà hoạch định chính sách cao cấp một khung chiến lược để đưa ra các quyết định về chính sách, dựa vào phân tích các xu hướng mới nhất trong nền kinh tế Việt Nam và quốc tế. Thông qua thảo luận và đối thoại, các đại biểu sẽ cân nhắc và đưa ra những giải pháp khác nhau để ứng phó với nhiều thách thức mà Việt Nam đang gặp phải, với trọng tâm là vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng đô thị trong dài hạn và ổn định vĩ mô trong ngắn hạn.
Sau hơn 20 năm đổi mới và hội nhập, Việt Nam đã đạt được những thành tựu kinh tế đáng khích lệ. Tuy nhiên, con đường phát triển vẫn còn nhiều thách thức. Trong đó, ổn định kinh tế vĩ mô và tạo đà cho bước phát triển mới trong thời gian tới là vấn đề quan trọng.
Chính phủ Việt Nam đã và đang thực hiện một loạt biện pháp cụ thể nhằm kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Các số liệu kinh tế mới nhất cho thấy những biện pháp đồng bộ này bước đầu đã đem lại những kết quả khích lệ như: Tốc độ tăng giá tiêu dùng và nhập siêu giảm, lạm phát đã chậm lại, đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng.
Phát biểu tại phiên khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Vũ Dũng cho rằng: “Mặc dù những biện pháp của Chính phủ đã bắt đầu phát huy tác dụng nhưng các nhà hoạch định chính sách Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá thật đầy đủ và chính xác những nguyên nhân dẫn tới khó khăn kinh tế vừa qua, mức độ tác động của những vấn đề kinh tế thế giới và khu vực, thời gian tới sẽ tiếp tục tác động ra sao, nhất là trong bối cảnh giá xăng dầu tiếp tục tăng cao. Bên cạnh đó, cũng cần nghiên cứu xem những giải pháp ổn định kinh tế vừa qua đã đủ phù hợp và kịp thời chưa? Thời gian tới, Chính phủ Việt Nam cần tập trung giải quyết những vấn đề gì để kinh tế vĩ mô thực sự ổn định và nền kinh tế tiếp tục phát triển nhanh và bền vững”.
Thứ trưởng khẳng định: Hội thảo là diễn đàn đối thoại chính sách giữa các thành viên Chính phủ với các học giả hàng đầu và các doanh nghiệp lớn. Những ý kiến đóng góp thẳng thắn và chân thành của các đại biểu sẽ giúp ích các nhà lãnh đạo Việt Nam trong quá trình xây dựng chính sách ổn định kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng. “Chúng tôi trông chờ vào các kinh nghiệm và khuyến nghị của các vị đại biểu”- Thứ trưởng Vũ Dũng nhấn mạnh./.
Đặng Khanh