Cập nhật lúc : 8:49 AM, 07/11/2011

Trao 15 suất học bổng Odon Vallet

(VOV) - Mỗi học bổng trị giá 6.000 Euro đã được chính giáo sư Odon Vallet trao tặng từng sinh viên.

“Hãy học tập thật tốt và trở về đóng góp cho quê hương Việt Nam” - là lời căn dặn của G.S Odon Vallet khi trao tặng học bổng mang tên ông cho 15 sinh viên xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn của Việt Nam đang theo học ở Pháp. Buổi lễ trao học bổng vừa diễn ra tại trụ sở của Quỹ giúp đỡ trẻ em Việt Nam tại ngoại ô Paris.

Mỗi học bổng trị giá 6.000 Euro đã được chính G.S Odon Vallet trao tặng từng sinh viên. Riêng 1 nghiên cứu sinh được trao học bổng 8.000 Euro. Từ 10 năm qua, G.S Odon Vallet quyết định dành tài sản do người cha để lại trị giá 100 triệu Euro để trao tặng cho các sinh viên nghèo học giỏi của Pháp và Việt Nam. Mỗi năm tổ chức của ông trao hơn 2.000 xuất học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam, chủ yếu tại các vùng sâu vùng xa.

“Việt Nam là quốc gia có truyền thống hiếu học lâu đời. Tôi đã đi thăm Văn Miếu - trường đại học đầu tiên của Việt Nam và tôi ngưỡng mộ truyền thống tôn sư trọng đạo của Việt Nam. Nhiều thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam đã đạt những thành tích lớn tại các cuộc thi quốc tế. Đó là lý do vì sao tôi rất hài lòng và tự hào được trao học bổng cho các học sinh, sinh viên Việt Nam gặp khó khăn trong cuộc sống nhưng rất ham học. Tôi luôn mong hỗ trợ các em học tập tốt và trở về đóng góp cho sự phát triển của đất nước Việt Nam” – G.S Odon Vallet chia sẻ.

Quỹ học bổng Odon Vallet được thành lập từ năm 1999 và có nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên, học sinh nghèo Việt Nam cũng như đỡ đầu cho một số trung tâm trẻ mồ côi tại Huế … từ năm 2001 cho đến nay. Các hồ sơ xin học bổng được các em gửi đến “Hội gặp gỡ Việt Nam” do G.S Trần Thanh Vân kết hợp với Viện Khoa học Việt Nam sáng lập và sau đó được một BGK lựa chọn.

Bất chấp bối cảnh khủng hoảng toàn cầu nói chung và khủng hoảng châu Âu nói riêng, G.S Odon Vallet khẳng định học bổng không hề giảm sút mà luôn được tăng để phù hợp với tình hình giá cả leo thang hiện nay. Giáo sư cũng cho biết ngoài nguồn tiền do người cha giàu có để lại, trong thời gian tới, quỹ học bổng sẽ tìm kiếm thêm các nguồn tài trợ khác để có thể hỗ trợ lâu dài cho Việt Nam.

“Đối với em, khoản học bổng này có ý nghĩa cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp em tự tin và cố gắng học tập hơn. Em hiểu và ghi nhớ lời căn dặn của Giáo sư là phải học tập tốt và trở về phục vụ cho đất nước cội nguồn của mình” - em Nguyễn Hữu Tuấn một học sinh nhận học bổng bày tỏ./.

P.V
từ Paris

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu