Các nhà phân tích nhận định, đó sẽ là một nội các khó có thể vận hành suôn sẻ, bởi nước này đang trong tình trạng Quốc hội treo do không một đảng nào chiếm được đa số ghế trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua.
Lần đầu tiên trong vòng 70 năm qua, Australia phải đối mặt với sự cố này. Cuộc bầu cử Quốc hội liên bang khoá 43 có kết quả sít sao giữa hai đảng chính trị chính là Công đảng cầm quyền của Thủ tướng Julia Gillard, được 72 ghế và liên minh Tự do quốc gia, được 71 ghế trong tổng số 150 ghế Hạ viện tại Quốc hội.
Theo quy định, phải giành được 76 ghế tại Hạ viện mới có thể đứng ra thành lập chính phủ. Như vậy, cả hai đảng này đều không chiếm được đa số ghế. Nguyên nhân được cho là những tai tiếng trong nội bộ Công đảng khiến người tiền nhiệm của bà Julia Gillard - ông Kevin Rudd - phải từ chức, làm giảm niềm tin của cử tri đối với đảng cầm quyền.
 |
|
Chính sách của bà Julia Gillard đang khiến cho tình hình chính trị của Australia chia rẽ (Ảnh: Reuters)
|
Hãng tin ABC của Australia còn cho rằng, việc cử tri nói "không" với bà J.Gillard trong cuộc bầu cử là sự trừng phạt đối với Công đảng do những mâu thuẫn, bất ổn trong nội bộ. Không những thế, bà Thủ tướng J.Gillard vẫn tiếp tục trung thành với chính sách hướng về Mỹ và Tây Âu - như các chính phủ tiền nhiệm, mà không chú trọng tới mối quan hệ với các nước láng giềng. Trong khi phe đối lập Liên minh Tự do quốc gia lại nhấn mạnh tới việc Australia cần tăng cường và củng cố quan hệ với các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương - chính sách đang được đông đảo người dân nước này ủng hộ.
Vì thế, việc hai lực lượng chính trị lớn có được kết quả chỉ chênh nhau có 1 ghế trong cuộc bầu cử vừa qua không phải là điều quá bất ngờ. Nhưng hệ luỵ lại rất nguy hiểm. Nó không chỉ làm cho quốc gia này lâm vào tình trạng Quốc hội treo, mà còn khiến cho chính phủ liên hiệp rất khó hoạt động, thậm chí còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới phát triển kinh tế.
Một số nghị sĩ độc lập và thuộc các đảng nhỏ, như Đảng Xanh đang cân nhắc nên ủng hộ Công đảng hay Liên minh Tự do quốc gia. Hai đảng chính này cũng rất mong liên danh được với họ để đủ số ghế thành lập chính phủ. Công đảng đang có lợi thế đạt được mục tiêu này. 5 tháng qua, dưới sự điều hành đất nước của Công đảng cầm quyền, Australia tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2010.
Các nhà hoạch định chính sách lạc quan rằng, từ nay đến cuối năm 2010, tăng trưởng kinh tế của Australia còn tiếp tục tăng. Điều đó cho thấy, chính sách kinh tế của Công đảng là đúng hướng. Giờ đây, lực lượng chính trị này cần quan tâm tới việc điều chỉnh chính sách đối ngoại phù hợp với lợi ích của đất nước và tạo dựng nội bộ đảng đoàn kết, thống nhất.
Có như vậy, họ mới có thể thu hút được sự ủng hộ của các lực lượng chính trị độc lập khác. Hơn thế nữa có được liên danh với các nghị sĩ độc lập và Đảng Xanh - những lực lượng chính trị thuần nhất, hoạt động trên tôn chỉ vì một đất nước ổn định và phát triển vẫn dễ dàng hơn so với các lực lượng chính trị độc lập khác. Đó là phương thức tốt nhất để cho chính phủ liên hiệp mới của Australia vận hành có hiệu quả và thông suốt, tạo động lực đưa đất nước tiếp tục phát triển./.