Cập nhật lúc : 4:20 PM, 01/11/2009

Triển khai các lực lượng ứng phó với bão số 11

(VOV) - Điều đáng lo ngại là tại các địa phương, thời tiết vẫn đẹp nên bà con dễ chủ quan ra biển bình thường.

>> Bão số 11 trên biển Đông gây biển động mạnh
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 10 giờ ngày 1/11, vị trí tâm bão số 11 vào khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi – Phú Yên khoảng 620 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 11 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 – 25 km. Đến 10 giờ ngày 2/11, vị trí tâm bão vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Bình Định – Khánh Hòa khoảng 50 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 11 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền vad suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 7 giờ ngày 03/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc, 106,0 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia. Sức gió mạnh nhất vùng trung tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).
Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh. Từ tối ngày 01/11, vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Từ đêm ngày 01/11, các tỉnh ven biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11; riêng vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đề phòng nước biển dâng cao kết hợp với thủy triều cao 2-4 m. Khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Ảnh minh hoạ (Lê Biết)

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, tính đến 6 giờ ngày 01/11, Bộ đội Biên phòng các tỉnh trên tuyến biển từ Đà Nẵng đến Tp Hồ Chí Minh đã phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình chủ tàu thông báo, hướng dẫn cho 10.646 tàu/với 73.055 lao động đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Trong ngày 1/11, Thủ tướng Chính phủ cử 03 Đoàn công tác đến các địa phương trực tiếp chỉ đạo triển khai các biện pháp đối phó với bão số 11: Đoàn do Bộ trưởng Cao Đức Phát, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương dẫn đầu đi các tỉnh từ Khánh Hoà đến Bình Thuận; Đoàn do Trung tướng Nguyễn Sơn Hà, Chánh văn phòng Uỷ ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn dẫn đầu đi các tỉnh từ Phú Yên trở ra; Đoàn do lãnh đạo Bộ Công thương dẫn đầu đi kiểm tra việc vận hành chống lũ các hồ thủy điện trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Trong ngày, các Bộ: Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài Nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Y tế, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có công điện và chỉ đạo các đơn vị trong ngành và địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống bão: nắm chắc tình hình tầu thuyền hoạt động trên biển, vận hành các hồ chứa, có biện pháp bảo vệ công trình hồ, đập, công trình cơ sở hạ tầng, đảm bảo giao thông, thực hiện sơ tán dân tại những vùng nguy hiểm, dự trữ lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm tại những vùng có khả năng bị cô lập, chia cắt. Bộ Ngoại giao đã có công hàm gửi các nước trong khu vực, đề nghị tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân và tàu, thuyền của Việt Nam tránh bão an toàn.

Ảnh minh hoạ (Lê Biết)

** Tại Khánh Hoà, sáng 1/11, Bộ trưởng Cao Đức Phát, Trưởng Ban Phòng chống lụt bão Trung ương đã đến kiểm tra tình hình phòng chống lụt bão.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng đã báo cáo với Đoàn kiểm tra về công tác chuẩn bị phòng chống cơn bão số 11 có khả năng đổ bộ vào Khánh Hòa. Ngay sau khi có tin bão số 11 ảnh hưởng trực tiếp đến Khánh Hòa, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh đã có công điện khẩn chỉ đạo và hướng dẫn các ngành, các địa phương triển khai ngay các phương án phòng chống bão theo phương châm 4 tại chỗ. Bộ đội biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nắm bắt và thông báo, hướng dẫn các tàu, thuyền đang đánh bắt xa bờ nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, không cho các tàu, thuyền ra khơi. Đến 10h sáng 1/11, hơn 90% trong tổng số gần 120 tàu, thuyền và 1.013 ngư dân đang đánh bắt trên biển đã về nơi trú ẩn hoặc đang trên đường vào bờ; đến 12h trưa 1/11, toàn bộ số tàu, thuyền còn lại sẽ vào nơi trú ẩn an toàn. Tỉnh đã có lệnh nghiêm cấm các tàu, thuyền ra biển trong thời gian này, kể cả các tàu, thuyền đánh bắt thủy sản và tàu du lịch; thông báo cho người dân các vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét di dời đến nơi an toàn.

Theo Ban chỉ huy phòng chống bão lụt các địa phương, hiện toàn tỉnh có gần 22.000 người trong tổng số gần 102.000 người cần phải di dời; tỉnh đã thông báo đến từng gia đình và chuẩn bị địa điểm cho các hộ này di dời khi cần thiết, đồng thời chuẩn bị đủ lương thực, thực phẩm đề phòng mưa lũ gây ách tắc giao thông. Các công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi của tỉnh đã kiểm tra và thực hiện các phương án phòng chống sạt lở, vỡ đập khi có mưa lớn; điều tiết, xả lũ không để ảnh hưởng đến vùng dân cư dưới hạ lưu.

Bộ trưởng Cao Đức Phát đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng chống bão số 11 của địa phương; lưu ý Khánh Hòa không được chủ quan. Đến thời điểm này, Nha Trang, Khánh Hòa, chưa có biểu hiện bão (trời vẫn nắng, gió nhẹ, không có sóng lớn), nhưng theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Trung ương và Nam Trung bộ thì chiều tối 1/11 mới bắt đầu có mưa và mưa to ở các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận, mà tâm bão là ở Khánh Hòa. Do vậy, tỉnh cần tiếp tục triển khai công tác phòng chống bão để đạt hiệu quả cao nhất, ngay từ bây giờ phải "cấm biển", gọi tàu, thuyền nhanh chóng về nơi trú ẩn an toàn, đồng thời không cho tàu, thuyền ra biển; khẩn trương thông báo cho ngư dân đưa các lồng bè nuôi trồng thủy sản về nơi an toàn, không để người dân ở lại lồng bè khi có bão. Sau khi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Đoàn đã đến kiểm tra thực tế công tác phòng chống bão ở một số cơ sở, địa phương trong tỉnh.

** Trước diễn biến của bão số 11, sáng nay (1/11), Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên tiếp tục triển khai khẩn cấp các phương án ứng phó.

Từ chiều 31/10, các lực lượng vũ trang tỉnh Phú Yên đã triển khai nhanh chóng các biện pháp ứng phó với bão số 11. Đại tá Nguyễn Đình Triết, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên cho biết: Tại thị xã Sông Cầu, trước yêu cầu phải di dời hàng nghìn lồng bè nuôi trồng thuỷ sản, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên đã tăng cường 1 phương tiện về khu vực này để triển khai công tác ứng cứu. Hàng trăm cán bộ chiến sỹ, trên 1000 phao cứu sinh 10 nhà bạt cùng hàng chục phương tiện và trên 8000 bao cát đã được huy động để đưa đến các vùng ven biển, vùng xung yếu phục vụ chống bão. Các phương án  cứu hộ cứu nạn khẩn cấp cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Người dân phường 6 (Phú Yên) dào bao cát để chắn nhà (ảnh Lê Biết

Điều đáng lo ngại là hôm nay thời tiết trên đất liền rất đẹp, nắng to, gió nhẹ, biển lặng sóng nên rất dễ nảy sinh tâm lý chủ quan trong nhân dân. Tại cuộc họp sáng nay 1/11, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Phú Yên đã phân công các thành viên Ban chỉ huy  trực tiếp xuống bám trụ các địa bàn để triển khai ứng phó, tập trung ở vùng nuôi trồng thuỷ sản. Hiện tại khu vực huyện Tuy An và Sông Cầu vẫn có hơn 5500 người đang ở trên các lồng bè, rất nguy hiểm. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Phú Yên yêu cầu các địa phương và ngành chức năng đưa số người này vào đất liền trước 15 giờ chiều nay.

Ông Nguyễn Bá Lộc, Trưởng ban Phòng chống lụt bão tỉnh Phú Yên nói: Rút kinh nghiệm các năm trước, trong cơn bão số 11, chúng tôi phân công Bộ đội biên phòng và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với huyện Tuy An và thị xã Sông Cầu tập trung phương tiện vận động toàn bộ người dân trên các chòi canh lồng bè thuỷ sản vào bờ và tổ chức lực lượng bảo vệ tài sản của bà con.  Đối với các vùng xung yếu, đặc biệt là 114 hộ dân nằm trong vùng uy hiếp phía hạ lưu công trình thuỷ nông Đồng Cam, nếu mưa lớn xảy ra Phú Yên sẽ ưu tiên di dời trước đến trụ sở xã Hoà Hội. UBND tỉnh cũng chỉ đạo 3 lực lượng vũ trang chuẩn bị vật tư phương tiện để di dời dân tại các thôn vùng trũng dọc sông Ba gồm Phước Khánh- xã Hoà Trị, Đông Phước- xã Hoà An và Hoà Kiến.

Ở trên biển, theo thông tin của Bộ đội biên phòng Phú Yên, đến nay toàn tỉnh vẫn còn 228 phương tiện với hơn 1000 lao động vẫn đang hoạt động trên biển. Trong số này, các phương tiện gần bờ khi có lệnh tiếp theo sẽ vào bờ, riêng 80 phương tiện câu cá ngừ đại dương đang hoạt động ở vùng biển từ 6-8 độ vĩ bắc, 117-118 kinh độ đông chưa chấp hành lệnh vào bờ của Biên phòng, gây khó khăn không nhỏ cho công tác tránh bão số 11.

Về hướng giải quyết vấn đề này, đại tá Nguyễn Trúc Thơm, chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Phú Yên cho biết: Chúng tôi một phần sử dụng phương tiện liên lạc của đơn vị phối hợp với gia đình lệnh cho các tàu ngay lập tức vào bờ hoặc tìm các vùng đảo kín gió để trú ẩn.

Ngoài ra Bộ đội biên phòng Phú Yên cũng đã triển khai các lực lượng, phương tiện để di dời dân tại các vùng triều cường ven biển, và sẽ đảm bảo hoàn tất trước 24 giờ hôm nay theo tinh thần chỉ đạo của thủ tướng Chính phủ (Lê Biết)./.

Tổng hợp

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng