Các bác sĩ bệnh viện Phạm Ngọc Thạch vừa cứu thành công 2 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 thể nặng, với biến chứng viêm phổi. Cả 2 bệnh nhân này có số ngày điều trị gấp 2-3 lần so với phác đồ điều trị cúm A/H1N1 thông thường nhưng không hiệu quả. Tuy nhiên, sau khi chuyển qua dùng Ralenza để điều trị thay cho Tamiflu. Kết quả xét nghiệm mới nhất cho thấy cả 2 bệnh nhân đều âm tính với virus A/H1N1 và sẽ xuất viện trong vài ngày tới.
Ngày 24/8 tại thành phố Hồ Chí Minh có thêm 19 ca dương tính với cúm A/H1N1, trong đó 18 ca bị lây nhiễm trong nước.
** Đến nay, tỉnh Tiền Giang ghi nhận 13 trường hợp dương tính cúm A/H1N1, 11 ca đã xuất viện, 2 ca đang điều trị cách ly tại Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh. Trong số này có 3 ca là học sinh.
Sở Giáo dục và Đào tạo và ngành Y tế tỉnh Tiền Giang phối hợp triển khai các biện pháp khẩn cấp đối phó với dịch cúm AH1N1 trong học đường. Đến nay, cán bộ lãnh đạo và nhân viên y tế của các trường học trong tỉnh Tiền Giang được tập huấn kiến thức phòng chống dịch, các điểm trường tổ chức ít nhất 1 đợt tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh về những điều cần thiết phòng chống cúm A/H1N1 để học sinh và gia đình biết cách phòng tránh.
** Trước tình hình dịch cúm A/H1N1 diễn biến phức tạp và lây lan rộng trong cộng đồng, tỉnh Bình Định triển khai phương án thành lập bệnh viện dã chiến cấp 1 tại những nơi có từ 20 người nhiễm hoặc nghi nhiễm cúm A/H1N1 trở lên.
Đến chiều 23/8, tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, có 50 bệnh nhân nhiễm cúm A đang được điều trị, nhiều nhất là thành phố Quy Nhơn với 48 ca, huyện Phù Cát có 2 ca. Tại đây còn có 29 người nghi nhiễm đang được theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm. Lượng bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm cúm A/H1N1 nhập viện tăng cao trong những ngày qua khiến khoa Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định quá tải. Sở Y tế Bình Định chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh mở rộng thêm khu điều trị 20 giường, yêu cầu các Bệnh viện Đa khoa khu vực, Trung tâm y tế huyện triển khai phương án, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân cúm A/H1N1 để điều trị tại chỗ.
** Ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên của tỉnh Nghệ An vừa phát hiện ngày 24/8 là sinh viên Tô Quang Tuấn Anh từ thành phố Hồ Chí Minh về xóm Mỹ Thưởng, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh. Công tác phòng chống dịch được triển khai ngay, người dân địa phương được hướng dẫn các biện pháp phòng tránh lây lan virus cúm.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A/H1N1 tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các ngành, các địa phương tăng cường các biện pháp chống dịch. Tỉnh chi hơn 6 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch. Trong đó, tập trung đẩy mạnh truyền thông, tập huấn, mua hoá chất, dụng cụ bảo hộ và trang thiết bị y tế. Ngành y tế Nghệ An củng cố mạng lưới điều trị tại cơ sở, trên tinh thần điều trị tại chỗ tránh di chuyển bệnh nhân hạn chế sự lây lan. Hiện, việc tập huấn các phương án đối phó dịch cúm A/H1N1 cho cán bộ y tế, cán bộ chủ chốt của Uỷ ban nhân dân các xã, huyện thị ở tỉnh Nghệ An cơ bản hoàn tất.
Để năm học mới diễn ra đúng kế hoạch và an toàn, ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng tổ chức kiểm tra đôn đốc việc thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống dịch tại các trường học. Công tác phòng chống dịch được triển khai ngay đến từng phụ huynh, học sinh trong tỉnh.
* Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trên địa bàn tỉnh xuất hiện thêm 2 ổ dịch cúm A/H1N1 tại Trường THPT Hòa Bình (huyện Xuyên Mộc) và Trường THPT Nguyễn Trãi (huyện Châu Đức).
Tại trường THPT Hòa Bình, đến chiều 24/8 đã có 7 học sinh thuộc khối 10 và 11 đang cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện, trong đó 5 em có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A/H1N1. Cơ quan y tế tiến hành phun hóa chất diệt trùng tại trường và giám sát sức khỏe với tất cả học sinh học chung lớp với 7 bệnh nhân trên.
Nguồn lây nhiễm được xác định là do một học sinh trở về từ Trường THPT Dân lập nội trú Hòa Bình (quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh), một trong những trường học phải tạm thời đóng cửa do bùng phát ổ dịch cúm A/H1N1. Tại trường THPT Nguyễn Trãi (huyện Châu Đức) cũng có 2 học sinh đang cách ly tại Trung tâm Y tế huyện do có dấu hiệu nghi ngờ mắc cúm A/H1N1.
* Tại Bến Tre, ngày 24/8, Trường THCS Lương Quới (xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm) có thêm 3 ca nhiễm cúm, đưa số học sinh của trường mắc cúm A/H1N1 lên 8 ca. Trung tâm Y tế huyện Giồng Trôm đã thành lập bệnh viện dã chiến tại trường để thu dung, cách ly và điều trị cho các học sinh xét nghiệm dương tính, những học sinh và người thân có triệu chứng nghi ngờ nhiễm cúm A/H1N1.
Đây là trường học thứ hai ở Bến Tre có học sinh dương tính với cúm A/H1N1, sau Trường PTTH Chê Ghê-va-ra (huyện Mỏ Cày Nam). Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A/H1N1 tỉnh đã chỉ đạo cấp 1.000 khẩu trang y tế và xử lý bằng hoá chất tại hai điểm trường, kiến nghị Bộ Y tế bổ sung thêm 5.000 viên Taminflu; yêu cầu các Ban chỉ đạo tuyến huyện tăng cường công tác tuyên truyền cách phòng chống cúm A/H1N1 cho người vùng có dịch, hạn chế lây lan trên diện rộng. Hiện Bến Tre có 32 ca dương tính với cúm A/H1N1 đang được cách ly điều trị tại các bệnh viện, trong đó có 20 ca là học sinh./.