Chiều 7/4, Bảo tàng dân tộc học Việt Nam đã khai mạc triển lãm giới thiệu bộ sưu tập gốm cổ của nhà sưu tầm Phạm Dũng- giảng viên trường Đại học Văn hoá Hà Nội với tên gọi “Từ di sản đến cuộc sống đương đại”.
Đây là một trong những hoạt động của Bảo tàng dân tộc học Việt Nam nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống của các làng nghề Việt Nam, đồng thời tôn vinh các nghệ nhân dân gian và nhiệt huyết bảo tồn văn hoá của họ.
Triển lãm lần này trưng bày khoảng 120 hiện vật, bao gồm 85 cổ vật gốm có niên đại từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 19, kết nối với trên 20 hiện vật gốm phục chế, giả cổ và gốm hiện đại của các dòng gốm men nâu Chu Đậu (Hải Dương), trang trí đắp nổi Bát Tràng…
 |
| Ba trong số những hiện vật trưng bày tại bảo tàng |
Đây là kết quả nghiên cứu, sưu tầm miệt mài 25 năm qua của ông Phạm Dũng. Thông qua các hiện vật, khách tham quan sẽ hiểu thêm những khía cạnh, tập quán sử dụng, kỹ thuật chế tác, nghệ thuật trang trí xưa đã và đang được làm sống lại như thế nào trong cuộc sống đương đại.
Ông Nguyễn Văn Huy - Giám đốc bảo tàng dân tộc học Việt Nam cho biết: Thông qua cuộc trưng bày này, bảo tàng muốn gửi tới công chúng trong và ngoài nước những suy nghĩ, trăn trở và tìm tòi của những người thợ gốm, các làng nghề, doanh nghiệp… đối với việc phục hồi các kỹ thuật và kiểu dáng truyền thống để phát triển các sản phẩm gốm hiện đại, đáp ứng thị hiếu của cuộc sống hôm nay./.