VOV đã đăng bài “Cần một kết luận rõ ràng”, phản ánh: Năm 2008 và 2009, Bệnh viện Bạch Mai có những biểu hiện thiếu khách quan, thậm chí có những sai phạm trong việc cho phép và xét cho Công ty TNHH Dược phẩm Thống Nhất trúng thầu cung ứng thuốc Cycloferon và Reamberin (hai loại thuốc đặc trị gan và điều hòa miễn dịch, do Hãng dược phẩm Polysan - Liên bang Nga sản xuất).
Cycloferon và Reamberin là hai loại thuốc do Polysan sản xuất đã được Công ty cổ phần dược phẩm Chữ Thập Đỏ Việt Nam (thuộc Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam) lập hồ sơ trình Bộ Y tế phê duyệt đưa vào danh mục được phép sử dụng tại các bệnh viện và được Bảo hiểm y tế chi trả cho người bệnh từ năm 2005.
Ngày 14/6/2005, Hãng Dược phẩm Polysan đã lập văn bản trao quyền phân phối chính thức và duy nhất hai loại thuốc này trên lãnh thổ Việt Nam cho Công ty cổ phần Dược phẩm Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Với tư cách là nhà phân phối duy nhất tại Việt Nam, năm 2006, Công ty Dược phẩm Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã ký hợp đồng cho Công ty TNHH Dược phẩm Thống Nhất làm đại lý, và viết giấy ủy quyền cho Công ty Thống Nhất tham gia đấu thầu cung ứng thuốc này cho một số bệnh viện.
Vậy mà đợt đấu thầu thuốc năm 2008, 2009, Công ty Thống Nhất dùng các giấy tờ ủy quyền bất hợp lệ của Hãng Polysan để lập hồ sơ dự thầu mà Bệnh viện Bạch Mai vẫn chấp nhận và xét trúng thầu cho Công ty Thống Nhất.
Không những Công ty TNHH Dược phẩm Thống Nhất không có quyền mua bán, trao đổi thuốc Cycloferon và Reamberin trên thị trường Việt Nam với tư cách là chủ thể kinh doanh độc lập, mà trong quá trình sản xuất kinh doanh cả Polysan và Công ty Thống Nhất đã có những gian dối và có dấu hiệu lừa đảo bạn hàng.
Từ năm 2008 đến nay, hai đơn vị này đang là bị đơn do bội tín trong việc thực hiện các hợp đồng cung cấp, mua bán, đại lý tiêu thụ thuốc Cycloferon và Reamberin với Công ty cổ phần Dược phẩm Chữ Thập Đỏ Việt Nam, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho Công ty cổ phần Dược phẩm Chữ Thập Đỏ Việt Nam...
Trong khi đó, các quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn bắt buộc hồ sơ dự thầu phải thể hiện đầy đủ các thông tin về chất lượng, xuất xứ, bản quyền… của hàng hóa chào bán cũng như các thông tin cơ bản về hoạt động sản xuất kinh doanh, về tình hình tài chính và việc chấp hành pháp luật của đơn vị dự thầu...
Bài báo cho rằng, việc Bệnh viện Bạch Mai cho Công ty TNHH Dược phẩm Thống Nhất tham gia và trúng thầu cung ứng hai loại thuốc Cycloferon và Reamberin là việc làm bất bình thường, có dấu hiệu vi phạm các quy định về đấu thầu. Bài báo cũng kiến nghị Bộ Y tế và các cơ quan chức năng sớm kiểm tra làm rõ tính hợp pháp và hợp lý cũng như trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong việc dự thầu và trúng thầu của Công ty TNHH Dược phẩm Thống Nhất tại Bệnh viện Bạch Mai.
Về vụ việc này, mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 9136, thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Về vụ việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: “Giao cho Bộ trưởng Bộ Y tế khẩn trương chỉ đạo, kiểm tra làm rõ, xử lý theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ và thông báo kết quả cho các cơ quan liên quan”.
Trả lời báo giới, ngày 5/1/2010, Chánh Thanh tra Bộ Y tế Trần Quang Trung cho biết: Trong tuần này, Bộ Y tế sẽ báo cáo Thủ tướng kết quả thanh tra đấu thầu thuốc, trong đó có nghi vấn tại Bệnh viện Bạch Mai.
VOV sẽ thông tin đến bạn đọc kết quả giải quyết vụ việc từ Bộ Y tế./.