Cập nhật lúc : 9:33 PM, 20/08/2010

Gia tăng căng thẳng Iran – Mỹ:

Trở ngại cho các cuộc đàm phán hạt nhân

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad

(VOV) - Theo các nhà phân tích, chừng nào Mỹ chưa dừng các biện pháp trừng phạt, răn đe đối với Iran thì chừng đó vấn đề hạt nhân của Iran vẫn sẽ là con đường không lối thoát  

Trong một động thái khá bất ngờ, ngày 18/8 vừa qua, Iran đã kiện Mỹ lên Liên Hợp Quốc (LHQ) về việc Mỹ đe dọa tấn công quân sự nước này. Đồng thời, Iran cũng cực lực phản đối và lên án tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Mike Mullen rằng, Mỹ để ngỏ khả năng tấn công quân sự nếu Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Những cuộc đấu khẩu này dường như không có điểm dừng và nó sẽ gây nhiều cản trở cho cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran.

Quyền Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Eshagh Alehabid cho biết, ông đã thay mặt Chính phủ Iran, gửi thư lên Tổng thư ký Ban Ki-moon, Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Các bức thư đều nêu rõ rằng, Đô đốc Mullen và một số quan chức quân sự cùng các nhà lập pháp Mỹ đã đe dọa sử dụng biện pháp quân sự chống lại Iran với mục đích là đánh lừa dư luận, cố tạo ra sự hiểu nhầm rằng Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân.

Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei còn đe dọa, Iran sẽ trả đũa bất kỳ một cuộc tấn công nào mà không giới hạn vùng hay châu lục. Thậm chí, Đại giáo chủ còn gợi ý rằng, Iran đủ sức tấn công các cơ sở của Mỹ ở ngoài khu vực vùng Vịnh. Iran cũng tuyên bố sẽ không đàm phán với Mỹ nếu như vẫn phải chịu những đe dọa kiểu này.

Giới chức ngoại giao Iran nhấn mạnh sự hăm dọa của Mỹ là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, đi ngược lại các nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong củng cố an ninh, hòa bình trong khu vực và thế giới.

Những cuộc đấu khẩu qua lại vẫn là điều thường thấy trong quan hệ giữa Iran – Mỹ nhiều năm qua. Lần này cũng vậy, nhưng điều dư luận quan tâm hơn cả là cuộc đấu khẩu này một lần nữa dập tắt những tín hiệu tích cực mới trong việc nối lại các cuộc đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi.

Cuối tháng 7/2010, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã đưa ra một thời hạn rất gần cho các cuộc đàm phán hạt nhân với 6 cường quốc Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức. Nhưng liệu thời điểm này chắc chắn sẽ không thể thực hiện được khi mà quan hệ giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp tục bế tắc. Những nghi kỵ lẫn nhau vẫn là trở ngại lớn nhất. Trong khi Iran khẳng định, chương trình hạt nhân của Iran chỉ nhằm mục đích hòa bình, đáp ứng yêu cầu về năng lượng để phát triển đất nước thì Mỹ khăng khăng tin rằng Iran đang cố tình làm giàu urani vì mục đích quân sự. Thậm chí, Mỹ không ngần ngại cáo buộc Iran và lôi kéo nhiều quốc gia khác trên thế giới vào một “cuộc chiến ngoại giao” công khai để chống Iran.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, chừng nào Mỹ chưa dừng các biện pháp trừng phạt, răn đe đối với Iran thì chừng đó vấn đề hạt nhân của Iran vẫn sẽ là con đường không lối thoát./.

Thu Hiền

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu