Đêm 14 âm lịch (2/10), hàng ngàn thiếu nhi thành phố Đà Nẵng đã nô nức vui “Lễ hội Trăng rằm”.
Những tưởng đêm hội trăng rằm của thiếu nhi Đà Nẵng kém vui vì thời tiết liên tục mưa trong những ngày vừa qua. Thế nhưng, hàng ngàn thiếu nhi Đà Nẵng hưởng trọn niềm vui dưới ánh trăng rằm.
 |
| Tiết mục chú Cuội- chị Hằng |
Nhà Văn hóa Thiếu nhi cùng với Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với các đoàn thể đã hợp đồng xe đưa 600 học sinh về sinh hoạt tại Nhà Văn hóa Lao động thành phố vừa mới khánh thành. Sau khi tổ chức hội thi múa lân, Nhà văn hóa Thiếu nhi thành phố đã chọn đội lân đoạt giải nhất biểu diễn cho thiếu nhi thưởng thức cùng với các tiết mục của các em tự trình bày trong Đêm hội. “Con thấy rất vui vì có hội múa lân, vì cả trường đều được xem múa lân. Mấy ngày nay bão to quá, con sợ không được chơi trung thu. Hôm nay được vui trung thu con rất mừng. Con vui lắm!” - Trương Công Minh, học sinh lớp 4/2 trường Bán công Năng khiếu Đà Nẵng bộc bạch.
 |
| Màn múa lân được chờ đợi |
 |
| Hấp dẫn quá |
Tại các vùng rốn lũ tại quận Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang hay nơi đầu sóng ngọn gió thuộc các phường quận Sơn Trà... các em nhỏ vẫn được tổ chức vui Hội Trăng rằm. Từ Nhà Văn hóa Thiếu nhi thành phố, đến Đoàn Thanh niên các quận, huyện, trường học cũng thể hiện quyết tâm “không bỏ lỡ Tết Trung thu”. Bão vừa mới tan, nhưng Tết Trung thu cũng có nhiều chương trình được đầu tư kỹ lưỡng như: Hội thi múa lân, Vui hội Trung thu, Lễ hội Trăng rằm... Đồng thời, hơn 2.000 suất quà đã được chuyển tặng cho các em nhỏ, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng lũ, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn thành phố.
Anh Nguyễn Nhẫn, Giám đốc Nhà Văn hóa Thiếu nhi thành phố Đà Nẵng, cho biết: Mặc dù năm nay thời tiết không thuận lợi, cả miền Trung và Đà Nẵng đã hứng chịu cơn bão khủng khiếp. Nhưng với chức năng của mình, Nhà Văn hóa Thiếu nhi bằng mọi cách tổ chức nhiều hoạt động, nhiều đợt công tác xã hội qua đó tổ chức tặng hàng ngàn suất quà đã đến tận tay các em...
Năm nay, Tết Trung thu vẫn ngập tràn niềm vui với thiếu nhi Đà Nẵng nói riêng và miền Trung nói riêng. Vẫn biết, vùng bão lũ còn khó khăn chồng chất nhưng không vì thế mà trẻ em thiếu bánh quà trung thu. Trong khó khăn, hoạn nạn, tình người luôn ấm áp và đầy sự sẻ chia. (Hải Sơn)
Tại Huế cứ đến mỗi mùa Tết Trung Thu, trẻ em và người lớn ở Tp. Huế lại háo hức chờ đến ngày Rằm để được chơi và xem múa lân. Tiếng trống theo nhịp rộn ràng vang lên khắp mọi nẻo đường, khuấy động bầu không khí đêm vốn rất “buồn” đặc trưng ở thành phố du lịch này. Hàng ngàn người dân đã đổ ra mọi nẻo đường để được thưởng thức các đoàn Lân Sư trổ tài biểu diễn, gây kẹt xe trên nhiều tuyến đường ở Tp. Huế.
Đối với người Huế, ngày Tết Trung Thu, có Lân Sư vào nhà sẽ xua đuổi tà ma và mang lại phúc lành cho gia chủ. Vì thế ở Huế có rất nhiều nhóm chơi Lân Sư theo nhiều cấp độ, qui mô khác nhau. Nhóm lớn (từ khoảng 15-40 người chơi) thì chơi đầu Lân to hơn và nhiều hơn (từ 3-8 con Lân/1 đoàn), nhóm nhỏ thì qui mô nhỏ hơn… Nhưng tất cả đều được luyện tập khá công phu và bài bản từ hơn một tháng trước đó.
Hàng trăm con lân lớn bé được điều khiển sống động trên từng bước chạy nhịp nhàng theo trống. Từng con lân uốn lượn, tung mình chính xác trên Mai Hoa Thung hay đầy ngạo nghễ, kiêu hãnh với bài múa leo cột. Tất cả đều được thực hiện bởi những chàng trai trẻ, những người đã luyện tập cả tháng trời chỉ để biểu diễn trong 3 ngày (14-15-16).
Hiện tại ở Huế có gần 20 Câu lạc bộ Lân Sư khá chuyên nghiệp như: Hồng Nghĩa Đường, Thái Nghi Đường, Long Hổ Đường, Phụng Nghi Đường… Mỗi Câu lạc bộ Lân Sư đều có những bài múa sở trường đặc trưng của riêng mình, trên hết đằng sau những bài múa biểu diễn đậm chất kỹ thuật và nghệ thuật đó là mảng ghép tổng hòa chung của những niềm đam mê một trò chơi dân gian truyền thống của những người hàng ngày vẫn bộn bề bao công việc. Mà mỗi khi nghe tiếng trống vang lại thấy háo hức như mới bắt đầu./.
 |
| Biểu diễn trên Mai Hoa Thung |
 |
| Leo lên dàn giáo của một công trình xây dựng để xem múa Lân. |
 |
| Chủ nhà treo giải. |
 |
| Biểu diễn múa Lân. |
 |
 |
| Bát Lân chúc phúc |
 |
 |
| Biểu diễn múa leo cột |
 |
| Chúc phúc gia chủ |
 |
| Lân ăn giải |
 |
| Người dân đứng xem gây nên tắc đường ở nhiều nơi |
|

|
| Biểu diễn múa Rồng |
 |
| Tứ Linh chúc phúc (Long, Lân, Quy, Phụng) |