Cập nhật lúc : 9:05 PM, 11/11/2009

Trường hợp tử vong thứ 41 do cúm A/H1N1 là 1 phụ nữ mang thai

Bộ Y tế sẽ ưu tiên tiêm phòng cho tất cả phụ nữ có thai trên 3 tháng ở tất cả các tỉnh trong cả nước.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người diễn ra cuối giờ chiều nay(11/11), Bộ Y tế cho biết; có thêm một phụ nữ mang  thai tử vong do cúm A/H1N1. Đây là trường hợp phụ nữ mang thai thứ 10 và cũng là bệnh nhân thứ 41 tử vong do cúm A/H1N1 ở nước ta. Do vậy, Bộ Y tế  xác định: phụ nữ mang thai là đối tượng được ưu tiên tiêm phòng vaccine phòng cúm A/H1N1 trong thời gian tới.

Ca tử vong thứ 41 do cúm A/H1N1 là một bệnh nhân nữ, đang mang thai tháng thứ 6, ở phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Ngày 3/11 bệnh nhân bị sốt ho, sổ mũi đau họng đã tự mua thuốc điều trị tại nhà 4 ngày không đỡ. Đêm 7/11 bệnh nhân bị sốt cao, mệt nhiều nên nhập bệnh viện đa khoa Kiên Giang được chẩn đoán không rõ nguyên nhân. Đến ngày 8/11, bệnh nhân suy hô hấp, được chuyển đến khoa hồi sức chống độc nhưng do bệnh diễn biến nặng nên bệnh nhân tử vong ngày 9/11. Hai ngày sau, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh trả lời kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A/H1N1.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) cho biết, trong tháng 12, Việt Nam sẽ nhận được hơn 1 triệu liều vaccine cúm A/H1N1 do Tổ chức Y tế thế giới cung cấp miễn phí. Do có nhiều phụ nữ mang thai tử vong do cúm A/H1N1, nên Bộ Y tế sẽ ưu tiên để tiêm vaccine trong thời gian tới. Ông Nguyễn Huy Nga nói: Kế hoạch tiêm vaccine có nhiều phương án, trong đó có phương án sẽ tiêm phòng trước cho tất cả phụ nữ có thai trên 3 tháng ở tất cả các tỉnh. Lúc có vắc xin nhiều thì tập trung tiêm cả nước. Những đợt đầu là những nơi có nguy cơ cao nhưng có mật độ dân số cao, có ca tử vong, có sự giao lưu qua cửa khẩu và nơi có nhiều người mắc bệnh mãn tính./.

Văn Hải

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu