Cập nhật lúc : 2:12 PM, 16/12/2011

VN-Index tăng hơn 1 điểm

(VOV) - Đà tăng của VN-Index bị "cản" khi MSN giảm sàn, giao dịch thỏa thuận đạt hơn 33 triệu đơn vị trong đó SSI thỏa thuận hơn 10 triệu cổ phiếu.

Đóng cửa phiên giao dịch sáng 16/12, VN-Index tăng nhẹ 1,55 điểm lên 366 điểm, chấm dứt chuỗi giảm 8 phiên liên tiếp. Động thái bắt đáy của các nhà đầu tư đã xuất hiện từ cuối phiên trước khi hàng loạt lệnh mua giá sàn đã được đưa vào cuối giờ giao dịch, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 2 phiên tiên tiếp.

Mở cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 0,11 điểm xuống 364,37 điểm (giảm 0,03%). Tổng khối lượng khớp lệnh thành công đạt 988.370 đơn vị, giá trị giao dịch đạt 23,94 tỷ đồng. Sau đợt khớp lệnh mở cửa, có 118 mã tăng, 91 mã đứng giá, 73 mã giảm giá và 24 mã không có giao dịch. Đáng chú ý, trong đó có 28 mã tăng trần và 34 mã giảm sàn.

Sau 105 phút khớp lệnh liên tục, chỉ số VN-Index tăng 1,94 điểm, lên 366,42 điểm (tăng 0,53%). Tổng khối lượng đạt 27.299.590 đơn vị, giá trị giao dịch tăng lên mức 397,54 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/12/2011, chỉ số VN-Index đóng cửa ở 366,03 điểm, tăng 1,55 điểm (+0,43%). Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 31.830.080 đơn vị, giảm 5,51% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 519,378 tỷ đồng, tăng 11,16%.

Tổng giao dịch thỏa thuận đạt 33.469.668 đơn vị, với tổng giá trị hơn 452,82 tỷ đồng. Như vậy, tổng khối lượng giao dịch toàn phiên đạt 65.299.748 đơn vị (+61,28%) và tổng giá trị giao dịch đạt 972,199 tỷ đồng (+41,22%).

Tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,93 điểm xuống 59,83 điểm (+1,58%). Khối lượng giao giao dịch phiên này của HNX-Index giảm nhẹ so với phiên trước, đạt 29,7 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 254 tỷ đồng.

192 mã tăng giá cuối phiên hầu hết tập trung vào các mã thanh khoản cao trên sàn Hà Nội. VCG, PVX, PVL, SHS, THV… cuối phiên đều không còn dư bán, VND tăng 300 đồng lên 9.200 đồng/cp, KLS tăng 300 đồng lên 9.500 đồng/cp; BVS tăng 400 đồng lên 11.900 đồng/cp.

SME sáng nay khớp lệnh 200 cổ phiếu giá sàn 1.700 đồng/cp; cuối phiên vẫn còn dư bán sàn hơn 500.000 đơn vị. ORS giảm sàn 11 phiên liên tiếp xuống 1.700 đồng/cp.

Thị trường đang có những dấu hiệu tích cực về thanh khoản. Đã xuất hiện động thái mua vào tại một số mã bluechips.

Trên thị trường tiền tệ, theo thông báo từ NHNN, tuần vừa qua lãi suất cho vay đã xuống mức thấp nhất 13,5%/năm, áp dụng với các doanh nghiệp cam kết bán ngoại tệ cho ngân hàng; BIDV cũng vừa thông báo hạ lãi suất cho vay xuống 14,5 – 15,5%/năm. Nhiều NĐT kỳ vọng thị trường đang trong giai đoạn xác lập đáy và chờ đợi một con sóng mới xuất hiện vào đầu năm 2012. 

Trong tổng số 306 mã niêm yết trên sàn HOSE, có 181 mã tăng, 48 mã giảm, 52 mã đứng giá. Trong đó, có 73 mã tăng trần, 28 mã giảm sàn và 25 mã không có giao dịch.

Trong 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường, có 5 mã tăng, 2 mã giảm, 3 mã đứng giá là STB, BVH, VPL. Đáng chú ý, trong đó có 1 mã giảm sàn là MSN và 2 mã tăng trần là HAG, VCB.

Cụ thể, VCB tăng 1.000 đồng/cổ phiếu (+5%), đạt 21.000 đồng. HAG tăng 1.000 đồng/cổ phiếu (+4,72%), đạt 22.200 đồng. CTG tăng 600 đồng/cổ phiếu (+3,73%), đạt 16.700 đồng. VNM tăng 500 đồng/cổ phiếu (+0,56%), đạt 90.500 đồng. EIB tăng 100 đồng/cổ phiếu (+0,75%), đạt 13.500 đồng.

Còn lại, VIC giảm 2.000 đồng/cổ phiếu (-2,02%), còn 97.000 đồng. MSN giảm 4.500 đồng/cổ phiếu (-4,74%), còn 90.500 đồng.

Mã OGC dẫn đầu thị trường về khối lượng giao dịch khớp lệnh với gần 2,3 triệu đơn vị (chiếm 7,19% tổng khối lượng thị trường), đóng cửa ở mức 8.900 đồng/cổ phiếu sau khi tăng 400 đồng (+4,71%).

Tổng khối lượng của 5 mã có giao dịch lớn nhất thị trường chiếm 23,89% so với tổng khối lượng khớp lệnh trong phiên sáng nay.

Trong 5 chứng chỉ quỹ đang niêm yết trên HOSE, có 2 mã tăng, 2 mã giảm sàn và 1 mã đứng giá. Cụ thể, PRUBF1 tăng 200 đồng lên 5.200 đồng (+4,00%). VFMVF1 tăng 100 đồng lên 7.200 đồng (+1,41%). VFMVF4 đứng ở giá tham chiếu là 3.300 đồng/chứng chỉ quỹ. MAFPF1 giảm 100 đồng xuống 2.800 đồng (-3,45%). VFMVFA giảm 200 đồng xuống 4.000 đồng (-4,76%).

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay mua vào 67 mã cổ phiếu với tổng khối lượng mua vào là 8.739.020 đơn vị, bằng 27,46% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Trong đó, ITC được họ mua vào nhiều nhất với 1.105.870 đơn vị, chiếm 71,37% tổng khối lượng giao dịch của mã này. Tiếp theo là các mã như VIC (843.250 đơn vị), PVF (800.440 đơn vị), HPG (604.570 đơn vị) và PNJ (578.070 đơn vị).

Đáng chú ý, các mã được nhà đầu tư nước ngoài mua vào chiếm tỷ trọng lớn trên tổng khối lượng giao dịch là PPC (97,86%), DHG (97,58%), PHR (96,09%) và QCG (95,62%)./.

PV/VOVonline (TH)

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu