Các nhà khoa học Pháp vừa phát minh ra vaccine sốt rét thế hệ mới, sản xuất từ tảo xanh chlamydomonas reinhardtii biến đổi gene. Cho tới nay trong nghiên cứu vaccine sốt rét, giới khoa học chủ yếu tập trung vào việc tìm ra loại protein cho phép ký sinh trùng sốt rét xâm nhập vào tế bào, sau đó dùng biện pháp để ức chế sự hoạt động của loại protein này.
Các nhà khoa học Pháp đã lựa chọn một số kháng nguyên có tác dụng hiệu quả đối với ký sinh trùng sốt rét. Sau đó trộn lẫn kháng nguyên này với men phân giải tinh bột GBSS được chiết xuất từ loài tảo xanh biến đổi gene để tạo ra một hợp chất mới.
Kết quả thí nghiệm trên chuột được truyền mầm bệnh sốt rét cho thấy hợp chất này giúp chuột không mắc bệnh. Dự kiến phát minh này sẽ được thí nghiệm trên người vào năm tới./.